Chơi ép sân, Arsenal vẫn bị Chelsea “cưa điểm”

Hữu Tuấn Thứ hai, ngày 27/04/2015 00:03 AM (GMT+7)
Ở trận derby thành London trong khuôn khổ vòng 34 Premier League vừa kết thúc trên sân Emirates, Arsenal đã chơi lấn lướt nhưng họ vẫn bị các vị khách Chelsea cầm hòa không bàn thắng. 
Bình luận 0
Đội hình xuất phát:

Arsenal:
Ospina; Bellerin, Koscielny, Mertesacker, Monreal; Coquelin; Ramsey, Ozil, Cazorla, Sanchez; Giroud.

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Matic, Ramires; Oscar, Fabregas, Willian; Hazard.

img

Arsenal (áo đỏ) không thể đánh bại được Chelsea.

Cũng như những trận đấu lớn khác, HLV Jose Mourinho đã chỉ đạo các học trò chủ động chơi phòng ngự với số đông để chờ đợi thời cơ phản công. Bên kia chiến tuyến, Arsenal vẫn trung thành với lối chơi tấn công quen thuộc.

Tuy cầm bóng và chơi ép sân nhưng các pha bật tường quyết định của Arsenal lại thiếu đi sự đột biến cần thiết để xé toang hàng phòng ngự với số đông của Chelsea.

Không chỉ chơi phòng ngự kín kẽ, thỉnh thoảng, Chelsea còn tổ chức được một số đợt phản công sắc bén. Đáng tiếc nhất là tình huống Oscar (8) lốp bóng qua đầu thủ thành Ospina (13-Arsenal). Rất may là Bellerin (39) đã kịp phá bóng giải nguy ngay trước vạch vôi.

Cuối hiệp thi đấu thứ nhất, Arsenal đã chủ động gia tăng sức ép. Nhờ đó, họ đã tạo ra được một vài tình huống sóng gió về phía khung thành của thủ môn Courtois (13-Chelsea). Trong đó phải kể tới tình huống Cazorla (19) dứt điểm chạm tay Cahill (24-Chelsea) trong vòng cấm ở phút 34. Thế nhưng, trọng tài Michael Oliver lại không cắt còi.

Sau giờ giải lao, Mourinho đã tung Didier Drogba (11) vào sân thay Oscar (8). Mặc dù tăng cường nhân sự cho hàng công, song Chelsea lại chủ động thực hiện những pha chuyền bóng bên phần sân nhà nhằm hạn chế sự hưng phấn của đối thủ.

Trước lối chơi khó chịu của đối thủ, Arsenal không còn duy trì được quyền kiểm soát thế trận tốt như trong hiệp một. Vì vậy, mật độ các đợt tấn công của Pháo thủ cũng ít đi trông thấy.

Về cuối trận, HLV Arsene Wenger đã quyết định tung cả Danny Welbeck (23) và Theo Walcott (14) vào sân. Tuy nhiên, những sự thay đổi nhân sự này cũng không thể giúp The Gunners xuyên thủng được “bức tường” phòng ngự kín kẽ của Chelsea. Do đó, tỷ số hòa 0-0 đã được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Michael Oliver nổi hồi còi kết thúc 90 phút thi đấu.

Với kết quả này, Chelsea tiếp tục giữ vững ngôi đầu khi có được 77 điểm sau 33 trận. Arsenal đứng thứ 3 với 66 điểm như Man City nhưng xếp sau vì thua hiệu số bàn thắng. Mặc dù vậy, đội chủ sân Emirates vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem