Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Hà Thanh - Kiều Hải Thứ năm, ngày 20/07/2023 07:00 AM (GMT+7)
Ông Ngô Thế Hoàn, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên vừa được điều động, chỉ định làm Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, sau đó được giới thiệu để bầu vào chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.
Bình luận 0

Chiều 19/7, tại Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã tổ chức lễ công bố quyết định số 1686-QĐ/TU về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên quyết định điều động, chỉ định ông Ngô Thế Hoàn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Nguyên tham gia Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên kể từ ngày 15/7/2023.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có tân Chủ tịch  - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thanh Hải (phải), Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cho ông Ngô Thế Hoàn. Ảnh: Hà Thanh

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, ông Ngô Thế Hoàn là cán bộ, lãnh đạo có năng lực, trình độ, được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ công tác hội, đoàn thể và đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Ông Hoàn được đào tạo cơ bản về lĩnh vực kinh tế nông nghiệp, có kinh nghiệm trong công tác hội, đoàn thể và công tác xây dựng Đảng. Đây là những điều kiện hết sức thuận lợi đối với ông Hoàn khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng giao nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình công tác, ông Hoàn luôn thể hiện là người cán bộ, lãnh đạo trẻ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt huyết, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có tân Chủ tịch  - Ảnh 3.

Ông Ngô Thế Hoàn - tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hà Thanh

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn, trong thời gian tới, ông Ngô Thế Hoàn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, nhiệt huyết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, làm tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nông dân, cùng tập thể lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Ngô Thế Hoàn hứa sẽ luôn cố gắng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp sức vào sự lãnh đạo chung của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên..

Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên có tân Chủ tịch  - Ảnh 4.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Hà Thanh

Ngay sau hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về công tác cán bộ, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 19 để thực hiện quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa 8, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tại hội nghị, ông Ngô Thế Hoàn đã trúng cử tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên khóa 8, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem