Chuyên gia: Mỹ toàn mang đến cho Trung Đông nhiều cơn sốc

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 11/01/2020 16:30 PM (GMT+7)
Vụ sát hại tướng Iran Kassem Suleymani có thể đẩy Trung Đông vào cuộc xung đột sau một thời gian tìm kiếm các giải pháp ngoại giao nhằm giải quyết mâu thuẫn, cựu chủ tịch Hội đồng quốc gia Washington về Mỹ-Iran, ông Trita Parsi, viết trên trang báo của ấn phẩm Foreign Policy.
Bình luận 0

img

Lính Mỹ ở Iraq.

Mỹ lại một lần nữa can thiệp vào khu vực và chỉ góp phần lan truyền sự hỗn loạn.

Trong vòng hơn 10 năm, Mỹ luôn theo đuổi nguyên tắc cho rằng, nếu không có sự can thiệp của Washington thì Trung Đông sẽ rơi vào hỗn loạn hoặc tệ hơn nữa, Iran sẽ hồi sinh Đế quốc Ba Tư và nuốt chửng toàn bộ khu vực. Tuy nhiên, với tư cách là người đứng đầu Hội đồng quốc gia Washington về Mỹ-Iran, ông Trita Parsi đã viết trên tạp chí Foreign Policy rằng, trên thực tế, Washington cản trở sự ổn định trong khu vực nhiều hơn là thực hiện nhiệm vụ của người bảo lãnh.

Cụ thể,  quyết định của Tổng thống Donald Trump không tham chiến với Iran sau một loạt vụ tấn công của nước này hồi năm ngoái nhằm Ả Rập Saudi và tuyên bố về ý định rút quân khỏi khu vực không góp phần lan truyền sự hỗn loạn hay tâm trạng hung hăng.

Theo ông Parsi, ngược lại, điều này khiến xuất hiện ngoại giao khu vực và tìm kiếm cơ hội để giải quyết một cách độc lập các cuộc xung đột bằng con đường hòa bình. Tuy nhiên, ngay cả trước khi chính sách ngoại giao như vậy có thể được phát triển, vụ ám sát tướng Iran Soleimani một lần nữa đã đẩy khu vực vào cuộc xung đột, và những dấu hiệu tiến bộ ngoại giao đầu tiên đạt được trong những tháng trước đã biến mất.

“Nói cách khác, cũng giống như trước đây, dường như Trung Đông có nhiều khả năng rơi vào tình trạng hỗn loạn với sự tham gia của Mỹ hơn là khi không có họ”,  ông Trita Parsi viết trong bài báo dành cho Foreign Policy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem