Chậm nhập viện, sản phụ sốc mất máu nguy kịch vì vỡ khối chửa ngoài tử cung

Diệu Linh Thứ tư, ngày 15/02/2023 06:06 AM (GMT+7)
Dù bác sĩ nghi ngờ chửa ngoài tử cung nhưng sản phụ không nhập viện, chỉ đến khi đau bụng dữ dội, ngất xỉu mới được gia đình đưa đến viện cấp cứu.
Bình luận 0
Tin từ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, bệnh viện vừa đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu thành công cho một sản phụ bị vỡ khối chửa ngoài tử cung bị sốc mất máu nặng. 

Đáng nói, tuy đã được cảnh báo theo dõi về khối chửa ngoài tử cung nhưng sản phụ này đã không đi viện ngay, cho đến khi khối chửa ngoài tử cung bị vỡ. 

Chậm nhập viện, sản phụ sốc mất máu nguy kịch vì vỡ khối chửa ngoài tử cung - Ảnh 1.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cho người bệnh. Ảnh BVCC

Bệnh nhân là sản phụ N.T.D. 36 tuổi (địa chỉ tại Phương Nam - Uông Bí - Quảng Ninh). Trước đó, người bệnh có chậm kinh, thử que thử thai lên hai vạch, đi khám tại phòng khám tư nhân và được chẩn đoán theo dõi thai ngoài tử cung, nhưng người bệnh không đến nhập viện ngay. 

Đến tối cùng ngày, người bệnh đột ngột đau tức bụng dưới nhiều kèm buồn nôn, chóng mặt, mệt, ngất xỉu được gia đình đưa đến viện cấp cứu.

Người bệnh nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, da niêm mạc trắng nhợt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch huyết áp không đo được, bụng chướng. Các bác sĩ nhanh chóng khám và chẩn đoán người bệnh bị sốc mất máu do vỡ khối chửa ngoài tử cung. 

Các bác sĩ cấp cứu xác định đây là trường hợp rất nặng, người bệnh đang trong tình trạng nguy kịch, nguy cơ tử vong cao. 

Ngay lập tức, báo động đỏ cấp cứu nội viện được kích hoạt, người bệnh được chuyển lên phòng phẫu thuật với sự phối hợp rất khẩn trương của các bác sĩ khoa Cấp cứu, khoa Phụ sản, khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức. 

Tiến hành phẫu thuật các bác sĩ nhận thấy trong ổ bụng người bệnh có khối chửa đoạn kẽ vòi tử cung đã vỡ đang chảy máu, ổ bụng của người bệnh ngập máu cả máu cục lẫn máu loãng. 

Các bác sĩ đã tiến hành xử trí khối chửa, người bệnh đã được truyền tổng cộng 1.650 ml khối hồng cầu và 600 ml huyết tương tươi. 

Hiện tại sau mổ sức khỏe người bệnh ổn định và đang được tiếp tục theo dõi điều trị tích cực tại Bệnh viện. 

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ cần cảnh giác với chửa ngoài tử cung ở mọi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có quan hệ tình dục nếu xảy ra hiện tượng chậm kinh, rối loạn kinh nguyệt, đau tức bụng dưới, ra huyết âm đạo kéo dài hoặc có kèm theo các dấu hiệu bất thường khác… 

Chị em cần phải đến ngay các bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. 

Ngoài ra, ở những phụ nữ có sẹo mổ lấy thai có thể gặp tình trạng thai bám tại sẹo mổ cũ (là một dạng đặc biệt của thai ngoài tử cung), nếu không được xử trí sớm có thể gây ra 1 số biến chứng nguy hiểm như vỡ tử cung, sảy thai băng huyết khó cầm máu… đe dọa đến tính mạng và sức khỏe sinh sản phụ nữ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem