Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi được tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông

Thu Hà Thứ ba, ngày 13/12/2022 06:01 AM (GMT+7)
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi là 1 trong số 62 “Nhà Khoa học của nhà nông” năm 2022 vừa được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh trong Lễ tôn vinh Nhà Khoa học của Nhà nông năm 2022.
Bình luận 0

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang được vinh danh Nhà khoa học của nhà nông

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vừa tổ chức trọng thể Lễ Tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ tư năm 2022 tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, Hà Nội. Trong số 62 Nhà Khoa học của nhà nông được vinh danh lần này có ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. 

Ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang là kỹ sư, Thạc sĩ khoa học nông nghiệp có hơn 15 năm công tác, gắn bó với ngành nông nghiệp. Ông Thi có thời gian 6 năm là Chủ tịch Hội Liên hiệp Khoa học kỹ thuật tỉnh Bắc Giang. Từ năm 2019, ông được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi được tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Chiến – Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lương Quốc Đoàn – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trao danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” cho ông Nguyễn Văn Thi – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Đức Quảng.

Dù ở lĩnh vực, vị trí công tác nào, ông Nguyễn Văn Thi đều tâm huyết và dành thời gian nghiên cứu khoa học, công nghệ mới; tích cực phối hợp, hợp tác với các ngành, doanh nghiệp hỗ trợ, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân, góp phần xây dựng và phát triển nền nông nghiệp thịnh vượng, nâng cao đời sống cho nông dân. 

Một số dự án, đề tài nghiên cứu của ông Nguyễn Văn Thi đã thử nghiệm, nghiệm thu và ứng dụng rộng rãi tại Bắc Giang. 

Cụ thể: Dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh "Nhân rộng mô hình trồng cam V2 trên địa bàn huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang". Thời gian thực hiện từ tháng 1/2013 - 6/ 2014. 

Dự án đã góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng nói chung cũng như cây ăn quả có múi nói riêng, làm đa dạng hóa sản phẩm. Bổ sung được một giống cam chín muộn vào cơ cấu cây có múi của tỉnh nhằm điều chỉnh và kéo dài thời gian thu hoạch, tránh được sự ép giá, tăng hiệu quả sản xuất.

Kết quả xây dựng mô hình trồng cam bằng cây giống chất lượng cao sạch bệnh đã giúp kéo dài được đời sống của vườn cây trong một chu kỳ sản xuất, người nông dân đỡ phải trồng lại; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả trên đơn vị diện tích, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thi được tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thi - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giới thiệu các nông sản tiêu biểu với Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phạm Tiến Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng. Ảnh: Thu Hồng

Hay Đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh "Xây dựng mô hình trồng nấm linh chi dưới tán vải thiều", tại huyện Lục Nam. Thời gian thực hiện từ tháng 5/2016-12/2017.

Mô hình trồng nấm dưới tán vải thiều tuy nhỏ và năng suất thấp hơn so với trồng trong nhà có mái che nhưng chi phí sản xuất thấp, lại được trồng ngoài môi trường tự nhiên, nấm trồng dưới tán vải gần giống với nấm mọc tự nhiên trong rừng và được bán với giá cao, được người tiêu dùng ưa chuộng. Do đó đạt lợi nhuận cao hơn. Đồng thời, sản lượng vải tại khu vực trồng nấm tăng thêm trung bình là 2,9 tấn/ha và cho thu nhập tăng thêm trung bình là 72.500.000đ/ha/năm.

Trồng nấm linh chi dưới tán vải sẽ khuyến khích người nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học để phun phòng, trừ các loại sâu, bệnh hại trên cây vải từ đó sẽ góp phần đảm bảo sức khỏe cho cả người sản xuất và người tiêu dùng, đồng thời giảm thiểu ô nhiễm môi trường. 

Phát biểu khai mạc Lễ tôn vinh, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành T.Ư Hội NDVN, Trưởng ban Tổ chức Chương trình nhấn mạnh: "62 cá nhân được tôn vinh Nhà khoa học của nhà nông và 12 nông dân được nhận giải cuộc thi sáng tạo kỹ thuật nhà nông là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu cho trí tuệ, sức sáng tạo, tâm huyết, luôn gắn bó, đồng hành cùng nông dân, cống hiến cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao đời sống cho người nông dân. Các cá nhân được tôn vinh và khen thưởng hôm nay thực sự là những bông hoa đẹp, xứng đáng với tên gọi "Nhà khoa học của nhà nông"

Được biết, trong số 62 "Nhà khoa học của nhà nông" năm 2022, có 2 Giáo sư và 8 Phó Giáo sư; học vị từ Thạc sĩ trở lên có 29 người, trong đó có 20 Tiến sĩ. "Nhà khoa học của nhà nông" cao tuổi nhất năm nay là ông Lê Thanh Liêm (75 tuổi, ở tỉnh Tây Ninh); trẻ tuổi nhất là anh Nguyễn Văn Huỳnh (29 tuổi, ở tỉnh Yên Bái).

Theo Ban Tổ chức, Chương trình xét chọn và tôn vinh "Nhà khoa học của nhà nông" lần thứ tư, năm 2022 được triển khai trên toàn quốc. Sau khi xét chọn qua 2 cấp Hội đồng (Hội đồng xét chọn cấp tỉnh/ bộ/ngành và Hội đồng Thẩm định Trung ương), 62 "Nhà khoa học của nhà nông" đã được lựa chọn để tôn vinh năm 2022, trong đó có 9 nữ và 54 nam. Có 2 Giáo sư, 8 Phó giáo sư. Học vị từ Thạc sỹ trở lên có 29 người, trong đó có 20 Tiến sỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem