Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi: Phải tháo điểm nghẽn cho Củ Chi, Hóc Môn để dòng tiền chảy về

Bạch Dương Thứ tư, ngày 11/05/2022 13:54 PM (GMT+7)
Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi, Hóc Môn sáng 11/5, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP đang tập trung kiểm soát dịch Covid-19, triển khai phục hồi tăng trưởng, tập trung tháo gỡ vướng mắc, vướng mắc giữa các sở ngành, quận huyện.
Bình luận 0
Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Phải tháo điểm nghẽn cho Củ Chi, Hóc Môn để dòng tiền chảy về - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi tại hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 11/5. Ảnh: P.V

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi khẳng định, TP đã kiểm soát được dịch Covid-19 và đang triển khai phục hồi kinh tế. Nhờ kiểm soát dịch tốt, trong những tháng đầu năm, TP đã tổ chức được nhiều sự kiện, hoạt động, xây dựng lại hình ảnh trung tâm kinh tế xã hội năng động, đầu tàu cả nước, trong đó có 2 sự kiện lớn là kỳ họp chuyên đề HĐND TP và hội nghị xúc tiến đầu tư vào Củ Chi, Hóc Môn.

Kỳ họp chuyên đề HĐND TP.HCM đã ban hành 11 Nghị quyết quan trọng, như đầu tư dự án vành đai 3, khởi động vành đai 4. Dự án đường vành đai 3 đang được tiến hành rất khẩn trương, hồ sơ có thể trình tại kỳ họp Quốc hội tới.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Hóc Môn, Củ Chi là sáng kiến của Chủ tịch nước đã được tổ chức thành công. "Sau hội nghị, nhiều nhà đầu tư quan tâm, nhiều dự án được ghi nhớ, trao giấy phép, nhưng để dòng tiền có thể chảy vào là quá trình rất dài, phải tháo điểm nghẽn mà trước hết là quy hoạch, đất đai, thủ tục đầu tư. Tháng 6 này TP sẽ làm việc với hai huyện để triển khai công việc cụ thể", ông Mãi nói và nhấn mạnh từ kết quả hội nghị đến khi hình thành công trình dự án là quá trình dài, không phải dự án nào cũng thành hiện thực. Việc quy hoạch, quản lý phải rất cẩn thận, không để tạo ra giao dịch nóng, giao dịch ảo cản trở sự phát triển.

Sau khi quý 3, quý 4/2021 kinh tế TP.HCM tăng trưởng âm thì trong 4 tháng đầu năm 2022, kinh tế TP phục hồi nhanh, đồng bộ. Tăng trưởng của TP.HCM ở quý 1 đã dương 1,88%, thu ngân sách 4 tháng đạt 43% dự toán, 168.000 tỷ đồng.

TP.HCM đang là địa phương triển khai quy hoạch chậm nhất nước nên sẽ tập trung triển khai, đồng thời trung tháo gỡ vướng mắc giữa các sở ngành quận huyện với nhau. "62 dự án bất động sản tồn đọng, nếu tháo gỡ được thì dòng tiền sẽ chảy vào sản xuất kinh doanh", ông Mãi cho biết.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi: Phải tháo điểm nghẽn cho Củ Chi, Hóc Môn để dòng tiền chảy về - Ảnh 3.

Cử tri tham gia hội nghị sáng 11/5. Ảnh: B.D

Về các dự án nằm trên địa bàn Củ Chi, Hóc Môn, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ trình Thủ tướng trong 6 tháng đầu năm, cố gắng hoàn thành cơ bản.

Về dự án Safari Củ Chi, hiện TP.HCM đang giao Sở Quy hoạch kiến trúc tính lại công năng để thu hút được đầu tư. Khu công nghiệp Bàu Đưng đã được TP.HCM đề nghị Thủ tướng đưa ra khỏi quy hoạch. UBND TP.HCM sẽ yêu cầu cơ quan chức năng sớm rà soát và báo cáo chính thức để bà con biết.

Trước câu hỏi của cử tri về Trung ương hỗ trợ gì cho TP phòng chống dịch vừa qua, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi cho biết, Trung ương đã cấp cho TP 2.000 tỷ đồng cùng nhiều sự hỗ trợ khác như tăng cường về lực lượng, trang thiết bị y tế, thuốc men, sự chia sẻ về tình cảm, vật chất tinh thần của các tỉnh thành, đồng bào ở nước ngoài, bạn bè quốc tế. "Nếu không có sự giúp đỡ này mà dựa vào ngân sách TP, Nhà nước thì rất khó. Cho đến giờ này không thể tổng kết hết được sự giúp đỡ này bằng con số cụ thể, nhưng có thể khẳng định là rất lớn, giúp TP vượt qua đại dịch, có được bình yên để phục hồi phát triển", ông Mãi chia sẻ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem