Chí Nhân: "Tôi tin U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia dù có phải thi đấu nhiều hơn 90 phút"

Mỵ Lương Thứ tư, ngày 18/05/2022 13:30 PM (GMT+7)
Đó là lời khẳng định của diễn viên Chí Nhân với Dân Việt trước khi bước vào trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 31.
Bình luận 0

Diễn viên Chí Nhân ghi dấu trong lòng khán giả khi tham gia nhiều bộ phim đình đám như: Gái già xì tin; Lời thì thầm từ quá khứ; Giọt nước rơi; Hôn nhân trong ngõ hẹp... Đáng chú ý, vai diễn Trần Bạt - con trai Chủ tịch tỉnh Việt Thanh (cố NSND Hoàng Dũng đóng) trong bộ phim Sinh tử đánh dấu bước tiến mới của anh trên màn ảnh nhỏ với diễn xuất được đánh giá là khá chân thực và sống động.

Nam diễn viên thuộc biên chế của Nhà hát Kịch Hà Nội còn là một nghệ sĩ đa năng khi đảm nhận vai trò là biên thể thao thể thao trên sóng truyền hình. Anh có vốn kiến thức về bóng rổ, bóng đá... do bản thân đã tích lũy từ thời học sinh cho đến nay. 

"Tôi yêu thể thao từ trước khi yêu sân khấu và tới giờ vẫn yêu", nam diễn viên từng tâm sự.

Hiện tại, diễn viên Chí Nhân đang đảm nhận vai Quang Vũ trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" phát sóng trên VTV3. Dù lịch quay phim dày đặc và công việc bận rộn, nam diễn viên vẫn dành thời gian trả lời phỏng vấn Dân Việt trước thềm U23 Việt Nam đối đầu với U23 Malaysia tại bán kết SEA Games này.

Chí Nhân: "Tôi tin U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia dù có phải thi đấu nhiều hơn 90 phút" - Ảnh 1.

Diễn viên Chí Nhân dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia tại bán kết SEA Games 31. (Ảnh: FBNV)

Diễn viên Chí Nhân dự đoán kết quả trận U23 Việt Nam - U23 Malaysia

    Trong khí sôi động của SEA Games 31 đang diễn ra tại Việt Nam, anh đã sắp xếp thời gian thế nào để theo dõi các trận đấu của U23 Việt Nam nói riêng và các cuộc so tài của VĐV Việt Nam nói chung tại kỳ SEA Games này?

    - Là một người yêu thể thao lại đang làm công việc của một người dẫn chương trình thể thao nên chắc chắn là tôi không thể không quan tâm, theo dõi SEA Games 31, đại hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á sau 19 năm Việt Nam chúng ta mới lại đăng cai.
    Tôi đã làm thủ tục cấp thẻ tác nghiệp ở kỳ đại hội này với rất nhiều dự định trải nghiệm trực tiếp cùng những màn so tài của các VĐV trên sân nhà lần này. Tiếc rằng, thời gian quay bộ phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" mà tôi đang tham gia đã kéo dài hơn dự kiến nên tôi đã không thể cùng đồng hành với SEA Games 31 với vai trò của một biên tập viên. 
    Nhưng trong thời gian nghỉ quay ở phim trường tôi vẫn tranh thủ xem SEA Games 31 qua các chương trình tường thuật của kênh On Football, On Sports cùng các chương trình "Muôn màu SEA Games 31" tổng hợp mỗi ngày thi đấu trên hệ sinh thái thể thao của VTVCab nơi tôi đang cộng tác.

Riêng về U23 Việt Nam - đương kim vô địch của giải đấu với những màn đối đầu với lần lượt các đối thủ: U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Trận đấu và cầu thủ nào mang đến cho anh nhiều cảm xúc, ấn tượng nhất?

- Tại SEA Games 31 lần này, thầy trò HLV Park Hang-seo đang được kỳ vọng rất nhiều là sẽ có thể bảo vệ thành công tấm HCV ngay trên sân nhà. Và khi đang là nhà đương kim vô địch lại còn là chủ nhà nữa thì mọi đối thủ đều sẽ cố gắng nỗ lực với hơn 200% khả năng để mong muốn gây khó khăn cho U23 Việt Nam.

Cho nên, với cá nhân tôi, việc đánh bại U23 Indonesia trong ngày ra quân có ý nghĩa rất quan trọng cả về điểm số lẫn tâm lý, giúp các cầu thủ có thêm sự tự tin. Bởi "đầu có xuôi thì đuôi sẽ lọt", hơn nữa U23 Indonesia cũng là đối thủ mạnh nhất ở bảng đấu của chúng ta. Chính bàn thắng mở tỉ số của Tiến Linh đã giải tỏa rất nhiều áp lực cho đội tuyển của chúng ta và bàn thắng của đội trưởng Hùng Dũng từ 1 pha phối hợp ăn ý ở trung lộ rồi dứt điểm kĩ thuật đã dập tắt hy vọng của đối thủ.

img
img

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Chí Nhân đảm nhận vai trò BTV thể thao. (Ảnh: FBNV)

Đáng chú ý là cuộc so tài của U23 Việt Nam với U23 Đông Timor vào tối 15/5 tại sân Việt Trì bị cho là "đáng lo ngại", "thụt lùi" và "thiếu sự đột phá" dù chúng ta đã giành được chiến thắng tiến vào bán kết. Quan điểm của anh thế nào?

- Tôi cho rằng, trận đấu cuối cùng ở vòng bảng này chúng ra đã thành công khi có được kết quả cần thiết và bảo toàn được đội hình cũng như là thể lực của các cầu thủ trụ cột.

Hơn nữa, tôi nghĩ đối thủ ở trận đấu ấy không đáng lo ngại nên thầy Park đã có sự tính toán xoay tua đội hình nhằm tích lũy thể lực cho đội hình chủ chốt bởi SEA Games 31 là giải đấu ngắn ngày, thi đấu với cường độ cao nên việc chuẩn bị thể lực cho những trận bán kết và chung kết là rất thiết thực. Và đá với U23 Timor Leste như thế thì chúng ta sẽ "giấu" được "bài vở chiến thuật" để gây nhiều khó khăn cho các đối thủ tiếp theo.

Với 3 suất quá tuổi thuộc bộ khung của đội tuyển quốc gia là Tiến Linh, Hoàng Đức và Hùng Dũng đồng hành cùng thế hệ "đàn em" và màn thể hiện của họ qua những trận đấu vừa qua, anh nghĩ họ đã phát huy được hết vai trò, uy lực của những "đàn anh" chưa?

- Tôi từng thi đấu thể thao nên tôi biết, việc được thi đấu bên cạnh những anh lớn nhiều kinh nghiệm sẽ giúp các cầu thủ trẻ tự tin và học hỏi trực tiếp được rất nhiều. Hay như trong nghề diễn viên của tôi thì việc được diễn cùng những cô chú, anh chị thường xuyên sẽ giúp diễn viên trẻ trưởng thành nhanh lắm!


Trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi dự SEA Games 31 thì có đến 2 Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 và 2021, đó chính là minh chứng cho đẳng cấp của họ. Có thể dấu ấn cụ thể là chưa quá nhiều nhưng cứ nhìn vào pha dứt điểm vảy má ngoài đầy tinh tế và kỹ thuật của đội trưởng Đỗ Hùng Dũng vào lưới U23 Indonesia thì chúng ta sẽ thấy được sự tự tin mà Dũng "chip" (biệt danh của Đỗ Hùng Dũng - PV) đã truyền cho các đồng đội đàn em là lớn đến thế nào. Để sau đó 1 cầu thủ trẻ là Lê Văn Đô đã có được bàn thắng ấn định tỉ số 3-0.

Clip Hùng Dũng lập công mở tỷ số trong trận U23 Việt Nam - U23 Myanmar tại bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. (Nguồn: VTV6)

Có ý kiến cho rằng, U23 Malaysia là đối thủ "dễ chơi" của U23 Việt Nam tại bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 19/5 tới. Anh đánh giá thế nào về đối thủ này? Dự đoán của anh về trận bán kết U23 Việt Nam - U23 Malaysia?

- Vào đến vòng loại trực tiếp thì chẳng có đối thủ nào là dễ chơi cả. Trong quá khứ, các đội tuyển của Malaysia vẫn thường gây nhiều khó khăn cho chúng ta nhờ lối đá rát không ngại va chạm và giàu thể lực. Nhưng thời gian gần đây, nền tảng thể lực của cầu thủ Việt Nam cũng đã được cải thiện và nâng cao hơn rất nhiều so với trước đây lại thêm việc xoay tua đội hình hợp lý của Ban huấn luyện nữa.

Tôi tin rằng, U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia dù có phải thi đấu nhiều hơn 90 phút và cả loạt đá luân lưu 11m.

Còn cuộc đối đầu giữa U23 Thái Lan - U23 Indonesia trên sân Thiên Trường vào lúc 16 giờ cùng ngày được anh dự đoán thế nào?

- Tôi có 1 dự đoán chắc chắn đúng rằng khán giả đến sân Thiên Trường sẽ rất đông. Bởi, chưa bao giờ tôi chứng kiến những trận đấu ở SEA Games 31 không có đội chủ nhà thi đấu mà lại có lượng khán giả "khủng" và cổ vũ nhiệt tình như ở Nam Định những ngày qua. Hình ảnh đó đã là minh chứng rõ ràng cho tình yêu bóng đá của người dân Việt Nam và tinh thần đoàn kết cùng tỏa sáng của SEA Games 31 lần này.

Chí Nhân: "Tôi tin U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia dù có phải thi đấu nhiều hơn 90 phút" - Ảnh 4.

Diễn viên Chí Nhân còn là một cổ động viên nhiệt thành của bóng đá Việt Nam. (Ảnh: FBNV)

“Tôi mong U23 Việt Nam sẽ đối đầu và chiến thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết”

Giả sử U23 Việt Nam lọt chung kết bóng đá nam SEA Games 31, anh mong muốn "những chiến binh rồng vàng" sẽ phân thắng - bại với U23 Thái Lan hay U23 Indonesia?

- Chắc chắn là chúng ta đều mong U23 Việt Nam sẽ đối đầu và chiến thắng U23 Thái Lan ở trận chung kết rồi. Bởi, SEA Games 30 trên đất Philippines chúng ta đã giành tấm HCV sau khi đánh bại U23 Indonesia rồi. Năm nay, U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan nữa thì đó chính là là lời khẳng định thuyết phục nhất cho sức mạnh của bóng đá nước nhà ở đấu trường khu vực.

Ký ức của người hâm mộ bóng đá về các cuộc đối đầu giữa Việt Nam - Thái Lan trong khuôn khổ SEA Games dường như cho người hâm mộ Việt nhiều nỗi buồn hơn vì trong đó thất bại nhiều hơn chiến thắng. Bản thân anh còn nhớ và tiếc nuối vì về điều đó?

- Tôi không phải là người hoài niệm quá khứ nên tôi không nuối tiếc những gì đã diễn ra trong quá khứ. Điều này khác với nhân vật Quang Vũ trong phim "Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ" đấy (cười).

Tôi chỉ thấy rằng những gì xảy ra trong quá khứ trước đối thủ Thái Lan chính là động lực để chúng ta vươn lên ngang bằng và nỗ lực để vượt qua bóng đá Thái Lan.

Trong khi U23 Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ nước nhà lo lắng và khó đoán là có thể bảo vệ được tấm HCV SEA Games hay không thì bóng đá ĐT nữ Việt Nam một lần nữa cho thấy vị thế số 1 Đông Nam Á vì những gì họ đã thể hiện. Anh có theo dõi và nhận định thế nào?

- Các cô gái "kim cương" của chúng ta đã "ao trình" khu vực và vươn lên tầm châu lục rồi. Giờ các cầu thủ nữ Việt Nam là đại diện của châu Á tham dự World Cup nên tấm HCV SEA Games thứ 7 sẽ là bước chạy đà tâm lý để thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung hướng đến đấu trường thế giới.

Chí Nhân: "Tôi tin U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Malaysia dù có phải thi đấu nhiều hơn 90 phút" - Ảnh 5.

"Tôi xin được gửi lời cảm ơn các VĐV, HLV Đoàn thể thao Việt Nam đã luôn nỗ lực tập luyện, vượt lên mọi khó khăn để ngày hôm nay trở thành niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam", diễn viên Chí Nhân chia sẻ với Dân Việt. (Ảnh: FBNV)

Sắp tới, ĐT nữ Việt Nam sẽ gặp ĐT nữ Myanmar tại trận bán kết 1 môn bóng đá nữ SEA Games 31 vào lúc 19h00 ngày 18/5 trên sân Cẩm Phả. Nói về đối thủ, HLV Mai Đức Chung dùng từ "khó lường". Còn anh dự đoán thế nào về cơ hội chiến thắng của các cô gái vàng của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 31?

- Huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn luôn là một người thầy khiêm tốn và thận trọng. Dù mấy năm gần đây bóng đá nữ Myanmar đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa thể gây nên bất ngờ cho Tuyết Dung, Huỳnh Như và các đồng đội được.

Ngoài môn bóng đá đội nam và nữ, anh kỳ vọng thế nào về SEA Games lần này của đoàn thể thao Việt Nam khi hiện tại chúng ta đang dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương?

- Ngoài bóng đá, tôi rất bất ngờ và kỳ vọng vào đội tuyển bóng rổ Việt Nam. Mới đây, đội bóng rổ nam 3x3 của chúng ta đã đánh bại cường quốc bóng rổ Đông Nam Á là Philippines lần đầu tiên trong lịch sử. Tâm Đinh, Justin Young cùng Võ Kim Bản đã tạo nên kỳ tích cùng cảm xúc vỡ oà trong hạnh phúc của người hâm mộ ở Nhà thi đấu Thanh Trì cũng như khán giả trên truyền hình. Chỉ tiếc rằng, chúng ta chưa đủ may mắn để giành tấm HCV lịch sử. Tuy nhiên, tôi vẫn kỳ vọng kỳ tích sẽ đến ở nội dung bóng rổ 5x5 nam và nữ, chúng ta sẽ có 1 tấm HCV.

Qua cầu nối từ Báo điện tử Dân Việt, tôi xin được gửi lời cảm ơn các VĐV, HLV Đoàn thể thao Việt Nam đã luôn nỗ lực tập luyện, vượt lên mọi khó khăn để ngày hôm nay trở thành niềm tự hào của hàng triệu người dân Việt Nam. Chúc các VĐV, HLV luôn mạnh khỏe, thi đấu thành công và có cuộc sống hạnh phúc.

Xin cảm ơn những chia sẻ của anh!


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem