Cháy kho xăng ở Indonesia, ít nhất 17 người thiệt mạng

Lê Phương (Aljazeera) Thứ bảy, ngày 04/03/2023 07:44 AM (GMT+7)
Sau vụ cháy, ít nhất 17 người thiệt mạng, trong khi 50 người khác đã được đưa vào bệnh viện, một số bị bỏng nặng, lực lượng cứu hỏa cho biết.
Bình luận 0
Cháy kho xăng ở Indonesia, ít nhất 17 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lửa bùng phát tại một trạm chứa nhiên liệu do công ty năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia điều hành. Ảnh: Reuters

Hôm 3/3, vụ hỏa hoạn tại một kho xăng ở thủ đô Indonesia đã khiến ít nhất 17 người thiệt mạng, hàng chục người khác bị thương và buộc hàng nghìn cư dân gần đó phải sơ tán.

Các quan chức cho biết ít nhất 260 lính cứu hỏa và 52 xe chữa cháy đang phải vật lộn để khống chế ngọn lửa tại một trạm chứa nhiên liệu do công ty dầu khí nhà nước Pertamina điều hành, gần khu vực đông dân cư ở khu phố Tanah Merah, phía Bắc Jakarta.

Satriadi Gunawan, người đứng đầu sở cứu hỏa và cứu hộ Jakarta, cho biết những người sống trong khu dân cư vẫn đang được sơ tán, họ được đưa đến một hội trường làng và một nhà thờ Hồi giáo gần đó.

"Đám cháy nhanh chóng lan sang các ngôi nhà dân cư", ông Gunawan nói.

Ông cho biết ít nhất 17 người đã chết, trong đó có 2 trẻ em, và 50 người phải nhập viện, một số bị bỏng nặng.

Eko Kristiawan, quản lý khu vực của Pertamina, cho biết cuộc điều tra sơ bộ cho thấy ngọn lửa bùng phát sau khi một đường ống bị vỡ trong trận mưa lớn, có thể là do sét đánh.

Mặc dù trạm cung cấp 25% nhu cầu nhiên liệu của Indonesia, nhưng ông cho biết đám cháy sẽ không làm gián đoạn nguồn cung cấp nhiên liệu của đất nước.

Bộ trưởng doanh nghiệp nhà nước Indonesia, ông Erick Thohir bày tỏ lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ, đồng thời ra lệnh cho Pertamina điều tra kỹ lưỡng vụ cháy và tập trung nhanh chóng hỗ trợ cộng đồng.

"Chúng ta cần phải có đánh giá hoạt động trong thời gian tới. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi trường hợp này", ông Thohir nói trong một tuyên bố trực tuyến.

Giám đốc điều hành của Pertamina, ông Nicke Widyawati đã xin lỗi về vụ hỏa hoạn và cho biết sẽ "rút kinh nghiệm để tránh những vụ việc tương tự tái diễn".

Bộ năng lượng của nước này cho biết trạm nhiên liệu có công suất hơn 300.000 kilolit.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem