Chân dung "ông trùm chân dài" đất Cảng

Chủ nhật, ngày 25/05/2014 10:06 AM (GMT+7)
Nổi tiếng, trẻ tuổi, sở hữu CLB người mẫu đầy uy quyền ở miền Bắc nên nhiều người thường ví Khánh Phạm như bản sao thứ hai của ông bầu đình đám Khắc Tiệp.
Bình luận 0
22 tuổi - sở hữu câu lạc bộ người mẫu tên tuổi LuKas Fashion với hàng loạt chân dài đình đám đất Cảng: Lại Hương Thảo - Hoa khôi Thể thao 2012, Mai Giang - Quán quân Next Top Model 2012…, Kenbi Khánh Phạm (tên thật Phạm Duy Khánh) hiện được coi là một trong những quản lí mẫu tài năng và trẻ tuổi nhất miền Bắc. Là một người con Hải Phòng, chàng trai đa tài và lịch lãm này đang từng bước đưa nghề mẫu của đất Cảng phát triển chuyên nghiệp và xứng tầm hơn nữa…

Bước ngoặt tuổi 18


Không tỏ ra là một “ông bầu” đình đám, Khánh Phạm khi tiếp xúc ngoài đời vẫn là một chàng trai 22 tuổi lịch thiệp, thư sinh và khiêm tốn. Chia sẻ với chúng tôi về cơ duyên đến với nghề, Khánh Phạm cho biết từ nhỏ anh đã đam mê thời trang, nghệ thuật, dù gia đình không hề có truyền thống này. Lớn lên, Khánh Phạm chuyển hướng đam mê diễn xuất nên theo học khoa Sân khấu kịch nói của Trường Văn hóa nghệ thuật Hải Phòng.

img

Mặc dù vậy, bất cứ lúc nào rảnh rỗi, Khánh Phạm đều tận dụng để tìm hiểu thêm nghề mẫu cũng như học làm tóc, trang điểm, thiết kế thời trang… nhằm thỏa đam mê thuở nhỏ của mình. Duyên cớá dẫn dắt Khánh Phạm đến với nghề quản lí mẫu bắt đầu từ Carnaval Hạ Long 2008. Năm đó, anh tham gia cùng đoàn người mẫu Hải Phòng với vai trò tạo mẫu tóc. Khánh Phạm chia sẻ: “Càng thử sức, mình càng thấy hứng thú với vai trò mới này. Dấu ấn từ chương trình Carnaval Hạ Long 2008 đã khiến mình thực sự nhận ra đâu là đam mê đích thực và bắt đầu theo đuổi nó”.

img
Kenbi Khánh Phạm bên dàn “chân dài” của Lukas Fashion

Bước ngoặt lớn nhất đối với Khánh Phạm bắt đầu từ năm 18 tuổi, khi anh chính thức thành lập CLB người mẫu Lukas Fashion (trực thuộc Cung văn hóa thể thao thanh niên Hải Phòng). Những ngày đầu thành lập với khó khăn về chi phí, nhân sự, cùng với sự cạnh tranh gắt gao trong làng mẫu Hải Phòng không khiến Khánh chùn bước mà càng có thêm động lực để phấn đấu, đưa CLB phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Dần dần, Khánh Phạm bắt đầu dẫn “gà nhà” tham gia các cuộc thi nhan sắc lớn như: Hoa hậu Việt Nam 2010, Miss Auto, Siêu mẫu Việt Nam... nhưng kết quả đã không như mong đợi. Khánh Phạm bồi hồi nhớ lại kỉ niệm khó quên về lần đầu tiên đưa người mẫu Đặng Hà Thu trong CLB đi thi Hoa hậu Việt Nam 2010 ở Tuần Châu.

Vẫn còn non nớt kinh nghiệm, Khánh gặp không ít khó khăn, bỡ ngỡ, khi đó lại không có nhà tài trợ, phải tự bỏ kinh phí cho thí sinh đi thi. Năm đó Đặng Hà Thu chỉ lọt vào top 20. Thất bại đầu đời đã khiến Khánh suy nghĩ trăn trở và nhận thấy bản thân còn thiếu sót nhiều kĩ năng quan trọng. Trong vòng 2 năm (2010-2012), Khánh Phạm quyết định “Nam tiến” để tự trau dồi cho mình kiến thức về nghề mẫu. Anh bắt đầu tiếp xúc nhiều với giới mẫu chuyên nghiệp ở Sài Gòn, học tập kĩ năng từ những bậc đàn anh, đàn chị thành danh trong nghề. Bên cạnh đó, Khánh cũng học hỏi được rất nhiều kiến thức để đào tạo cho người đẹp trước khi đi thi tại các đấu trường nhan sắc lớn: cách catwalk, ứng xử, chọn trang phục, trang điểm, kiểu tóc…

Những thành công bước đầu

Năm 2012, một lần nữa chàng trai trẻ tuổi quyết định thử sức với vai trò “ông bầu”, thể hiện khả năng của bản thân bằng việc đưa Lại Hương Thảo đi thi Hoa khôi Thể thao 2012. Coi Thảo như người bạn, người chị thân thiết, Khánh dốc lòng giúp đỡ, đồng hành cùng cô bằng tất cả khả năng của mình. Anh đã nghiên cứu kĩ các tiềm năng, lợi thế của Thảo và khuyên cô nên tham dự cuộc thi Hoa khôi Thể thao. “Lúc này mình khá tự tin vì đã có kinh nghiệm trang điểm, làm tóc, tư vấn trang phục…

img
Chàng trai trẻ đa tài dưới vai trò model

Tuy nhiên việc Thảo đăng quang Hoa khôi Thể thao 2012 đối với mình như một giấc mơ, mà trong đó có nhiều niềm may mắn và bất ngờ” - Khánh háo hức kể lại. Thành công nối tiếp thành công, Khánh Phạm một lần nữa giúp cho cô em gái thân thiết Mai Giang đánh bại nhiều đối thủ khác trở thành quán quân Việt Nam Next Top Model 2012. Tên tuổi của Kenbi Khánh Phạm ngày càng được đánh giá cao trong giới showbiz Việt.

Đã từng đi nhiều nơi, tiếp xúc với giới người mẫu chuyên nghiệp từ Nam ra Bắc, Khánh vẫn chọn trở về Hải Phòng để phát triển sự nghiệp. Đánh giá tiềm năng của làng mẫu Hải Phòng, Khánh chia sẻ: “Người đẹp Hải Phòng mang phong thái rất riêng biệt, có đủ nét duyên dáng, thùy mị, nết na… Tuy đầy tiềm năng trong các cuộc thi Hoa hậu nhưng họ lại thiếu sự chuyên nghiệp trong giới người mẫu. Mình là người Hải Phòng, tại sao không đem những kiến thức mình học được để giúp cho nghề mẫu ở Hải Phòng chuyên nghiệp hơn, phát triển hơn? Bắt đầu từ cuộc thi của Lại Hương Thảo, công ty dần tập trung chiến lược đầu tư tại Hải Phòng.

Mình muốn người dân thành phố có cái nhìn khác về nghề mẫu, coi trọng và tin tưởng nó, coi nó như một nghề nghiệp chính đáng, thực thụ”. Có kinh nghiệm trong khâu tuyển chọn và đào tạo “gà”, Khánh Phạm cho biết người mẫu chuyên nghiệp cần hội tụ đủ các yếu tố về khuôn mặt, phong thái, chiều cao, phù hợp concept thời trang đa dạng. Hiện tại 15 người mẫu đình đám trong CLB Lukas Fashion của Khánh đang không ngừng tạo được danh tiếng trong các show ca nhạc thời trang lớn trong nước…

Sẽ nói không với scandal!

Nổi tiếng, trẻ tuổi, sở hữu CLB người mẫu đầy uy quyền ở miền Bắc nên nhiều người thường ví Khánh Phạm như bản sao thứ hai của ông bầu đình đám Khắc Tiệp. Song Khánh cho biết anh vẫn chỉ coi Khắc Tiệp là hình mẫu đàn anh đáng học hỏi, vươn tới chứ không hề rập khuôn theo những chiến lược phát triển mẫu của đàn anh. Khánh Phạm coi trọng “cái tôi” của bản thân và muốn phát triển sự nghiệp theo con đường riêng.

Tồn tại trong một môi trường đầy rẫy những scandal, chiêu trò, cạnh tranh khốc liệt để nổi tiếng, Khánh Phạm chia sẻ chiến lược “độc đáo” mà anh sẽ sử dụng để nổi tiếng, đó là nói không với scandal. “Mỗi người có một hướng đi khác nhau, nhưng bản thân mình quyết tâm sẽ không sử dụng scandal để đi lên. Mình muốn trưởng thành và gặt hái thành công bằng thực lực của bản thân. Bước tiến tuy chậm nhưng chắc sẽ khiến sự nghiệp phát triển bền vững hơn. Không nhất thiết phải sử dụng scandal, những chiêu trò câu khách, bởi những gì đến nhanh thì cũng đi nhanh…”.

Chia sẻ về những kế hoạch sắp tới, Khánh Phạm cho biết anh đang rèn luyện cho người mẫu CLB tham dự các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Siêu mẫu Việt Nam..., góp phần khẳng định vị thế của Hải Phòng trong các đấu trường sắc đẹp. Đặc biệt năm nay, chân dài 16 tuổi Huyền Thanh (Người mẫu triển vọng F-idol Thần tượng thời trang 2013) đang là gương mặt được Khánh kỳ vọng sẽ mang về giải thưởng cao cho thành phố.

Bên cạnh đó, Khánh Phạm cho biết bản thân còn trẻ nên vẫn có nhiều ước mơ, hoài bão. Tham vọng trong tương lai của chàng trai trẻ đa tài này là lấn sân sang lĩnh vực ca hát, diễn xuất, chinh phục ước mơ nghệ thuật của mình…
An ninh Hải Phòng (Theo An ninh Hải Phòng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem