Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội

PVCT Thứ bảy, ngày 12/06/2021 06:15 AM (GMT+7)
Trong số 15 thành viên Chính phủ trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có 5 Bộ trưởng lần đầu ứng cử và trúng cử. Dân Việt giới thiệu chân dung 5 Bộ trưởng này.
Bình luận 0

1. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Thượng tướng Phan Văn Giang trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Thái Nguyên. Ông sinh năm 1960, quê Nam Định; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học quân sự. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Trong quá trình công tác ông từng trưởng thành từ chiến sĩ, từng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở biên giới phía Bắc (Cao Bằng). Sau đó ông thăng tiến và trải qua nhiều chức vụ trong quân đội, từng giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; Tư lệnh Quân khu 1; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, rồi Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào ngày 8/4/2021.

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Kom Tum. Ông sinh năm 1961, quê Quảng Trị; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 2.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng (ảnh VTV).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào ngày 8/4/2021.

3. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại tỉnh Vĩnh Long. Ông sinh năm 1966, quê Nam Định; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Y học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long (ảnh báo Sức khỏe đời sống).

Trong quá trình công tác ông có nhiều năm giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế, rồi luân chuyển làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Sau đó ông trở lại công tác tại Bộ Y tế, giữ chức Thứ trưởng Thường trực, rồi Quyền Bộ trưởng.

Tháng 11/2020, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế.

4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao Nguyễn Kim Sơn

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại TP.Hà Nội. Ông sinh năm 1966, quê Hải Phòng; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Văn học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 4.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn (ảnh Đại học Quốc gia Hà Nội).

Trong quá trình công tác ông từng giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Phó Giám đốc, rồi Phó Giám đốc Thường trực, sau đó giữ chức Giám đốc Đại học Quốc gia.

Ông được Quốc hội phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 8/4/2021.

5. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại Yên Bái. Đây cũng là địa phương bà sinh sống và làm việc rất nhiều năm.

Chân dung 5 Bộ trưởng lần đầu tiên trúng cử Đại biểu Quốc hội - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

Bà Trà sinh năm 1964, quê Nghệ An; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Trong quá trình công tác bà từng giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái; Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Thành ủy Yên Bái (tỉnh Yên Bái); Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái.

Tháng 10/2020, bà được điều động về Trung ương công tác giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Ngày 8/4/2021, bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.





Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem