Chủ dự án Cocobay "bất ngờ" thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng

Đình Thiên Thứ tư, ngày 13/03/2024 16:54 PM (GMT+7)
Chủ dự án Cocobay thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Văn bản vừa được Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô ký ban hành.
Bình luận 0

Chủ dự án Cocobay thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng

Ngày 12/3, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Phát triển và Xây dựng Thành Đô (Công ty Thành Đô), ông Hoàng Đức Hạnh đã ký thông báo gửi khách hàng của dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay).

Cụ thể, trong thông báo Công ty Thành Đô gửi tới khách hàng lời cảm ơn chân thành về sự hợp tác, đồng hành và ủng hộ đối với dự án của công ty trong suốt thời gian qua.

Tuy nhiên, sau lời cảm ơn, Tổng giám đốc Công ty Thành Đô thông báo, bằng công văn này "Công ty Thành Đô thông báo tới Quý Khách hàng về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán kể từ ngày phát hành thông báo này.

Quý Khách hàng sẽ bàn giao lại toàn bộ giấy tờ pháp lý liên quan đến bất động sản, hiện trạng tài sản đã nhận theo biên bản bàn giao cho Công ty Thành Đô trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo này cũng như phối hợp cùng chúng tôi để thanh lý hợp đồng mua bán".

Lý do của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng Công ty Thành Đô đưa ra là, công ty này hiện đang trong quá trình tái cơ cấu và chuẩn bị các nguồn lực để khởi động dự án vào quý II/2024.

"Việc kéo dài các Hợp đồng mua bán với Quý khách hàng trong suốt thời gian qua là điều chúng tôi không mong muốn", ông Hạnh thông tin trong văn bản.

Chủ dự án Cocobay "bất ngờ" thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng- Ảnh 2.

Chủ dự án Cocobay thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng với khách hàng. Ảnh Đình Thiên

Như Dân Việt đã nhiều năm thông tin, Tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (Cocobay Đà Nẵng) của Tập đoàn Empire được khởi công vào tháng 6/2016 tại khu vực ven biển đường Trường Sa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng.

Thời điểm khởi công dự án vào tháng 6/2016, chủ đầu tư cho hay, Cocobay có tổng vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 31ha.

Dự án được giới thiệu là tổ hợp du lịch và giải trí với nhiều hạng mục như sân khấu biểu diễn trong nhà, sân khấu biểu diễn ngoài trời, quảng trường du lịch, tuyến phố đi bộ cùng hệ thống lưu trú condotel và khách sạn Boutique.

Năm 2019, Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho biết, trong hai năm 2016 và 2017, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã cấp phép xây dựng 6 dự án căn hộ khách sạn với tổng cộng 7.590 căn hộ.

Đối với dự án Khu nghỉ dưỡng và nhà ở cao cấp The Empire (Cocobay), Sở Xây dựng đã cấp phép xây dựng 1.969 căn hộ khách sạn (Tòa nhà Cổ Cò 1: 686 căn hộ, Tòa nhà Cổ Cò 2: 637 căn hộ, Tòa nhà Cổ Cò 3: 536 căn hộ, Tòa nhà Naman Garden: (110 căn hộ).

Được biết, lượng khách hàng đã ký hợp đồng mua bán bị ảnh hưởng trực tiếp tại Cocobay Đà Nẵng lên tới 1.807 người với 2.061 căn hộ.

Ngoài ra, còn những khách hàng khác hiện đã có thỏa thuận đặt mua. Nhiều năm gần đây, khách hàng của dự án Cocobay thường xuyên phải đi khiếu kiện, khiếu nại để đòi quyền lợi mà Công ty Thành Đô không thực hiện theo cam kết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem