Chưa đăng ký nguyện vọng đại học 2022 dù sắp đến hạn chót, thí sinh đang chờ đợi gì?

Thu Thủy Chủ nhật, ngày 14/08/2022 19:00 PM (GMT+7)
6 ngày nữa (20/8) sẽ hết thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2022. Tuy nhiên, vẫn có nhiều thí sinh chưa đăng ký vì muốn… chờ đợi vài ngày cuối mới quyết định.
Bình luận 0

Sợ không đủ điểm đỗ hoặc đỗ ngành gia đình không "ưng"

Đến hôm nay, ngày 14/8, Nguyễn Thùy Linh (Ninh Bình) vẫn chưa đăng ký nguyện vọng xét tuyển 2022. Mặc dù những ngày qua liên tiếp đọc được thông tin về việc Bộ GDĐT nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng sớm để tránh sự cố trượt đáng tiếc, nhưng Linh cho biết, em muốn suy nghĩ thêm một vài ngày nữa.

Linh vừa tốt nghiệp trường THPT chuyên của tỉnh, điểm học bạ khá đẹp. Vì vậy, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, nữ sinh đã nộp hồ sơ xét học bạ vào khoa Y của Đại học Duy Tân ở Đà Nẵng.

Chia sẻ với Dân Việt, Linh cho biết năm nay em đăng ký 4 nguyện vọng, trong đó 3 nguyện vọng vào các trường có đào tạo ngành Y theo điểm thi tốt nghiệp THPT, một nguyện vọng vào ngành Marketing của Đại học Thương mại theo diện xét tuyển điểm thi tốt nghiệp với chứng chỉ ngoại ngữ.

Kết quả là Linh đã biết mình đỗ đại học sớm vào Đại học Duy Tân và Đại học Thương mại khi hai trường này thông báo điểm chuẩn trúng tuyển các phương thức. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, khi biết kết quả trên, nữ sinh phải đấu tranh tâm lý và thường xuyên căng thẳng với bố mẹ vì bỗng dưng… thích học Marketing.

"Em đăng ký ngành Y theo sự hướng nghiệp của bố mẹ, chứ em không thích ngành này. Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT, em lại cảm thấy rất thích ngành Marketing", nữ sinh nói.

Chưa đăng ký nguyện vọng đại học 2022 dù sắp đến hạn chót, thí sinh đang chờ đợi gì? - Ảnh 1.

Thí sinh trò chuyện vui vẻ trước ngày thi tốt nghiệp THPT 2022. Ảnh: Gia Khiêm

Về nhắc nhở của Bộ GDĐT rằng thí sinh nên đăng ký xét tuyển sớm tránh các sự cố, Linh khẳng định: "Trong hai ngày tới em sẽ chốt nguyện vọng".

Còn Hoàng Ngọc Minh Hương (Trường THPT Long Châu Sa, Phú Thọ) đến nay vẫn băn khoăn về việc điểm thi tốt nghiệp THPT thấp, chưa biết đăng ký vào ngành nào vì sợ... trượt.

Trước khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2022, Minh Hương đăng ký xét học bạ vào ngành Kỹ thuật xét nghiệm Y học của Đại học Y tế công cộng, nhưng không may mắn trúng tuyển.

Nữ sinh này cũng dự định đăng ký nguyện vọng vào cả ngành Thương mại điện tử của Học viện Bưu chính viễn thông và Đại học Công nghệ giao thông vận tải, tuy nhiên, do điểm thi tốt nghiệp THPT không cao như kỳ vọng, chỉ ở trên mức 20 một chút nên hiện tại Minh Hương đang tham khảo và cân nhắc phương án nguyện vọng phù hợp với điểm thi của mình.

"Em có lưu tâm về thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển kết thúc vào cuối tuần tới. Hiện tại em không được tự tin về kết quả của mình", Hương nói.

Trái với Linh và Hương, Lê Quốc Khánh (Hưng Yên) đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong tâm thế rất thoải mái. Khánh cho biết, do yêu thích ô tô nên chỉ đăng ký xét học bạ vào ngành Công nghệ ô tô của Cao đẳng Bách khoa và đã trúng tuyển. Nguyện vọng đã được Khánh "chốt" luôn khi hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GDĐT mở trong tháng 7.

Không nên đăng ký nguyện vọng đại học 2022 quá muộn

Đại diện của một số trường đại học cho hay, hầu hết thí sinh đều nắm rõ hạn đăng ký nhưng có tâm lý chờ đợi và còn phân tích khả năng trúng tuyển các trường rồi mới quyết định vào… phút cuối, cũng có em quên đăng ký trên hệ thống của Bộ.

Bộ GDĐT cho biết, tính đến thời điểm ngày 12/8, đã quá 2/3 thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển nhưng có đến 50% thí sinh chưa đăng ký. Bộ GDĐT đã thông tin tới các Sở GDĐT, các trường đại học yêu cầu nhắc nhở thí sinh đăng ký nguyện vọng lên hệ thống tuyển sinh chung theo đúng kế hoạch tuyển sinh năm 2022, tránh làm mất cơ hội xét tuyển. Sau 17h ngày 20/8, hệ thống sẽ tự động khóa chức năng đăng ký xét tuyển để chuyển sang quy trình tiếp theo. Điều đó có nghĩa là thí sinh không còn quyền đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển.

PGS.TS Nguyễn Thu Thủy - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học khuyên, thí sinh không nên đợi đến cuối thời hạn mới đăng ký. Sau khi đăng ký xong, thí sinh có thể điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng bất cứ lúc nào trong thời gian quy định.

Các chuyên gia tuyển sinh nhận định, nếu để đến ngày cuối mới đăng ký nguyện vọng, thí sinh có thể gặp những rủi ro về mặt kỹ thuật, như đăng ký xong nhưng không lưu được. Đó là chưa kể việc thao tác vội vàng dễ dẫn đến những nhầm lẫn thông tin đăng ký xét tuyển như mã trường, mã ngành, mã phương thức xét tuyển, mã tổ hợp xét tuyển...

Thí sinh tự do gặp khó khăn khi đăng kí xét tuyển nguyện vọng trực tuyến. Clip: VTV24

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem