Chi hàng chục tỷ trồng lan công nghệ cao, một người Thái Nguyên tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài

Hà Thanh - Kiều Hải Chủ nhật, ngày 06/10/2024 12:44 PM (GMT+7)
Sở hữu trong tay vườn lan hồ điệp 3.000m2 với vốn đầu tư hàng chục tỷ đồng, anh Đinh Xuân Lợi (phường Lương Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang nuôi ý tưởng sẽ xuất khẩu hoa lan sang thị trường quốc tế.
Bình luận 0

Bỏ nghề xây dựng về trồng lan

Gần 20 năm hoạt động trong ngành xây dựng, vốn có sở thích yêu cây cối, lại được sự tư vấn, định hướng của nhiều bạn bè trong Đà Lạt về việc phát triển mô hình lan Hồ Điệp. 

Tuy nhiên, để trồng được lan hồ Điệp ngoài miền Bắc hết sức khó khăn. Chính vì vậy, anh Lợi đã hỏi ý kiến của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực trồng trọt tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên và mọi người đều cho rằng không nên làm bởi vì nếu làm sẽ thất bại.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 1.

Anh Đinh Xuân Lợi (phường Lương Sơn, TP.Sông Công bắt tay vào trồng lan Hồ Điệp từ năm 2023. Ảnh: Kiều Hải

Không từ bỏ ý định, anh Lợi đã về Viện Nông nghiệp Việt Nam tham khảo ý kiến của một số chuyên gia và nhận được sự ủng hộ. Nhân cơ hội đó, tháng 5/2023, anh Lợi bắt tay vào đầu tư mô hình trồng lan Hồ Điệp công nghệ cao tại phường Lương Sơn (TP.Sông Công). 

Đến tháng 7/2023 anh chính thức nhập giống về trồng. Ban đầu anh nhập 1 vạn cây giống, nhưng do việc tiêu thụ quá nhiều điện khiến hệ thống điện không thể đáp ứng được nên anh Lợi đã chuyển một nửa số cây sang Mộc Châu để trồng kết hợp với vườn lan của một số người bạn bên đó.

Được sự hướng dẫn về kỹ thuật của Viện Nông nghiệp, vụ hoa năm 2023 của gia đình anh đã thành công và được thị trường đón nhận tích cực.

Nuôi tham vọng xuất khẩu hoa lan sang nước ngoài

Từ những hiệu quả bước đầu đó, đầu năm 2024, vợ chồng anh Lợi đã tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô 2.000m2 trồng lan công nghệ cao tại phường Thắng Lợi (TP Sông Công) với chi phí khoảng 20 tỷ đồng gồm cả tiền mua đất, xây dựng nhà kính và mua cây giống.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 2.

Vườn lan rộng 2.000m2 được anh Lợi đầu tư mở rộng từ đầu năm 2024. Ảnh: Kiều Hải

Anh Lợi chia sẻ: Lan Hồ Điệp có ưu điểm là hoa đẹp, giá thành ổn định. Tuy nhiên, dòng lan này lại rất khó làm giống và không thể tái sử dụng được. Đến nay, tại Việt Nam việc làm giống để phục vụ cho thị trường nội địa mới chỉ đáp ứng được khoảng 30% nên vẫn phải nhập giống từ nước ngoài về.

"Với những tập đoàn lớn họ chủ yếu xuất khẩu sang nước ngoài vì giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với tiêu thụ trong nước, chính vì vậy, anh Lợi cũng mong muốn sẽ có ngày hoa lan của tôi sẽ được xuất khẩu đi thị trường quốc tế", anh Lợi cho hay.

Năm 2023, anh Lợi xuất bán khoảng 15.000 cành lan Hồ Điệp, trong đó thị trường phân phối chủ yếu tại một số tỉnh, thành như Bắc Ninh, Quảng Trị, Hải Phòng, Hà Nội, Cao Bằng, Bắc Kạn…

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 3.

Năm 2024, anh Lợi mua thêm 45.000 cành lan Hồ Điệp. Ảnh: Kiều Hải

Năm nay, anh Lợi tăng số lượng lan trong vườn lên 45.000 cành, gấp 3 lần so với năm trước. "Cùng với đó, vừa rồi tôi có nhập thêm 70.000 cây loại 1.7 để nuôi phục vụ cho Tết sang năm xuất bán". Nếu tính tổng số lượng lan ở cả hai vườn, gia đình anh Lợi đang có khoảng 130.000 cây.

Quan điểm của anh Lợi là làm đến đâu, chắc đến đó, không đi nhanh nhưng bền vững lâu dài, làm bài bản, không manh mún, tập trung vào hệ thống cơ sở hạ tầng và chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm bằng việc chú trọng vào quá trình chăm sóc, nghiên cứu tiết kiệm công đoạn sản xuất, chăm sóc tỉ mẩn, chu đáo và cẩn trọng để hạn chế tối đa việc rủi ro chết cây.

\Với diện tích đất còn lại khoảng 4.000m2, trong thời gian tới, anh Lợi dự định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô trồng lan để đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Khác với nhiều nông dân lựa chọn làm nông nghiệp đơn thuần, anh Lợi lại lựa chọn hướng đi và cách làm riêng, với suy nghĩ phải làm cái gì chưa ai làm để không bị cạnh tranh.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 4.

Lan Hồ Điệp có ưu điểm hoa đẹp, giá thành ổn định. Ảnh: Kiều Hải

Theo anh Lợi, mặc dù đầu tư trồng lan chi phí cao nhưng thời gian khấu hao không quá lâu nên việc duy trì mô hình này hết sức khả thi. Hiện nay, ngoài bán sản phẩm qua các kênh truyền thống, nhiều khách hàng còn đến vườn chụp ảnh và đăng bài trên các trang mạng xã hội cũng là một cách quảng bá sản phẩm hiệu quả cho gia đình anh.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 5.

Giống lan có giá trị kinh tế cao được anh Lợi làm thử nghiệm. Ảnh: Kiều Hải

Hiện, anh Lợi đang là Tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất hoa Kim Tiền Thảo với 6 thành viên đều là anh em trong gia đình.

Anh Lợi cho biết, vòng sinh trưởng của cây lan (với những cây đạt từ 9 – 15 bông) thường kéo dài khoảng 24 - 25 tháng, từ khi làm mô, ra chai rồi nuôi cấy đến khi đạt size 1.7 (khoảng 5 tháng tuổi) và đến lúc ra hoa. 

Tuy nhiên với nhu cầu của thị trường hiện nay, người trồng lan thường nuôi những cây lan có size hoa khoảng 20cm với 17 – 20 bông. Những loại cây này có giá trị cao từ 1,5 – 2 triệu đồng/cây, tuy nhiên cũng đòi hỏi kỹ thuật rất cao.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 6.

Cây lan hồ điệp có bộ rễ khoẻ khắn, đạt tiêu chuẩn. Ẩnh: Kiều Hải

Để đảm bảo quá trình sinh trưởng và phát triển của lan, gia đình anh Lợi đầu tư cả một hệ thống quạt làm mát, thiết bị cảm biến nhiệt độ theo dõi trên điện thoại thông minh đảm bảo duy trì, điều chỉnh nhiệt độ trong nhà kính luôn ổn định từ 20 – 35oC. 

Đặc biệt, không để hoa lan tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Đến tầm trung tuần tháng 10 thì toàn bộ hệ thống làm mát này sẽ dừng hoạt động để cây lan dần thích nghi với điều kiện thời tiết bên ngoài môi trường tự nhiên, chuẩn bị cho việc xuất bán.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 7.

Anh Lợi đầu tư hệ thống cảm biến nhiệt độ trong nhà kính để theo dõi nhiệt độ và điều chỉnh cho phù hợp. Ảnh: Kiều Hải

Trong quá trình sinh trưởng của lan, khó khăn nhất là giai đoạn ra ngồng để điều chỉnh từng loại giống cây ra hoa cho phù hợp. Từ đầu tháng 7 âm lịch người trồng lan sẽ tiến hành kích hoa, sau khoảng 15 – 20 ngày sẽ có hiện tượng bật ngồng và đến tháng 12 hoa lan sẽ nở.

Để đảm bảo cho việc chăm sóc hoa lan, gia đình anh Lợi đang sử dụng khoảng 5 – 6 lao động thường xuyên trực tiếp tham gia vào quá trình chăm sóc và 15 – 20 lao động thời vụ với thu nhập trung bình của người lao động khoảng 300.000đ/người/ngày.

Chi hàng chục tỷ đồng trồng lan công nghệ cao, người đàn ông nuôi tham vọng xuất khẩu ra nước ngoài - Ảnh 8.

Năm 2023, anh Lợi xuất bán khoảng 15.000 cành lan Hồ Điệp. Ảnh: Kiều Hải

Anh Lợi cho biết, theo dự báo, năm nay giá lan sẽ tăng cao hơn năm ngoái do thiên tai, thời tiết gây thiệt hại nhiều loại hoa khác trên thị trường. Như năm ngoái, anh Lợi bán giá trung bình khoảng 120.000 – 150.000/cành lan Hồ Điệp. Với giá bán như vậy, trong năm nay, dự kiến gia đình anh thu về khoảng 5 tỷ đồng. Ước tính, lợi nhuận sau khi trừ chi phí đạt khoảng 30%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem