Chuyện chưa kể về nam sinh giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022: Tự hào cái tên "Trùm cafe"

Tào Nga Thứ ba, ngày 28/12/2021 08:47 AM (GMT+7)
Giành chiến thắng với 300 điểm ở cuộc thi Quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22, Đặng Lê Nguyên Vũ đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Thái Bình.
Bình luận 0

Nam sinh không chuyên giành vé vào chung kết Olympia

Trải qua cuộc thi Quý hấp dẫn và đầy kịch tính, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh lớp 11A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà, Thái Bình đã trở thành thí sinh đầu tiên có mặt trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. 

Chia sẻ với PV báo Dân Việt ngay sau khi chương trình phát sóng, Nguyên Vũ cho biết: "Cảm xúc của em sau khi giành vé vào chung kết thực sự không thể diễn tả bằng lời. Dù mục tiêu của em đã ấn định là giành cầu truyền hình và hơn thế nữa, nhưng em vẫn bất ngờ về những gì mình đã thể hiển trong cuộc Quý. Nó vượt xa mong đợi của em".

Chuyện chưa kể về nam sinh giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022, tự hào cái tên "Trùm cafe" - Ảnh 1.

Đặng Lê Nguyên Vũ đã mang cầu truyền hình trận chung kết năm về với tỉnh Thái Bình. Ảnh chụp màn hình

Tại cuộc thi vừa qua, sau phần thi Khởi động, Nguyên Vũ là thí sinh tạm giữ vị trí dẫn đầu với 80 điểm. Tiếp tục ở phần thi Tăng tốc, Nguyên Vũ khiến MC Ngọc Huy dành tặng luôn biệt danh "ông vua tăng tốc" của Quý I với 260 điểm. Cuối cùng, nam sinh về đích với tổng số 300 điểm và là người giành vòng nguyệt quế đầu tiên, mang cầu truyền hình về với tỉnh Thái Bình. 

Đường lên đỉnh Olympia là ước mơ của hàng triệu thí sinh các thế hệ, với Nguyên Vũ cũng như vậy. Em cho biết: "Trận chung kết Olympia năm thứ 11 là lần đầu tiên em xem chương trình. Chung kết năm ấy thật đáng nhớ, và chính nó đã mở ra ước mơ tham gia chương trình của em. Tuy nhiên, đến lớp 7 thì do một vài vấn đề nên em không còn giữ được đam mê đó nữa. Mãi cho đến trận chung kết năm thứ 20, ngọn lửa Olympia mới trở lại với em. Và từ đó em bắt đầu chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc thi".

Theo chia sẻ của Vũ, trong vài năm gần đây thì "hơi đáng tiếc" khi em... thất bại nhiều hơn thành công. Vũ không giành được giải cao học sinh giỏi, không đỗ THPT chuyên, tuy nhiên đó chính là một phần động lực giúp Vũ quyết tâm tham dự Olympia.

Chuyện chưa kể về nam sinh giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022, tự hào cái tên "Trùm cafe" - Ảnh 2.

Tủ thành tích của Nguyên Vũ. Ảnh: NVCC

Tự hào cái tên hay "Trùm cafe"

Không chỉ học giỏi, Đặng Lê Nguyên Vũ tiết lộ cái tên của mình cũng ấn tượng khi trùng với một doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam. Vũ chia sẻ: "Mọi người khi lần đầu gặp em đa phần đều ngạc nhiên vì cái tên này và thường nói "Tên nghe chất đấy", "Ái chà cafe". Còn những người bạn của em thì thường gọi em là "Trùm cafe", "Sếp"... Cá nhân em thấy đây là một cái tên hay, mong là sau này em cũng sẽ có cho mình một sự nghiệp và tương lai thành công như bác Nguyên Vũ". 

Ngoài ra, Vũ cho hay mình ngưỡng mộ nhiều người ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, thần tượng nhất là CEO Elon Musk, một doanh nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn và hiện là tỷ phú giàu nhất thế giới. 

Chuyện chưa kể về nam sinh giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia 2022, tự hào cái tên "Trùm cafe" - Ảnh 3.

Vũ được bạn đặt cho tên gọi là "Trùm cafe". Ảnh: NVCC

Tiết lộ về cách học, Nguyên Vũ cho hay: "Em không có phương pháp nào quá nổi bật, chỉ là tập trung trên lớp, có điều gì mới hoặc thú vị thì ghi lại, và chăm xem thời sự, báo chí để bổ sung kiến thức xã hội. Thực tế, em nghĩ em không quá chăm chỉ, thậm chí là hơi lười một chút (cười). Do đó em luôn cố gắng sắp xếp thời gian để học và làm việc nhanh, để giải quyết được nhiều việc hơn, thu được nhiều kiến thức hơn".

Chia sẻ về nghề nghiệp yêu thích, Nguyên Vũ thổ lộ: "Em đang nghiêng về IT nhưng em chưa chắc chắn về dự định này lắm. Em cần phải suy nghĩ, xem xét nhiều hơn về việc này trước khi quyết định.

Mục tiêu hiện tại của em là tập trung vào việc chuẩn bị cho chung kết Olympia và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Em nhất Quý 1, đồng nghĩa với việc em có thời gian chuẩn bị dài nhất nên em phải tận dụng điều đó". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem