Chiến sự Ukraine: Nữ ngoại trưởng Anh tuyên bố nóng

Tuấn Anh (theo Sputnik) Thứ hai, ngày 11/07/2022 19:20 PM (GMT+7)
Ngoại trưởng Anh Liz Truss, người đã tuyên bố ứng cử vào vị trí lãnh đạo Đảng Bảo thủ cầm quyền và thủ tướng của đất nước sau khi ông Boris Johnson từ chức, hôm thứ Hai 11/7 nói rằng London phải đạt được thất bại của Nga ở Ukraine.
Bình luận 0
 Chiến sự Ukraine: Nữ ngoại trưởng Anh tuyên bố nóng - Ảnh 1.

Nữ ngoại trưởng Anh Liz Truss. Ảnh Euronews.

“Chúng ta đang đối mặt với những thách thức lớn với tư cách là một quốc gia, từ các vấn đề kinh tế và an ninh đến các vấn đề môi trường, bà Truss nói trong video tranh cử của mình. Chúng ta cần một thủ tướng có kinh nghiệm, người sẽ bắt đầu theo đuổi lộ trình của mình ngay từ ngày đầu tiên, hướng tới thất bại của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine hoặc phát triển nền kinh tế".

 Bà Truss sẽ cạnh tranh vị trí thủ tướng với 10 ứng cử viên khác - Bộ trưởng Tài chính Nadeem Zahavi, những người tiền nhiệm Rishi Sunak và Sajid Javid, Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Jeremy Hunt, người đứng đầu Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Quốc hội Anh Tom Tugendhat, Tổng chưởng lý của Anh và xứ Wales Sue-Ellen Braverman, Thứ trưởng Bộ Thương mại Penny Mordaunt, các nghị sĩ Kemi Baydnock và Rehman Chishti.

Trước đó, ông Boris Jonhson đã tuyên bố từ chức lãnh đạo Đảng Bảo thủ sau làn sóng từ chức của hàng loạt quan chức cấp cao của Anh. Ông cũng tuyên bố sẽ thôi giữ chức thủ tướng ngay sau khi một nhà lãnh đạo mới của Tory được bầu để lãnh đạo chính phủ. Khung thời gian bầu lãnh đạo đảng mới sẽ được xác định trong những ngày tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem