Chiến sự Nga-Ukraine: Làng Nga bị pháo kích, thành phố Ukraine hứng mưa tên lửa

Minh Nhật (theo Fars/Hromadske) Chủ nhật, ngày 15/05/2022 22:20 PM (GMT+7)
Một người đã bị thương sau khi ngôi làng Sereda ở vùng Belgorod của Nga bị pháo kích từ Ukraine, thống đốc khu vực thông báo. Trong khi đó, cùng ngày Kiev cáo buộc Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Lviv, khiến một căn cứ quân sự trong khu vực bị hủy diệt.
Bình luận 0
Chiến sự Nga-Ukraine: Làng Nga bị pháo kích, thành phố Ukraine hứng mưa tên lửa - Ảnh 1.

Một người đàn ông đi xe đạp trước các tòa nhà dân cư bị hư hại trong trận pháo kích ở thành phố Chernihiv, Ukraine. Ảnh: AFP

Theo Fars News, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết, một ngôi làng khác ở vùng Belgorod của Nga đã bị pháo kích từ Ukraine hôm Chủ nhật 15/5. Theo đó, làng Sereda nằm trên biên giới giữa hai quốc gia đã hứng pháo kích khiến 1 người bị thương do trúng một mảnh đạn.

Người này đang được chăm sóc y tế, ông Gladkov cho biết nhưng không đề cập đến tình trạng của nạn nhân.

Làng Sereda từng gây chú ý vào đầu tuần này khi các báo cáo trên mạng xã hội lan truyền tin đồn rằng, ngôi làng đã bị quân đội Ukraine chiếm giữ. Các nhà chức trách ở vùng Belgorod đã tuyên bố báo cáo đó là sai sự thật.

Kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào cuối tháng 2, nhiều khu định cư ở các khu vực Tây Nam của Belgorod, Bryansk và Kursk của Nga đã bị tấn công từ phía Ukraine.

Moscow đã cảnh báo rằng họ sẽ tấn công "các trung tâm ra quyết định, bao gồm cả Kiev" của Ukraine nếu những sự cố như vậy tiếp tục diễn ra.

Cùng ngày, 15/5, Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào khu vực Lviv. Người đứng đầu Cục quản lý quân sự khu vực Lviv, Maksym Kozytskyi thông báo một cơ sở quân sự đã bị tấn công và bị phá hủy hoàn toàn.

Vụ tấn công bằng tên lửa xảy ra vào khoảng 4h30 sáng Chủ nhật. Các tên lửa được phóng từ Biển Đen, có thể là từ tàu ngầm.

Quân đội Ukraine đã bắn hạ 2 tên lửa hành trình trong khu vực, nhưng 4 tên lửa khác đã trúng mục tiêu.

Theo ông Kozytskyi, cơ sở bị tấn công ở quận Yavoriv, gần biên giới với Ba Lan. Vào tháng 3, lực lượng Nga đã nổ súng vào khu huấn luyện Yavoriv ở vùng Lviv, khiến 35 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Theo báo cáo ban đầu, không có nạn nhân trong vụ tấn công hôm 15/5. Không ai tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Không có giao tranh trực tiếp trong khu vực Lviv, nhưng mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa vẫn ở khu vực phía tây Ukraine gây lo ngại. Một vụ tấn công bằng tên lửa vào ngày 18/4 ở Lviv đã giết chết 7 người và làm bị thương 11 người khác, trong đó có một trẻ em.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem