Chợ súng hơi, “chó lửa” công khai trên mạng xã hội

Nhóm PV Thứ sáu, ngày 15/05/2020 12:08 PM (GMT+7)
Các loại súng hơi, công cụ hỗ trợ thậm chí là vũ khí quân dụng được rao bán công khai trên mạng xã hội, bất chấp quy định pháp luật. Khung hình phạt cho tội danh này là rất nặng, nhưng vì lợi nhuận lớn nên các đối tượng vẫn bất chấp rao bán công khai.
Bình luận 0

Như Dân Việt đưa tin, ngày 14/5, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội bắt giữ Vũ Tuấn Dũng (SN 1982, trú phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) và Đặng Trần Đức (SN 1974, trú Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) về hành vi dùng súng hơi bắn người đi đường.

Nguồn gốc súng của các đối tượng này đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Săn "chó lửa" trên mạng xã hội

Sau sự việc, phóng viên Dân Việt đã vào cuộc tìm hiểu, ghi nhận, trên mạng xã hội facebook, youtube, zalo nhiều tài khoản rao bán các loại súng săn, súng hơi, súng hơi đạn sắt, thậm chí là cả súng quân dụng đạn nổ.

Súng được săn lùng phần nhiều là súng hơi, lực hơi từ 7kg, 9kg đến 12kg, có thể bắn hạ con mồi ở khoảng cách lên đến hơn 100m (tùy loại).

Súng được rao từ 1,5 triệu đến hơn 10 triệu đồng tùy tình trạng và nhãn hiệu. Những người rao bán sẽ công khai đăng mặt hàng, tính năng, giá tiền và kể cả số điện thoại để trao đổi.

Phóng viên gõ tìm kiếm mua súng hơi bắn chim trên Youtube được hàng loạt kết quả video rao bán súng hơi, súng hơi condor, kèm theo đó là số điện thoại để người dùng tiện liên lạc.

Súng hơi, “hàng nóng” rao bán công khai trên mạng xã hội - Ảnh 1.

Phóng viên gõ tìm kiếm mua súng hơi bắn chim trên Youtuber thì cho kết quả hàng loạt video rao bán súng hơi, súng hơi condor, kèm theo đó là số điện thoại để người dùng tiện liên lạc.

Trong vai người có nhu cầu mua súng hơi bắn chim, phóng viên liên lạc vào đầu số 033220xxx thì một người đàn ông nghe máy. Người này hỏi anh muốn mua gì à? Phóng viên đáp: "Tôi muốn mua một khẩu súng hơi để đi rừng bắn chim, giá tầm 5 triệu đồng trở lại".

Người đàn ông tiếp lời: "Vậy anh mua súng hơi Condor đi. Loại này giá tầm gần 6 triệu, bắn xa được tầm 50-70m, xuất xứ Trung Quốc. Anh dùng loại này đi rừng săn bắn là hợp lý. Anh không nên mua súng hơi bắn đạn bi sắt, giá con đó rẻ tầm hơn 2 triệu đồng, cự ly bắn chính xác không xa, chỉ tầm 15m thôi".

Chợ súng hơi, “chó lửa” công khai trên mạng xã hội - Ảnh 2.

Súng bắn bi sắt được rao bán công khai trên mạng xã hội, những hành vi này đều bị cấm theo quy định hiện hành

Khi chúng tôi băn khoăn, người đàn ông tiếp lời: "Anh nên mua con súng hơi Condor, đừng ham rẻ mua trên mấy trang web, hàng không chuẩn đâu. Nếu anh nhất trí, 2 ngày nữa sẽ có hàng. Khi nào anh nhận hàng thì giao tiền. Còn về đạn, loại Condor này dùng đạn chì, loại 0,5mm, giá 500.000 đồng/1kg".

Phóng viên đề nghị được gặp gỡ xem hàng trực tiếp và nhờ hướng dẫn cách sử dụng, người đàn ông từ chối và nói thêm: "Em không gặp đâu, lỡ đâu anh là công an bắt em thì sao. Em chỉ gửi hàng thôi. Em ở Bắc Giang cũng gần chỗ anh. Anh cân nhắc nhé và có gì gọi lại cho em".

Phóng viên tiếp tục tìm đến một trang Facebook có tên "Đồ tự vệ, quân dụng, công cụ hỗ trợ" bởi trang này được chủ nhân giới thiệu rất "hoành tráng". 

Trang Facebook này có gần 500 lượt người theo dõi, bán chủ yếu các loại súng quân dụng, súng hơi . Hàng ngày vẫn thường xuyên đăng tải ảnh các vũ khí nóng lên để "chào hàng". Thậm chí còn làm cả video "review" súng để tạo sự tin tưởng cho người mua.

Chủ nhân của trang cũng đăng tải công khai các số điện thoại để khách hàng nếu có nhu cầu mua thì liên lạc. 

Bình luận trên các bài đăng, chủ nhân trang mạng hướng dẫn nếu ai thực sự muốn mua thì vào trang mạng Zalo của mình để xem hàng chi tiết hơn trước khi "xuống tiền". Muốn vào trang này chỉ cần tìm theo số điện thoại 0947222XXX mà người này công khai trên mạng Facebook.

Chợ súng hơi, “chó lửa” công khai trên mạng xã hội - Ảnh 3.

Các đối tượng còn để lại số điện thoại để liên hệ

"Buôn ma túy thì dùng AK"

Làm theo hướng dẫn trên, PV đã tìm được trang Zalo của người bán, trang này có tên là "H.Đ". Trên trang Zalo này, chúng tôi thực sự choáng ngợp trước các loại súng hơi, súng quân dụng mà chủ nhân trang mạng đang rao bán.

Người này bán đủ các loại súng từ súng hơi, súng ngắn, súng trường thậm chí là súng ngắm. Các loại đạn cũng được rao bán công khai. Trên trang Zalo cá nhân, người này cũng khoe là thường xuyên nhập các lô hàng súng với số lượng lớn về Việt Nam.

PV đã nhắn tin cho tài khoản zalo này. Sau màn chào hỏi, người này liền vào thẳng vấn đề và khẳng định như đinh đóng cột "em muốn mua loại nào anh cũng có hàng".

Theo như người này giới thiệu, anh ta bán các loại súng có giá từ 2 triệu đồng đến 180 triệu đồng tùy loại. Các loại súng đều được nhập khẩu mới 100% nên yên tâm về chất lượng.

PV đặt vấn đề muốn mua một khẩu Glock 17, người này liền báo giá 55 triệu đồng và hàng đang có sẵn. Khi chúng tôi chê giá trên "chát" quá, người bán lập tức lên giọng "Em nghĩ đi mua súng đồ chơi chắc. Hàng Glock đi nhập về không dưới 68 đâu".

Chợ súng hơi, “chó lửa” công khai trên mạng xã hội - Ảnh 4.

Trên tài khoản zalo của một "con buôn" để nhiều ảnh các loại súng, đạn quân dụng. Việc mua bán, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật tại Việt Nam

Thấy PV vẫn còn lăn tăn về giá khẩu Glock 17, người này liên khuyên nếu không có tiền thì nên mua súng K59 hoặc Cz83. 

"Hàng bên anh chưa bao giờ có ai kêu với lại ở Việt Nam có mấy khi bắn, đa phần mua để dọa dẫm công việc đòi nợ hoặc làm sới bạc. Nếu vận chuyển ma túy em nên mua súng AK" – người này chat với PV.

Về cách giao nhận hàng, người bán cho biết, nếu hai bên chốt xong giá, người mua phải chuyển trước một khoản tiền đặt cọc. Sau đó sẽ có người vận chuyển hàng đến và giao dịch ở một địa điểm do bên bán chọn. 

Nếu súng không có sẵn phải chờ một thời gian để vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam. Tuy nhiên, khi PV hỏi súng được vận chuyển từ đâu về thì người không nói và yêu cầu không được hỏi nhiều.

Ngoài ra, cũng theo tìm hiểu của PV Dân Việt, ngoài bán súng hơi, có rất nhiều trang web bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ có hình ảnh thực tế, video giới thiệu và giá cả.

Các món hàng này có giá khá "chát", ví dụ kìm chích điện mini điện áp 5.000V giá 1,8 triệu đồng; bình xịt hơi cay 800.000 đồng; kiếm Nhật 1,2m giá 2,8 triệu đồng, giá cả còn tuỳ thuộc vào độ dài, chất liệu thép.

PV thật sự choáng váng về việc ngang nhiên rao bán, hướng dẫn sử dụng công khai các loại vũ khí kể trên ở mạng xã hội.

Mua bán súng hơi, súng quân dụng sẽ bị phạt nặng

Dưới góc độ pháp lý, theo luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP. Hà Nội), hành vi mua bán, vận chuyển linh kiện súng tháo rời sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 5, 6, Điều 10, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình. 

Mức phạt cao nhất có thể lên đến 40 triệu đồng.

Đặc biệt, đối với hành vi mua bán, vận chuyển linh kiện súng tháo rời là vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, tùy thuộc vào mức độ, tính chất của hành vi, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 304, Bộ luật Hình sự 2015 với mức phạt tù từ 1-7 năm.

Ngoài ra, theo quy định ở điều 1 của quy chế quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo nghị định số 47/CP, vũ khí bao gồm các loại: vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao, súng săn... Trong đó súng săn gồm: các loại súng săn một nòng, nhiều nòng các cỡ, tự động hoặc không tự động, súng hơi các cỡ...

Đồng thời điều 3 của quy chế này cũng nghiêm cấm tổ chức và cá nhân sản xuất, sửa chữa, mua bán, mang ra nước ngoài, mang từ nước ngoài vào, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, biếu tặng, trao đổi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. 

Những hoạt động này phải được Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) cấp giấy phép.

Mức phạt tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép; phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi dùng vũ khí, công cụ hỗ trợ để săn bắn động vật rừng; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi mua bán súng săn, đạn súng săn không có giấy phép do cơ quan công an có thẩm quyền cấp; phạt tiền từ 20-30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, chế tạo, sửa chữa vũ khí quân dụng, vũ khí thể thao trái phép...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem