Chủ tịch tỉnh Phú Yên bày tỏ cảm ơn sâu sắc Câu lạc bộ Đom đóm

Hùng Phiên Thứ sáu, ngày 13/08/2021 17:33 PM (GMT+7)
Trong những ngày bùng phát dịch Covid-19, Câu lạc bộ Đom đóm Phú Yên đã chuyển tặng hàng ngàn suất quà lương thực, thực phẩm cho người dân khu phong tỏa; tặng sữa cho các bé ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung; nấu ăn cho bệnh nhân, lực lượng tuyến đầu chống dịch…
Bình luận 0

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã gởi Thư cảm ơn đến Câu lạc bộ (CLB) Đom đóm Phú Yên. 

Bức thư viết: Chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Yên trân trọng ghi nhận và bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến CLB Đom đóm Phú Yên đã quan tâm chia sẻ, hỗ trợ kịp thời cho tỉnh Phú Yên về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Tỉnh mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của CLB Đom đóm Phú Yên trong thời gian tới.

Vì sao Chủ tịch tỉnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc Câu lạc bộ Đom đóm Phú Yên? - Ảnh 1.

CLB Đom đóm Phú Yên trợ giúp người dân bà con miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) trong dịch Covid-19 (Ảnh: T.H)

Bà Huỳnh Phạm Ái Thy - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Phú Yên cho biết, CLB Đom đóm Phú Yên thành lập năm 2010, do anh Lê Thoại Kỳ (28 tuổi, hiện là phóng viên Đài PTTH Phú Yên) làm Chủ nhiệm.

Ban đầu, CLB có khoảng 10 thành viên tuổi 15-18, phần lớn các bạn là học sinh, sinh viên "tay trắng" nhưng giàu lòng chia sẻ cộng đồng. Các bạn đi gom từng quyển sách về cẩn thận bao bọc lại; quần áo cũ thì về giặt sạch, phân loại, rồi đem trao cho người cần dùng. Mỗi khi có trường hợp cần giúp đỡ, CLB mang thùng đến chợ quyên góp từng đồng từ các tiểu thương, nhà hảo tâm… để gom góp hỗ trợ người nghèo khó.

Hiện nay, hầu hết các thành viên CLB Đom đóm Phú Yên đều đã có việc làm và tinh thần thiện nguyện của các bạn ngày được lan tỏa sâu rộng, thu hút sự quan tâm hỗ trợ của những tấm lòng hảo tâm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn.  

Vì sao Chủ tịch tỉnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc Câu lạc bộ Đom đóm Phú Yên? - Ảnh 2.

Chủ nhiệm CLB Đom đóm Phú Yên Lê Thoại Kỳ (phải) đang tặng lương thực, thực phẩm cho sinh viên Lào học tập tại Phú Yên trong dịch Covid-19 (Ảnh: L.V)

"Các bạn Đom đóm Phú Yên luôn dành tất cả nhiệt thành đến với các hoàn cảnh khốn khó. Trong những ngày dịch Covid-19, các bạn lại càng nhiệt tình kết nối chuyển tặng thực phẩm cho người dân khu phong tỏa, tặng sữa cho các bé ở bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung,… Tinh thần dấn thân của các bạn trẻ CLB Đom đóm Phú Yên thật đáng ngưỡng mộ. Bản thân anh Lê Thoại Kỳ là một trong 10 gương mặt "Tuổi trẻ sống đẹp" do Trung ương Đoàn tổ chức bình chọn, tôn vinh năm 2018", bà Huỳnh Phạm Ái Thy nói.

Theo anh Lê Thoại Kỳ - Chủ nhiệm CLB Đom đóm Phú Yên, các thành viên đến với CLB bằng sự tự nguyện chân thành hướng đến cộng đồng. Với sự kết nối rộng khắp, CLB luôn có mặt kịp thời trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn đột xuất trong cuộc sống. Trong những năm qua, CLB Đom đóm Phú Yên đã nhận được sự trợ giúp hàng chục tỷ đồng để chuyển đến tận tay hàng ngàn cảnh đời yếu thế, khốn khó.

Vì sao Chủ tịch tỉnh bày tỏ cảm ơn sâu sắc Câu lạc bộ Đom đóm Phú Yên? - Ảnh 3.

CLB Đom đóm Phú Yên vận chuyển thực phẩm hỗ trợ cho người dân vùng phong tỏa do Covid-19 tại Phú Yên (Ảnh: M.K)

Riêng đợt dịch Covid-19 bùng phát hai tháng qua tại Phú Yên, CLB Đom đóm đã vận động hàng ngàn suất lương thực, thực phẩm trị giá gần 1 tỷ đồng để chuyển đến những hoàn cảnh khó khăn ở trong các khu vực phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến… Duy trì đội hình phục vụ bữa ăn sáng và ăn chiều với hàng trăm suất cho bệnh nhân đang điều trị tại một số bệnh viện và lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

"Làm thiện nguyện trong Covid-19, anh em CLB Đom đóm đều phải tuân thủ việc bảo hộ, xét nghiệm thường xuyên. Dẫu nhiều trở ngại do tỉnh đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 và tiết trời nắng nóng nhưng anh em luôn động viên nhau cố gắng. Tất cả nhằm góp sức cùng cộng đồng vượt qua khó khăn trong đại dịch", anh Lê Thoại Kỳ bày tỏ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem