Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo khẩn sau vụ cầu tre ngăn cát tặc

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 13/06/2020 17:54 PM (GMT+7)
Trước nạn cát tặc diễn biến phức tạp gây tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ sông và các bãi bồi trên sông, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có chỉ đạo khẩn.
Bình luận 0

UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ban hành Công văn số 4810/UBND-NN chỉ đạo khẩn trương xử lý sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua địa bàn thị xã Hương Trà.  

Theo đó, sau khi xem xét tình hình sạt lở bờ sông Bồ qua địa bàn thị xã Hương Trà, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu UBND thị xã Hương Trà khẩn trương chỉ đạo các địa phương tiếp tục cử lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, có biện pháp chế tài xử phạt nghiêm các hành vi khai thác cát, sỏi trái phép.

Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo khẩn sau vụ cầu tre ngăn cát tặc	  - Ảnh 1.

Cầu tre ngăn cát tặc ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế.

UBND thị xã Hương Trà cũng được giao chỉ đạo bố trí tiêu vè, rào chắn, biển báo tại các đoạn bị sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khi đi qua khu vực sạt lở bờ sông; có kế hoạch di dời, sơ tán các hộ dân sinh sống ở ven sông tại khu vực sạt lở trong mùa mưa bão.  

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng chỉ đạo UBND thị xã Hương Trà xử lý khẩn cấp điểm sạt lở nặng, đoạn qua khu vực Cồn Nổi, thuộc tổ dân phố Thanh Lương 2, phường Hương Xuân, với chiều dài khoảng 500m nhằm bảo vệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp và ổn định cuộc sống của nhân dân. Sở Tài chính tỉnh được giao nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện.

Chủ tịch TT-Huế chỉ đạo khẩn sau vụ cầu tre ngăn cát tặc	  - Ảnh 2.

Người dân gia cố cầu tre ngăn cát tặc bằng cọc cừ.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) chủ trì xây dựng phương án đầu tư kè chống sạt lở bờ sông Bồ tại các khu vực nêu trên, đề xuất kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Như tin đã đưa, thời gian qua, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên sông Bồ thuộc địa bàn thị xã Hương Trà diễn biến phức tạp do nhu cầu sử dụng của xã hội ngày càng lớn, nhưng nguồn cát ngày càng khan hiếm. Tình trạng này đã gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông Bồ và các bãi bồi trên sông.

Tại khu vực Cồn Nổi, vào ngày 22/4, UBND phường Hương Xuân tổ chức khảo sát thực địa cùng với các hộ dân và sau đó đi đến làm cầu tre nối liền vùng sản xuất Bại - Cồn Nổi, thuộc tổ dân phố Thanh Lương 2 để ngăn chặn khai thác cát sỏi trái phép. Cây cầu làm bằng tre này có chiều dài khoảng 50m, rộng khoảng 1m, kinh phí thực hiện khoảng 15 triệu đồng.

Sau khi có thông tin báo chí, ngày 5/5, UBND thị xã Hương Trà đã mời lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT), lãnh đạo Công ty cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên - Huế cùng các ngành, địa phương đi kiểm tra thực địa tại vị trí làm cầu tre. Ngày 6/5, Công ty cổ phần Đường thủy nội địa Thừa Thiên - Huế có Công văn số 56/ĐTNĐ-KTTH/BC gửi Sở GTVT và UBND thị xã Hương Trà khẳng định cây cầu tre này nằm ngoài phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền, không ảnh hưởng đến trật tự và an toàn giao thông đường thủy nội địa đoạn qua khu vực này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem