Chiến sự Ukraine: 'Bà trùm' tình báo Mỹ hé lộ bất ngờ về tham vọng của ông Putin

Minh Nhật (theo Euractiv) Thứ sáu, ngày 01/07/2022 06:11 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin vẫn muốn giành lấy phần lớn lãnh thổ Ukraine, nhưng lực lượng Nga đã suy yếu do chiến đấu và chỉ có thể đạt được những lợi ích gia tăng trong ngắn hạn, nữ quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ tuyên bố.
Bình luận 0
Chiến sự Ukraine: 'Bà trùm' tình báo Mỹ hé lộ bất ngờ về tham vọng của ông Putin - Ảnh 1.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) Avril Haines. Ảnh EPA-EFE.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (DNI) Avril Haines ngày 29/6 đã trình bày đánh giá mới nhất của tình báo Mỹ về cuộc chiến kéo dài hơn 4 tháng qua ở Ukraine, tờ Euractiv cho biết.

Theo đó, bà Haines nói rằng, trước hết các cơ quan tình báo của Mỹ đều có sự đồng thuận rằng, cuộc chiến sẽ tiếp tục kèo dài “trong một thời gian dài nữa".

“Nói tóm lại, bức tranh vẫn còn khá ảm đạm và thái độ của Nga đối với phương Tây đang trở nên cứng rắn hơn”, bà Haines phát biểu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong tuần này đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo G7 khác rằng, ông muốn chiến tranh kết thúc vào cuối năm nay.

Nhưng "bà trùm" tình báo Mỹ cho rằng, hàng tỷ USD vũ khí hiện đại đang được Mỹ và các nước khác cung cấp cho lực lượng Ukraine có thể không đủ để giúp họ sớm lật ngược tình thế trước Nga.

Bà Haines nói rằng, Tổng thống Putin vẫn có ý định kiểm soát phần lớn lãnh thổ Ukraine và sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích.

"Ông ấy muốn chiếm hầu hết Ukraine”, bà Haines nói.

Tuy nhiên, lực lượng Nga đã suy thoái sau hơn 4 tháng chiến đấu đến mức họ khó có thể sớm đạt được mục tiêu mà ông Putin đề ra, bà Haines bình luận.

"Chúng tôi nhận thấy có sự khác biệt giữa các mục tiêu quân sự ngắn hạn của ông Putin ở Donbass và năng lực quân sự của Nga. Đó là dấu cho thấy, Nga khó lòng đạt được những gì họ muốn ở Donbass", bà Haines nhấn mạnh.

Bà Haines nói thêm rằng, các cơ quan tình báo Mỹ đã vạch ra ba kịch bản có thể xảy ra, trong đó một kịch bản rất có thể là xung đột ngày càng gay gắt khi lực lượng Nga không còn "đạt được những lợi ích gia tăng nữa mà lại vấp phải khó khăn".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem