Chợ hoa "nhà giàu" ở Sài Gòn còn hơn chục cây đào, người dân bắt đầu đổ xô đi mua hoa

Hồng Phúc Thứ tư, ngày 10/02/2021 14:47 PM (GMT+7)
Chiều 29 Tết, nhiều người đổ xô về công viên 23 tháng 9 tại TP.HCM mua hoa. Người bán kỳ vọng trong hôm nay sẽ về quê luôn vì sức mua tốt, riêng hoa đào quá đắt hàng nên chỉ còn hơn chục cây.
Bình luận 0
Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 1.

Tại chợ hoa xuân Công viên 23 tháng 9 (quận 1), nơi được xem là chợ hoa xuân “nhà giàu” tại TP.HCM từ sáng đến trưa 10/2, tức 29 Tết tấp nập người đi mua hoa kiểng. Nhiều người bán cho biết từ hôm qua, 28 tháng Chạp, lượng khách đã bắt đầu tăng lên và dự kiến trong hôm nay sẽ là ngày bán được nhiều hoa nhất.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 2.

Khu vực hoa Tết phổ biến như cúc, vạn thọ, hướng dương, mào gà… nằm cạnh đường Phạm Ngũ Lão rất đông khách. Cảnh tượng này như cảnh đổ xô đi mua hoa 30 Tết hàng năm, vì vậy, lượng hoa Tết của nhiều người bán đã vơi đi rất nhiều so với những ngày trước đó.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 3.

“Cặp cúc này chỉ còn 250.000 đồng thôi cô ơi, hoa rất đẹp và giá cũng rất rẻ so với mọi năm. Cô đi lựa hoa tiếp đi, để con gói lại cho”, người bán hoa này cười, nói. Lô hoa cúc của anh đã trống đi rất nhiều so với 27 Tết nhờ lượng người đi mua khá tốt hai ngày qua.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 4.

Người dân khệ nệ ôm hoa về chơi Tết sáng 29 tháng Chạp.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 5.

Anh Trí, nhà vườn tại Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đã bán hết hơn 50 cặp cúc mâm xôi, chỉ còn lại vài cặp mào gà và hơn chúc cặp vạn thọ. "Chắc trong hôm nay là bán hết luôn, đang tính đặt vé xe về sớm. Không ngờ 28-29 Tết khách đi mua đông", anh Trí vừa tỉa lại một vài hoa bị gãy do cơn mưa lớn hôm 27 Tết vừa mừng, nói.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 6.

Ghi nhận cũng cho thấy, từ hôm nay, nhiều người bán cũng bắt đầu giảm giá tiếp để bán nhanh chừng nào hay chừng ấy.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 7.

"Em ăn ngủ ở đây mấy hôm rồi nên đuối quá. Lúc đầu vạn thọ là 110.000 cặp, nay em xả còn 90.000 đồng. Anh chị mua giúp để em về nhà sớm, chỉ còn nhiêu đây thôi, bán được cũng mừng lắm", nam thanh niên mời khách.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 8.

Nhà vườn này cũng chỉ còn lại ít hoa mồng gà.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 9.

Hoa phong lan cũng giảm giá. Hàng năm đến trưa 30, các lô hoa tại công viên 23 tháng 9 còn ê hề nhưng năm nay lại bán hết sớm. Nhiều người bán giải thích, sở dĩ hết sớm hơn vì lượng hoa mang bán Tết năm nay giảm khoảng một nửa so với năm ngoái, giá tốt nên được ủng hộ.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 10.

Bất ngờ nhất là khu vực hoa đào tại công viên 23 tháng 9, đoạn nằm cạnh đường Lê Lai sáng 29 Tết. Theo đó, chỉ còn đúng hơn chục cây đào đang chờ khách. Hoa được mang ra đặt sát lề đường cho người mua dễ lựa chọn.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 11.

Hàng nghìn cây đào của các nhà vườn, thương lái các tỉnh phía Bắc mang vào công viên 23 tháng 9 bán Tết đã hết sạch. Anh Minh Tiến, nhà vườn tại Thái Bình cho biết từ 28 Tết anh chỉ còn lại vài cây, thường năm đến sáng 30 vẫn còn ê hề. Vì vậy, anh và nhiều người đã đổi lịch bay, về sớm hơn so với dự định.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 12.

Theo tìm hiểu, các nhà vườn đã gần như bán hết đào từ tối 28 Tết. Chỉ còn lại 1-2 cây, họ bán lại cho một đầu mối để về sớm.

Chợ hoa "nhà giàu" Sài Gòn chỉ còn hơn chục cây đào, nhiều người bắt đầu đổ xô đi mua hoa - Ảnh 13.

Nhiều người vẫn đang tiếp tục đổ về chợ hoa công viên 23 tháng 9 để mua hoa chơi Tết. Người bán kỳ vọng sẽ hết sớm trong chiều tối nay để không phải có cảnh bán đổ bán tháo trưa 30 như hàng năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem