Cháy kho hóa chất ở Đức Giang: Chưa thể xác định được chính xác chủng loại hóa chất bị cháy, rò rỉ ra môi trường

Quang Dân Thứ năm, ngày 02/07/2020 09:47 AM (GMT+7)
Kho xưởng hóa chất xảy ra cháy có diện tích khoảng 900m2, thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt. Trong đó, khu vực giữa nhà kho có 1 bồn chứa hóa chất có đường kính 4m, dài 10m bị cháy đen xung quanh, có hiện tượng rò rỉ hóa chất ra ngoài.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ cháy kho xưởng hóa chất tại cảng Đức Giang (Long Biên - Hà Nội), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cho biết, ngay sau sự cố cháy nổ kho hóa chất ở Đức Giang (quận Long Biên), Sở đã cử cán bộ xuống hiện trường phối hợp với lực lượng công an phòng cháy chữa cháy để hướng dẫn các biện pháp khắc phục tạm thời và chỉ đạo các đơn vị quan trắc chất lượng môi trường xung quanh.

Qua rà soát ban đầu cho thấy, kho xưởng hóa chất xảy ra cháy có diện tích khoảng 900m2, thuộc Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt. Trong đó, khu vực giữa nhà kho có 1 bồn chứa hóa chất có đường kính 4m, dài 10m bị cháy đen xung quanh, có hiện tượng rò rỉ hóa chất ra ngoài.

Các cơ quan chức năng đã kịp thời bơm bê tông tươi vào khu vực chân bồn chứa hóa chất, ngăn chặn hóa chất rò rỉ ra môi trường. Ngoài ra, trong khu nhà kho còn nhiều thùng phuy loại 200 lít chứa hóa chất chưa bị cháy và 1 lò hơi đốt than.

Cháy kho hóa chất ở Đức Giang: Chưa thể xác định được chính xác chủng loại hóa chất bị cháy, rò rỉ ra môi trường - Ảnh 1.

Cháy kho xưởng hóa chất tại cảng Đức Giang ngày 30/6.

Đại diện Sở cho biết, theo giấy phép do Sở Công thương Hà Nội cấp thì Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt chỉ được kinh doanh hóa chất. Tuy nhiên, theo kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, cuối nhà xưởng có 1 lò hơi đang sử dụng.

“Như vậy, Công ty TNHH sản xuất vừa thương mại Cường Việt có thể đang thực hiện các hoạt động sản xuất hóa chất tại địa điểm này”, đại diện Sở TN&MT Hà Nội nhận định.

Ngoài ra, đám cháy kéo dài 3 giờ thiêu rụi nhà kho, trong quá trình đó nhiều thùng phuy phát nổ, bắn xa cả trăm mét. Khi kiểm tra hiện trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cũng ghi nhận các thùng phuy loại 200 lít chứa hóa chất bị cháy, nhiều thùng chứa phát nổ; còn khu vực cuối xưởng có 1 lò hơi đốt than.

“Chủng loại và số lượng hóa chất bị cháy, rò rỉ ra môi trường hiện chưa thể xác định được chính xác do không có đại diện Công ty TNHH sản xuất và thương mại Cường Việt”, ông Lê Tuấn Định - Phó Giám đốc Sở TN&MT Hà Nội cho hay.

Để hạn chế thấp nhất hoá chất rò rỉ ra ngoài, ảnh hưởng đến môi trường, Sở đã có văn bản đề nghị quận Long Biên chỉ đạo Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Cường Việt khẩn trương có phương án che phủ toàn bộ khu vực cháy nhằm bảo đảm tránh việc tiếp xúc giữa nước mưa với tro xỉ, hóa chất và tránh phát tán bụi tro xỉ, hóa chất ra môi trường.

Nước thải phát sinh trong khu vực cháy khi dập lửa và lượng tồn trong khu vực kho phải được cách ly, thu gom, vận chuyển tới đơn vị chức năng để xử lý. Tro xỉ và hóa chất còn lại sau vụ cháy phải được thu gom, lưu giữ và chuyển giao cho đơn vị được Bộ TN&MT cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.

Ngoài ra, các đơn vị của Sở TN&MT Hà Nội cũng đang phân tích chất lượng môi trường xung quanh vụ cháy. Khi có kết quả, Sở TN&MT sẽ báo cáo UBND thành phố Hà Nội và thông tin công khai để nhân dân được biết.

Trước đó, như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 7h45 (ngày 30/6), nhận được tin báo xảy ra cháy khu Cảng Đức Giang, tổ 18 phường Thượng Thanh, quận Long Biên (Hà Nội), Công an thành phố đã điều động gần 20 xe chữa cháy phối hợp cùng Bộ Tư lệnh Thủ Đô, Tiểu đoàn 18, Bộ Tham mưu Tổng cục kỹ thuật (Bộ quốc phòng) và lực lượng dân quân tự vệ các phường Ngọc Lâm, Đức Giang, Ngọc Thụy đến hỗ trợ.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, các lực lượng tham gia chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cơ bản đã được dập tắt, ngăn không cho cháy lan sang các kho bên cạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem