Chân dung tân Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình

Việt Anh - Nguyễn Hòa Thứ ba, ngày 09/02/2021 06:30 AM (GMT+7)
Vừa qua, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ông Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao đã được tín nhiệm, bầu vào Bộ Chính trị.
Bình luận 0

Cụ thể, chiều ngày 30/1/2021, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao Nguyễn Hòa Bình được tín nhiệm, tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ông Nguyễn Hòa Bình là 1 trong 2 lãnh đạo ngành Tòa án tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Sáng 31/1/2021, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã diễn ra tại Trụ sở Trung ương Đảng. Hội nghị đã tiến hành bầu Bộ Chính trị gồm 18 đồng chí, trong đó có ông Nguyễn Hòa Bình.

Dân Việt xin trân trọng gửi tới độc giả tiểu sử của Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.

Chân dung tân Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình - Ảnh 1.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem