Chuẩn bị mở cửa, lãnh đạo TP.HCM bất ngờ khảo sát tiến độ công trình cầu Thủ Thiêm 2

Quốc Hải Thứ năm, ngày 30/09/2021 11:34 AM (GMT+7)
Là một trong những dự án được thi công “xuyên dịch”, cầu Thủ Thiêm 2 được lãnh đạo TP.HCM kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng đúng dịp 30/4/2022.
Bình luận 0

Sáng 30/9, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP.HCM cùng với ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch và ông Lê Hòa Bình - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng đại diện các sở ngành đã đi kiểm tra tiến độ thi công dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn.

Đây là một trong 7 công trình cấp bách được UBND TP.HCM cho phép nhà đầu tư duy trì thi công trong thời gian siết chặt các biện pháp giãn cách phòng chống Covid-19.

Chuẩn bị mở cửa, lãnh đạo TP.HCM bất ngờ đi khảo sát tiến độ công trình cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 1.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ôtô Trường Hải (áo mưa vàng) đang thuyết minh về tiến độ dự án Cầu Thủ Thiêm 2 với ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP.HCM (áo trắng) và các lãnh đạo UBND TP.HCM, các sở ngành - Ảnh: Quốc Hải

Báo cáo với đoàn khảo sát, đại diện Công ty CP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh cho biết công trình cầu Thủ Thiêm 2 đã hoàn thành lắp đặt 17/17 đốt dầm thép băng ngang sông Sài Gòn, kết nối TP Thủ Đức và quận 1, TP.HCM.

Sau thời gian tập trung nỗ lực triển khai thực hiện (thi công liên tục 3 ca/ngày, kể cả lễ tết, thi công xuyên dịch Covid-19), đến nay khối lượng thi công ước đạt hơn 85%.

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP ôtô Trường Hải cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh, cộng đồng doanh nghiệp nói chung và nhà đầu tư nói riêng cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Cụ thể, do công trình nằm trên địa bàn 2 quận (quận 1 và quận 2 cũ), mặt bằng thi công bị hạn chế do vướng công tác giải phóng mặt bằng nên tiến độ thi công có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành phố nên vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ, công trình đã được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chuẩn bị mở cửa, lãnh đạo TP.HCM bất ngờ đi khảo sát tiến độ công trình cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP.HCM cùng kiểm tra điểm hợp long cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: Quốc Hải

Bên cạnh đó, phía bờ quận 1 có mật độ giao thông rất lớn nên việc vừa thi công vừa đảm bảo giao thông gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Sở Giao thông Vận tải, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan, việc phân luồng giao thông, tổ chức thi công theo phương án đã được thông qua. Trong quá trình thi công không xảy ra tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông đáng kể.

Đến nay, khối lượng thi công cầu Thủ Thiêm 2 ước đạt khoảng hơn 80%. Đặc biệt, phần cầu chính với kết cấu nhịp dây văng đã cơ bản hoàn thành công tác căng kéo cáp, thi công kết cấu dầm, hiện đang thi công bản mặt cầu, cân chỉnh cáp,... Đến ngày 10/10 sẽ hoàn tất công tác cáp dây văng nhịp chính.

Chuẩn bị mở cửa, lãnh đạo TP.HCM bất ngờ đi khảo sát tiến độ công trình cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 3.

Ông Phan Văn Mãi (áo xanh) - Chủ tịch UBND TP.HCM trao quà bảo hộ cho công nhân tại công trình cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh: Quốc Hải

"Nhà thầu sẽ tập thi công các hạng mục hoàn thiện cầu và hai nhánh N1, N2 hướng lên xuống đường Tôn Đức Thắng (quận 1), và dự kiến, đến ngày 30/4/2022 sẽ khánh thành công trình này. Đây là sự nỗ lực rất lớn của nhà đầu tư, tư vấn và nhà thầu thi công cũng như quan tâm hỗ trợ của UBND thành phố, các sở ngành", ông Dương chia sẻ.

Ghi nhận nỗ lực của nhà đầu tư, các nhà thầu, đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân đã không quản ngại khó khăn, bám trụ công trường để thi công "xuyên dịch", ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM - động viên đội ngũ tham gia tại công trường thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch. Thực hiện nghiêm 5K, thực hiện nội dung 3 tại chỗ "thi công sản xuất tại chỗ, ăn uống tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ", đáp ứng các yêu cầu về an toàn cho người lao động.

Chuẩn bị mở cửa, lãnh đạo TP.HCM bất ngờ đi khảo sát tiến độ công trình cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 4.

Cầu Thủ Thiêm 2 đang trong giai đoạn thi công nước rút để kịp hoàn thành đưa vào khai thác vào dịp 30/4/2022. Ảnh: N.Th

Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu huy động thêm thiết bị, nhân lực để thi công, phấn đấu hoàn thành đưa vào khai thác cầu Thủ Thiêm 2 dịp 30/4/2022.

Công trình cầu Thủ Thiêm 2 dài hơn 1,4 km, trong đó phần cầu dài 886 m với 6 làn xe; thiết kế dây văng với trụ tháp chính cao 113 m. Dự án thực hiện theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 4.260 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, cầu Thủ Thiêm 2 sẽ nối quận 1 với TP Thủ Đức, kết nối giao thông giữa trung tâm đô thị TP.HCM với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM, thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem