Chìm tàu trên Biển Đông, 13 thuyền viên được cứu

Đình Thiên Thứ năm, ngày 28/05/2020 20:01 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng Việt Nam vừa cứu thành công 13 thuyền viên bị chìm tàu trên Biển Đông.
Bình luận 0

Theo đó, khoảng 15h ngày 28/5, Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam (Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải) nhận được thông tin từ tàu cá BĐ 97938 TS gồm 13 thuyền viên do ông Võ Ngọc Vũ (SN 1981, trú tại Hoài Hải, Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.

Chìm tàu trên Biển Đông, 13 thuyền viên được cứu - Ảnh 1.

Các thuyền viên gặp nạn được đưa lên tàu cứu hộ.

Khi đang hành nghề trên vùng biển Đà Nẵng, tàu cá bất ngờ bị phá nước do đâm vào đá ngầm và chìm tại vị trí 16'07 vĩ độ Bắc_ 108'18 độ kinh Đông. Thuyền trưởng yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.

Sau khi nhận được thông tin, Trung tâm đã yêu cầu các thuyền viên gặp nạn thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, đồng thời báo động cho đội tàu tìm kiếm cứu nạn tại khu vực gần nhất.

Trước tình huống cấp bách có thể đe dọa tính mạng 13 thuyền viên của tàu BĐ 97938 TS, dưới sự chỉ đạo khẩn trương của Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ Giao thông Vận tải, Cục Hàng hải Việt Nam, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 gấp rút rời cầu lúc 15h12 cùng ngày ứng cứu các thuyền viên gặp nạn.

Lúc 15h45 cùng ngày, lực lượng cứu nạn hàng hải đã tiếp cận hiện trường tàu gặp nạn, triển khai các phương án tìm kiếm, cứu vớt toàn bộ 13 nạn nhân lên tàu SAR 412, chăm sóc sức khỏe và đưa về bờ.

Đến 17h15 ngày 28/5, lực lượng cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa toàn bộ 13 nạn nhân về cầu cảng Trung tâm II an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Trước đó, ngày 17/5, tàu SAR 274 đã cứu nạn thành công 7 thuyền viên tàu QNa 2176 TS bị chìm trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên - Huế.­

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem