Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra?

Thứ hai, ngày 17/08/2020 21:40 PM (GMT+7)
Theo sách "Những vị thần bắc Âu" chiếc búa thần Mjolnir - được các đấng Aesir coi là kiệt tác, đập đâu tan đó.
Bình luận 0
Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 1.

Theo sách Những vị thần bắc Âu, Thor - thần sấm, người khỏe nhất trong các đấng Aesir (tinh linh) - là 1 trong 9 người con của Odin, vị Cha cả, thần cai quản các thần và loài người, người đứng đầu trong các đấng Aesir. Vương quốc của Odin bao gồm cửu giới: thế giới của người chết, của lửa, của người lùn, của người, của loài khổng lồ, của tiên, của thần Varni, của thần Aesir và thế giới với vòm trời và các vì sao lấp lánh.

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 2.

Theo sách Những vị thần bắc Âu,chiếc búa thần Mjolnir - được các đấng Aesir coi là kiệt tác, đập đâu tan đó - do Sindri - anh trai của người lùn Brock (có một xưởng rèn nằm sâu dưới lòng đất) tạo ra (xuất phát từ một vụ cá cược giữa Brrock với thần Loki: ai là thợ rèn giỏi nhất thế gian).

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 3.

Theo sách Những vị thần bắc Âu, ngoài chiếc búa thần Mjolnir, đập đâu tan đó và chiếc găng tay sắt giúp Thor không bỏng tay khi cầm chiếc búa (tay cầm của chiếc búa nóng đỏ hơi ngắn), Thor còn có một chiếc đai lưng thần, khi đeo nó vào, sức mạnh của ngài sẽ tăng lên gấp 2 lần.

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 4.

Theo sách Những vị thần bắc Âu, khi chiến đấu với đám khổng lồ và thạch yêu, Thor ngồi trên cỗ xe kéo bằng 2 con dê đực hung hăng, răng nghiến trèo trẹo. Khi xe chạy sét tóe lên dưới móng guốc 2 con dê và bánh xe nện sấm đùng đùng trên những đám mây xám xịt.

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 5.

Theo sách Những vị thần bắc Âu, Thor rất yêu quý người vợ có mái tóc vàng óng ả của mình là Sif. Một lần Loki đã cắt trụi mái tóc đẹp đẽ này, Thor nổi cơn thịnh nộ khủng khiếp đến nỗi tia chớp bắn ra từ chòm râu của ngài. Loki sau đó phải nhờ tới đám con trai của thần lùn Ivaldi làm một mái tóc mới còn vàng hơn, óng ánh hơn mái tóc trước của nàng.

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 6.

Thor đã làm gì để lấy lại cây búa thần Mjolnir sau khi bị tên khổng lồ Thrym đánh cắp? Thrym ra điều kiện chỉ trả khi nàng Freya (nữ thần sắc đẹp và tình yêu) chịu lấy hắn ta.Theo sách Những vị thần bắc Âu, để lấy lại cây búa Thor đã giả làm Freya và mặc bộ váy cưới. Sau đó, Thor cùng Loki (đóng giả là hầu gái) lên cỗ xe dê đến chỗ Thrym. Khi tiến hành nghi lễ đám cưới, Thrym mang búa ra đặt vào tay cô dâu (Thor). Thrym và họ hàng hắn nhanh chóng bị tiêu diệt.

Chiếc búa thần Mjolnir của Thor (Thần sấm) do ai tạo ra? - Ảnh 7.

Theo sách Những vị thần bắc Âu Thor từng giao chiến với rắn Migard 2 lần. Trong ngày định mệnh của các vị thần, Thor đã quai búa không biết bao nhiêu lần vào đầu con rắn. Cuối cùng con rắn tắt thở và gục chết, nhưng Thor cũng loạng choạng và lùi lại được 9 bước thì gục xuống. Ngài chết vì hơi thở độc của con rắn.

Minh Châu (Theo Zing)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem