Ảnh: 1.400 tân binh tinh nhuệ của Ninh Bình lên đường nhập ngũ

Thứ tư, ngày 03/03/2021 19:25 PM (GMT+7)
Ngày 3/3, các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Ninh Bình đồng loạt tổ chức ngày hội tòng quân năm 2021, tiễn 1.400 thanh niên Ninh Bình lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, tại Kim Sơn, Huyện ủy - HĐND - UBND - Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện này tổ chức lễ giao nhận quân với sự tham dự của ông Đinh Việt Dũng- Bí thư Huyện ủy Kim Sơn; ông Nguyễn Hoàng Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, huyện Kim Sơn…

Tân binh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Kim Sơn chúc các tân binh "chân cứng đá mềm"Anh Trần Hồng Diệp (sinh năm 2002, xã Lưu Phương, huyện Kim Sơn) chia sẻ với phóng viên Dân Việt: "Biết là sẽ nhớ nhà nhưng chúng em quyết tâm sẽ học tập, rèn luyện, tu dưỡng thật tốt, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng được giao phó".

Tân binh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 2.

Giây phút chia tay người thương yêu của các tân binh.

Tân binh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 3.

Bố mẹ, người thân động viên tân bình yên tâm lên đường nhập ngũ.Theo Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Ninh Bình, chất lượng tân binh năm nay tốt. Hầu hết thanh niên có sức khỏe loại 1, loại 2. Số lượng thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp chiếm tỷ lệ cao hơn các năm trước. Các thanh niên lên đường nhập ngũ đều thể hiện quyết tâm cao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, nỗ lực thi đua rèn đức, luyện tài, phấn đấu xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.

Tân binh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 5.

Tân binh Ninh Bình hăng hái lên đường nhập ngũ - Ảnh 6.

Chất lượng tân binh năm nay được nhận đinh là tốt hơn nhiều so với các năm.

Huyện Kim Sơn năm nay có 314 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân (trong đó 29 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân). Với độ tuổi trung bình từ 18-25 tuổi, các tân binh có sức khỏe tốt loại 1, loại 2 đạt trên 75%, trong đó có 35 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ; 6 thanh niên có trình độ Đại học, Cao đằng và Trung cấp; 70 thanh niên ưu tú đã được học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Các đơn vị nhận quân gồm: Lữ đoàn 368/Quân đoàn 1; Trung đoàn 141/Sư đoàn 312/Quân đoàn 1; Trung đoàn 165/Sư đoàn 312/Quân đoàn 1; Đoàn nghi lễ quân đội; Bộ Tư lệnh bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lữ đoàn 144/Bộ Tổng Tham mưu; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh.

Vũ Thượng
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem