Chuối Tết chín sớm, nông dân Hải Dương làm đủ cách để "hãm" không thì thất thu

P.V Thứ bảy, ngày 07/01/2023 21:02 PM (GMT+7)
Thời tiết ấm nhiều vào đầu vụ đông nên có khoảng 20% diện tích trồng chuối Tết ở Hải Dương chín sớm.
Bình luận 0

Năm nay do thời tiết ấm nhiều vào đầu vụ đông nên khoảng 20% diện tích trồng chuối Tết ở các nơi trong tỉnh Hải Dương bị chín sớm. 

Các diện tích còn lại người dân phải sử dụng bao nilon để che chắn buồng chuối và hãm không để chuối bị chín sớm.

Hiện thương lái ở các nơi đang bắt đầu thu mua chuối để bán dịp Tết Nguyên đán. Chuối bán tại vườn với giá trung bình từ 400.000-450.000 đồng/buồng, tương đương cùng kỳ năm trước. Nông dân thu lãi khoảng 10 triệu đồng/sào trồng chuối.

Chuối Tết chín sớm, nông dân Hải Dương làm đủ cách để "hãm" không thì thất thu - Ảnh 1.

Nông dân Hải Dương dùng nilon bao buồng chuối để hạn chế sâu bệnh và khắc phục tình trạng chuối bị chín sớm.

Toàn tỉnh hiện có 2.618 ha trồng chuối. Khoảng 40% diện tích được trồng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng vào dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, chuối được trồng nhiều ở Tứ Kỳ, Thanh Hà,...

Theo UBND huyện Tứ Kỳ, toàn huyện hiện có gần 3.000 hộ trồng chuối tiêu hồng, chủ yếu ở các xã Tiên Động, Phượng Kỳ…

Người dân tận dụng trồng trên khu đất chuyển đổi, vườn nhà, đồng thời trồng xen kẽ với các cây khác để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, việc trồng loại chuối này tại địa phương còn nhỏ lẻ, thiếu sự liên kết chặt chẽ. Người dân nên tham gia vào các hợp đồng tiêu thụ ổn định để bảo đảm đầu ra.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem