Chính thức bán tour Cần Giờ, Củ Chi cho người dân

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 06/10/2021 09:22 AM (GMT+7)
Sau khi tổ chức tri ân y bác sĩ, một số doanh nghiệp chính thức bán tour Cần Giờ, Củ Chi cho người dân TP.HCM, sau 4 tháng giãn cách xã hội. Tour được tổ chức khép kín, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành đã chính thức chào bán tour Cần Giờ, Củ Chi cho người dân TP.HCM đi du lịch trở lại sau 4 tháng giãn cách xã hội.

Tour Cần Giờ, Củ Chi chính thức được bán cho người dân - Ảnh 1.

Người dân TP.HCM đã có thể đặt tour Cần Giờ đi du lịch sau 4 tháng giãn cách xã hội. Ảnh: V.T.

Vietravel cho biết từ ngày 5/10, doanh nghiệp bắt đầu nhận tour Cần Giờ - Vàm Sát khởi hành thứ Bảy hàng tuần với mức giá 1,69 triệu đồng. Tour Củ Chi cũng được đưa vào khai thác, khởi hành vào Chủ nhật hàng tuần với giá 699.000 đồng. Hai tour về vùng xanh này sẽ đi và về trong ngày.

Cũng khai thác sản phẩm đi và về trong ngày, Saigontourist chính thức bán tour Cần Giờ với giá 1,6 triệu đồng, tour Củ Chi 679.000 đồng.

Tất cả các tour sẽ được tổ chức theo hình thức khép kín, với cung đường khép kín, đưa đến các điểm tham quan đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch Covid-19. Chương trình tour được tổ chức đảm bảo tính an toàn, đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 19/9 đến nay, các doanh nghiệp du lịch, lữ hàng cũng đã tổ chức thành công các tour Cần Giờ, Củ Chi để tri ân y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Theo doanh nghiệp, việc tổ chức thành công các tour đến vùng xanh này cũng là từng bước tạo điều kiện cho ngành du lịch phục hồi trở lại.

Tour Cần Giờ, Củ Chi chính thức được bán cho người dân - Ảnh 3.

Lực lượng y bác sĩ tham gia tour tri ân tại Củ Chi. Ảnh: S.G.

Đại diện Vietravel cho hay công ty vừa chính thức mở bán tour Cần Giờ, Củ Chi. Đây cũng là bước đầu thăm dò tín hiệu từ thị trường để doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho các sản phẩm du lịch tiếp theo.

Để các tour về vùng xanh này diễn ra an toàn, công ty du lịch, các điểm, du khách cùng đội ngũ lái xe, hướng dẫn viên… cũng phải đáp ứng đầy đủ các quy định trong Bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch Covid-19 đối với hoạt động du lịch.

Theo đó, khách từ 18 tuổi trở lên đều phải bảo đảm tiêu đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19 và đã qua 14 ngày tính từ mũi tiêm cuối hoặc đã hồi phục sau khi bị nhiễm bệnh (F0 đã khỏi bệnh), có xác nhận của cơ sở y tế hoặc có xác nhận đủ kháng thể theo quy định trong trường hợp cá nhân tự điều trị tại nhà. 

Đồng thời, du khách phải xét nghiệm âm tính trong vòng 24h trước giờ khởi hành.

Khách tham quan dưới 18 tuổi cũng phải có giấy chứng nhận xét nghiệm nhanh âm tính SARS-CoV-2 trước khi tham gia chương trình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem