Chỉ huy cấp cao của Iran chết khi chiến đấu tại Syria

Tiểu Đào (Theo Sputnik News) Chủ nhật, ngày 24/06/2018 21:00 PM (GMT+7)
Tehran lại mất thêm một chỉ huy quân sự cấp cao trong công cuộc hỗ trợ chính phủ Syria chiến đấu chống lại khủng bố, thống nhất đất nước
Bình luận 0

img

Iran đã mất nhiều cố vấn quân sự và chỉ huy quân đội tại Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Ảnh: Reuters.

Vào ngày hôm qua (23.6), Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thông báo rằng ông Shahrokh Daiepour – một chỉ huy cấp cao của quân đội Iran – đã hi sinh khi chiến đấu với các tay súng khủng bố IS tại miền đông bắc Syria nằm sát biên giới với Iraq.

Theo Sputnik News, ông Daiepour đã phục vụ Hải quân Iran với tư cách chỉ huy trong cuộc chiến Iran-Iraq xảy ra vào những năm 80 của thế kỷ trước. Còn tại Syria, ông Daiepour được cho là đã huấn luyện các thành viên của nhóm vũ trang Hezbollah – lực lượng đang chiến đấu sát cánh với quân đội Tổng thống Bashar al-Assad chống lại các phần tử khủng bố, theo cơ quan thông tấn FARS đưa tin. Hiện tại, chi tiết về cái chết của chỉ huy Shahrokh Daiepour vẫn chưa được công bố.

Từ trước đến nay, Iran nhiều lần nhấn mạnh rằng nước này không hề có bất kỳ binh sĩ nào tại Syria mà chỉ có cố vấn quân sự nhằm hỗ trợ Damascus trong cuộc chiến chống lại khủng bố. Tuy gặp nhiều phản đối từ phía Israel, sự hiện diện của Iran tại Syria là hoàn toàn hợp pháp do được chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad chấp nhận phê chuẩn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem