Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 20/6, tại Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ, ông Đỗ Đình Minh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh) đã thông tin về công tác kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác thủy sản tận diệt trên vịnh Hạ Long nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung thời gian vừa qua.
Theo ông Đỗ Đình Minh, tính đến ngày 30/5/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 6.005 tàu cá, trong đó có 5.201 tàu cá có chiều dài dưới 12m do UBND các địa phương quản lý, 804 tàu cá có chiều dài từ 12m trở lên do cấp tỉnh quản lý. 100% tàu cá từ 6m trở lên của tỉnh đã được cập nhật trên hệ thống Vnfishbase.
Thực hiện Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, công tác thông tin, tuyên truyền luôn được ngành và các địa phương cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh.
Cụ thể, từ khi hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 01/9/2017, tính đến 31/12/2022, các lực lượng chức năng, UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh đã xử phạt 8.255 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 48,46 tỷ đồng. Đồng thời, tịch thu, tiêu hủy 39 tàu cá và nhiều tang vật vi phạm như kích điện, chã cào, chã ván, lồng bát quái…
Cơ quan chức năng đã truy tố, xét xử 1 vụ sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản ở vịnh Hạ Long đối với ngư dân Nguyễn Văn Lương (SN 1993, trú tại phường Phong Cốc, TX.Quảng Yên) và tuyên phạt 6 tháng tù treo.
Riêng từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/5/2023, các lực lượng chức năng và địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 238 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 3,3 tỷ đồng, tịch thu nhiều ngư cụ vi phạm như: Lồng bát quái, lưới te, càng te, cào sắt, kích điện, súng bắn điện, cào đáy, lưới chã…
Đặc biệt, ngày 10/5 vừa qua, TAND TP.Hạ Long đã xét xử sơ thẩm 1 vụ sử dụng kích điện để đánh bắt thủy sản tại khu vực biển Hòn Vạn Bội, vịnh Hạ Long, TP.Hạ Long (là khu vực vùng lõi của Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, không được tổ chức khai thác thủy sản) đối với ngư dân Vũ Văn Báu (SN 1993, trú tại phường Phong Hải, TX.Quảng Yên) và tuyên phạt 12 tháng tù giam.
Tuy nhiên, theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản (Sở NNPTNT tỉnh Quảng Ninh), hiện nay 86% tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh khai thác ven bờ, gây áp lực lớn lên nguồn lợi thủy sản ven bờ, đặc biệt trong vùng biển vịnh Hạ Long, Bái Tử Long. Trong khi đó, số tàu khai thác vùng lộng và xa bờ tăng trưởng chậm, chỉ có 14%.
Cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động tuần tra, kiểm soát còn rất thiếu, nhất là các địa phương. Vì vậy, không đảm bảo cho việc duy trì các hoạt động tuần tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm (hầu hết các địa phương ven biển không có phương tiện tàu, xuồng; kinh phí cho công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương còn quá thấp).
"Vùng biển tỉnh Quảng Ninh nói chung và vịnh Hạ Long nói riêng có rất nhiều đảo, vụng, vịnh, hoạt động khai thác thủy sản bằng nghề cấm, ngư cụ cấm diễn ra ngày càng tinh vi để trốn tránh lực lượng chức năng. Trong khi đó, hoạt động của cơ quan chức năng phải công khai và chủ yếu trong giờ hành chính nên đối tượng vi phạm dễ dàng theo dõi, thông báo cho nhau để né tránh và lẩn trốn… rất khó khăn trong việc phát hiện và bắt giữ quả tang" – ông Đỗ Đình Minh thông tin.
Trong thời gian tới, Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh trong công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực vịnh Hạ Long, Bái Tử Long.
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân năng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm và có các hành động cụ thể, thiết thực, cùng chung sức bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Duy trì và đẩy mạnh các giải pháp chống khai thác hải sản IUU. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực, đặc biệt hành vi vi phạm mang tính hủy diệt nguồn lợi thủy sản và gây hại môi trường.
Hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích ngư dân chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu nghề ra khơi bám biển, phát triển thủy sản bền vững…