Chelsea thảm bại, Mourinho công kích trọng tài

Minh Chí Thứ hai, ngày 04/08/2014 08:37 AM (GMT+7)
Sau thảm bại 0-3 trước Werder Bremen, HLV Jose Mourinho của Chelsea đã lên tiếng chỉ trích những quyết định có phần thiên vị mà trọng tài chính Harm Osmers đã đưa ra.
Bình luận 0
Đang có được phong độ khá ấn tượng trong chuỗi trận giao hữu gần đây với sự hòa nhập cực tốt của 2 “tân binh hàng khủng” là Diego Costa và Cesc Fabregas, song Chelsea đã bất ngờ thảm bại 0-3 trước Bremen trong trận giao hữu trên đất Đức hồi tối qua.

Đáng chú ý, ở trận đấu này, đội bóng phía Tây thành London đã phải đón nhận tới 2 quả phạt đền. Đầu tiên là đội trưởng John Terry để bóng chạm tay trong vòng cấm ở phút 19. Kế đến, tài năng trẻ Nathan Ake phạm lỗi với Nil Petersen ở phút 89.

img Mourinho không hài lòng với công tác điều khiển trận đấu của các trọng tài.

Trả lời phỏng vấn trong cuộc họp báo sau trận đấu, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cho rằng, trọng tài chính Harm Osmers đã đưa ra những quyết định thiên vị cho đội chủ sân Weserstadion.

Mourinho nói: “Tôi đã học được gì từ trận đấu này? Khi quyết định thi đấu với Bremen, Chelsea đã nghĩ tới một kết quả tốt đẹp nhưng sự kỳ vọng của chúng tôi đã không được đáp ứng.  

Trước trận đấu, tôi hy vọng rằng đây sẽ là cuộc so tài hấp dẫn và đầy tính cạnh tranh. Thế nhưng, trọng tài chính Harm Osmers đã giết chết trận đấu. Tôi nghĩ, những quyết định mà ông ấy đưa ra đã biến cuộc so tài trên sân sân Weserstadion thành một rạp xiếc để mua vui cho các fan hâm mộ Bremen.

Tôi cảm thấy thích Werder Bremen. Họ là đội bóng có lối chơi tốc độ, quyết liệt và luôn tập trung số đông cầu thủ nơi hàng phòng ngự. Đáng tiếc là sự ức chế đã khiến các học trò của tôi không thể chơi một trận sòng phẳng với họ”.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem