Cháy lớn trong khu công nghiệp Hải Sơn, nhiều người bị thương, nghi vấn có người mất tích

Thiên Long Thứ bảy, ngày 10/12/2022 17:21 PM (GMT+7)
Đám cháy lớn tại một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An từ sáng đến chiểu mới được khống chế hoàn toàn, nhà xưởng bị thiệt hại nặng, có nhiều công nhân bị thương, nghi vấn có người mất tích.
Bình luận 0

Chiều 10/12, Công an huyện Đức Hòa cho biết lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Long An phụ trách khu vực huyện đã cơ bản khống chế đám cháy lớn kéo dài từ sáng ở một công ty bên trong khu công nghiệp Hải Sơn, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa. 

Hiện tại, cơ quan chức năng còn bảo vệ hiện trường để khám nghiệm dấu vết làm rõ nguyên nhân, thiệt hại tài sản và những nạn nhân bị thương tích

Đám cháy bùng phát dữ dội ở một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn huyện Đức Hòa. Clip: Thiên Long

Khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát dữ dội tạo thành cột khói đen rất cao ở bên trong công ty nằm trên đường số 6 khu công nghiệp Hải Sơn. 

Phát hiện hỏa hoạn, công nhân cùng bảo vệ công ty nhanh chóng truy hô, đồng thời tiếp cận sử dụng dụng cụ chữa cháy để dập lửa. Do lửa lan nhanh gặp gió mạnh nên mọi người bất lực.

Đám cháy lan từ phân xưởng 1 sang phân xưởng 2 tạo thành cụm khói đen rất rộng.

Cháy lớn một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn ở Long An - Ảnh 2.

Đám cháy bùng phát dữ dội ở một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Lực lượng PCCC và CNCH tỉnh Long An đã điều nhiều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy.

Tuy nhiên, do công ty chứa nhiều nguyên vật liệu, thành phẩm dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát mạnh, lan rộng toàn bộ xưởng thành đám cháy lớn kéo dài nhiều giờ, thiêu rụi toàn bộ máy móc, sản phẩm của công ty.

Theo cơ quan chức năng, một số trường hợp bị thương gồm: Nguyễn Vũ Luân (17 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (39 tuổi), Lâm Dết ( 36 tuổi, cùng công nhân công ty), Biện Văn Tấn (59 tuổi, không phải công nhân công ty). 

Một trường hơp nghi vấn mất tích là ông Nguyễn Văn Lợi (53 tuổi, quê Kiên Giang) phụ trách quét dọn kho nhiên liệu ở tầng trệt.

Cháy lớn một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn ở Long An - Ảnh 4.

Đám cháy bùng phát dữ dội ở một công ty trong khu công nghiệp Hải Sơn huyện Đức Hòa. Ảnh: Thiên Long

Hiện, Cảnh sát PCCC, cơ quan kỹ thuật hình sự công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đức Hòa khám nghiệm tìm điểm xuất phát nơi cháy để làm rõ nguyên nhân và thống kê thiệt hại.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem