Đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam gây "sốc", chênh hơn 400 tỷ đồng so với giá khởi điểm
Kết quả các phiên đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ, khi mức trúng đấu giá chênh lệch hàng trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Chia sẻ với Dân Việt, một phụ huynh có con học lớp 9 tại TP.HCM bày tỏ: “Kỳ thi sắp đến, con tôi chỉ mới ổn định được chỗ học thêm sau khi Thông tư 29 được ban hành. Giờ lại đọc thông tin Sở GDĐT TP.HCM đề xuất cấm dạy thêm sau 20 giờ, tôi thật sự chưa biết phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lý”.
Phụ huynh này thông tin thêm, con luôn trong tình trạng căng thẳng, sợ mình không nắm đủ kiến thức để cạnh tranh trong kỳ thi tuyển sinh vào 10 tại TP.HCM.
Còn với một bạn học sinh lớp 12 đang trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT, đề xuất cấm dạy thêm học thêm sau 20 giờ khiến em có phần bối rối.
Em cho biết, mặc dù không phải ngày nào cũng học thêm, nhưng những ca học thêm của em thường được sắp xếp vào khoảng thời gian từ 20 giờ đến 22 giờ. Theo em đó là cách sắp xếp hợp lý để em có đủ khoảng thời gian nghỉ ngơi sau khi đã học cả ngày trên trường.
Rất nhiều học sinh, phụ huynh bày tỏ lo lắng trước những thay đổi về dạy thêm, học thêm trong năm học này.
Theo TS Trần Long, giảng viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, nguyên Trưởng Bộ môn Văn hóa Việt Nam, Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP.HCM, vấn đề cốt lõi để giải tỏa áp lực về dạy thêm học thêm là không được đánh đồng việc học thêm kiến thức phổ thông vốn có trong chương trình với việc học thêm các bộ môn nghệ thuật, công nghệ mới như AI, kỹ năng sống v.vv.. để nâng tầm trí tuệ, nâng chất lượng sống, để phát triển toàn diện.
Theo ông, không phân định rạch ròi hai vấn đề này sẽ dẫn đến những cách tiếp cận vấn đề khác nhau, cách giải quyết không thỏa đáng, từ đó tạo ra tâm lý hoang mang cho phụ huynh học sinh.
Theo TS Long, với nhiều bậc phụ huynh, việc cho con đi học thêm không hẳn xuất phát từ mong muốn con trở thành "thần đồng" mà có phần là từ nỗi lo sợ. Họ sợ con không theo kịp chương trình, sợ con không đủ kiến thức để cạnh tranh một suất vào trường công lập vốn ngày càng áp lực.
"Phụ huynh dường như đứng trước ngã tư, ngã năm đường chứ không phải ngã ba đường. Những câu tự hỏi dạng như: cho con học gì, học như thế nào, học ở đâu, học thầy cô nào, học lúc nào… luôn luôn làm họ mệt trí", ông nói.
Sự hoang mang này càng lớn hơn đối với những gia đình có điều kiện kinh tế không mấy khá giả. Bởi theo ông, phần lớn những người đang hoang mang không phải là người giàu. Điều họ sợ là nếu con không thi đỗ vào trường công, phải học ở trường tư thì mức học phí quá cao.
“Họ buộc phải cho con bước vào cuộc đua học thêm, với hy vọng con mình có thể giành được một suất học ở trường công, một trường tốt để con phát triển đồng thời giảm bớt gánh nặng tài chính”, TS Trần Lòng chia sẻ.
Trong vòng xoáy đó, người chịu áp lực trực tiếp chính là các em học sinh. Một ngày của các em không chỉ dừng lại ở 6-8 tiếng học chính khóa mà còn kéo dài với các ca học thêm vào buổi tối, cả ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian vui chơi, nghỉ ngơi, khám phá thế giới xung quanh bị thu hẹp.
Thực tế đáng buồn là nhiều em phải học thêm những kiến thức lẽ ra phải được truyền đạt đầy đủ trên lớp. Điều này có thể xuất phát từ một số giáo viên không thực sự yêu nghề, thậm chí xem dạy học là một nghề “dễ có thu nhập”. Đáng buồn hơn ở một vài nơi, những người đứng đầu nhà trường chủ trương dạy thêm để “có thu nhập”, để “có thêm “quỹ hoạt động”.
Từ góc độ gia đình, nhiều câu hỏi được đặt ra: Tại sao chương trình học chính khóa lại nặng nề hoặc chưa đủ để các em nắm vững kiến thức? Tại sao áp lực thi cử lại lớn đến mức đẩy cả phụ huynh và học sinh vào cuộc đua học thêm không hồi kết?
TS Trần Long cho rằng: "Nếu học sinh phải học thêm kiến thức phổ thông, tức là chương trình có khiếm khuyết". Phụ huynh và học sinh có quyền mong đợi một môi trường giáo dục mà ở đó, việc học trong nhà trường là chủ đạo, đủ đầy và chất lượng.
Việc học thêm nên trở về đúng nghĩa là sự lựa chọn tự nguyện để bồi dưỡng năng khiếu hoặc tích luỹ những kỹ năng chuyên biệt, chứ không phải là "phao cứu sinh" cho những lỗ hổng kiến thức từ chương trình đào tạo chính thống.
Để gỡ rối "ma trận" học thêm, cần một sự thay đổi từ gốc. TS Trần Long nhấn mạnh, thay vì chỉ tập trung vào các biện pháp quản lý bề nổi như cấm dạy thêm học thêm một cách chung chung. "Nói cấm dạy thêm sau 20 giờ tức là trước 20 giờ vẫn được dạy thêm, vậy cấm cái gì ở đây? Đúng là rối như tơ vò!", ông nói.
Theo ông, cần phải rà soát, tối ưu hóa chương trình. Cụ thể, Bộ GDĐT cần tiếp tục rà soát, giảm tải, thống nhất chương trình học phổ thông, đảm bảo tính khoa học, hiện đại nhưng vừa sức, giúp học sinh có thời gian tiêu hóa kiến thức và phát triển các kỹ năng khác.
Đối với đội ngũ giáo viên, cần nâng cao nhận thức nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, đồng thời có chính sách đãi ngộ xứng đáng để thầy cô yên tâm công tác, cống hiến và không bị áp lực "dạy thêm vì thu nhập thấp”.
Tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo tinh thần phổ cập đúng nghĩa của nó là điều quan trọng. Theo TS Trần Long, Nhà nước cần đầu tư mạnh mẽ hơn nữa vào cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học để đảm bảo phổ cập hết PTTH.
Ông nhận định, chỉ khi nào nhà trường thực sự làm tốt vai trò của mình, chương trình học được thiết kế hợp lý, đội ngũ giáo viên tận tâm và áp lực thi cử ở cấp học phổ thông sẽ không còn nữa, khi đó phụ huynh mới hết hoang mang, học sinh mới tìm lại được niềm vui trong học tập.
"Và việc học thêm, nếu có, sẽ thực sự là một lựa chọn để phát triển bản thân, chứ không còn là gánh nặng của các em, của cả gia đình và xã hội", TS Long nói thêm.
Định hướng đến năm 2029, 100% hoạt động xe ôm công nghệ, giao hàng trên địa bàn TP.HCM sử dụng xe điện thay cho xe xăng.
Kết quả các phiên đấu giá mỏ cát ở Quảng Nam khiến nhiều người bất ngờ, khi mức trúng đấu giá chênh lệch hàng trăm tỷ đồng so với giá khởi điểm.
Việc quảng cáo trẻ 6 tháng tuổi đã có thể sử dụng được cao ngựa đang gây tranh cãi, theo PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia), việc sử dụng bất kể sản phẩm bổ sung nào cũng phải có những tiêu chuẩn nhất định, tuyệt đối không dùng tùy tiện.
Mẹ ruột Đăng Khôi nổi tiếng là một doanh nhân tài sắc ở Hà Nội. Tuy nhiên, có thời gian bà vướng bạo bệnh nhưng rất nghị lực vượt qua để có cuộc sống bình yên tuổi xế chiều.
Quảng Ngãi có một loài nghĩa sâm một thời nức tiếng gần xa và được các triều vua - muộn nhất là từ thời chúa Nguyễn thế kỷ XVIII - xem như loài sâm quý hiếm. Tưởng rằng loài sâm này đã tuyệt chủng nhưng mới đây được phát hiện trong tự nhiên ở huyện Bình Sơn, đặt ra kỳ vọng phục hồi loài sâm quý này trong tương lai...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố loạt giống cây trồng chịu hạn, chịu mặn mới trước ý kiến, kiến nghị của cử tri các tỉnh Bình Phước, Đắk Nông về sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất mà còn là người đặt nền móng xây dựng, phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã để lại gần 2.000 bài báo dưới hàng trăm bút danh, thể hiện tư duy sắc sảo, tình cảm thiết tha với dân tộc và trách nhiệm xã hội sâu sắc.
“Sống và chiến đấu vì hạnh phúc của nhân dân – đó không phải là khẩu hiệu, mà là một lời hứa sâu thẳm trong tim tôi", nhà báo Trần Tố Nga cho hay.
Nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 46 độ C, nắng nóng và oi bức. Với 1 số người vùi mình trong điều hòa thì tín đồ du lịch lại rỉ tai nhau những “tọa độ xanh” chỉ cách Hà Nội vài trăm cây số - nơi nhiệt độ dừng ở mức 25 độ C.
10 giờ 20 phút ngày 20/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình bắt đầu báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan sau phần trả lời chất vấn của 2 Bộ trưởng: Bộ GDĐT và Bộ Tài chính. Sau đó, Thủ tướng trực tiếp trả lời chất vấn các câu hỏi của đại biểu Quốc hội.
Sự thận trọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi không vội đưa ra quyết định về việc ném bom Iran, là do lo ngại tạo ra "một Libya khác", tờ New York Post dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết.
Hiện nay, tỉnh Hòa Bình triển khai 5 dự án giao thông trọng điểm (GTTĐ) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo, cùng nhiều dự án giao thông quan trọng khác. Các dự án này được kỳ vọng không chỉ rút ngắn khoảng cách địa lý mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.
Dịp Quốc khánh 2/9 tới, Bộ Quốc phòng sẽ mời một số nước tham gia diễu binh và đây cũng là lần đầu tiên có lực lượng trên biển tham gia gồm hải quân, kiểm ngư, cảnh sát biển, không quân hải quân, biên phòng…
Trong cuộc đọ sức tại lượt trận thứ 2 bảng B FIFA Club World Cup 2025™, Paris Saint-Germain thi đấu hoàn toàn áp đảo nhưng do công cùn, thủ kém nên đương kim vô địch Champions League đã bất ngờ để thua 0-1 trước Botafogo.
Nhằm hưởng ứng sự kiện nghệ sĩ quốc tế G-Dragon sẽ biểu diễn tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 21/6, sân bay Đà Nẵng đã triển khai chiến dịch đặc biệt “Welcome VIP” tại nhà ga quốc tế T2.
Trước đây, ông Huỳnh Văn Thắng (xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) trồng lúa nhưng không hiệu quả, thu nhập bấp bênh. Sau một lần tham quan mô hình nuôi ba ba ở tỉnh Hậu Giang, ông thích nuôi con đặc sản này rồi tìm hiểu cách nuôi qua các kênh thông tin đại chúng.
Sáng 20/6, từ 8h đến 8h30, toàn bộ 58 xã, phường trên địa bàn tỉnh Bình Định đã đồng loạt tổ chức buổi thử nghiệm tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính, thông qua hệ thống số hóa. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 tới.
Việc Agribank tiếp tục có mặt trong danh sách Fortune Southeast Asia 500 một lần nữa khẳng định uy tín và quy mô của ngân hàng. Agribank hiện là một trong những ngân hàng thương mại nhà nước hàng đầu Việt Nam, giữ vai trò chủ lực trong hệ thống tài chính ngân hàng của cả nước.
Giám đốc Công an tỉnh Long An đã tuyển chọn công dân vào CAND đối với chị Nguyễn Thị Thúy Diễn. Chị Diễn là em gái của liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào, nguyên cán bộ CSGT huyện Đức Hòa, Long An.
Trong những năm qua, PC Đắk Nông đã đóng vai trò không nhỏ trong việc triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Từ đó, chất lượng dịch vụ cung cấp điện ở nông thôn đã có chuyển biến rõ rệt, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.
Cùng với việc lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Công ty Điện lực Đắk Nông (PC Đắk Nông) còn luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với địa phương thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện... Qua đó, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ với cộng đồng.
Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 2/2025 giảm 1 Nhân dân tệ, xuống mức 2.979 Nhân dân tệ/tấn.
Nhiều người dân từ các tỉnh phía Bắc như Thái Bình, Cao Bằng đã chọn xã Ia Hla (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) làm nơi lập nghiệp, mang theo giấc mơ đổi đời.
Trong bất động sản, có một quy luật luôn đúng: vị trí kết nối và hạ tầng đồng bộ là bệ phóng tạo nên sức bật giá trị. Theo đó, các khu vực được quy hoạch theo mô hình TOD, nằm dọc các trục giao thông chiến lược, sẽ là “thỏi nam châm” hút nhà đầu tư nhờ tiềm năng tăng giá vượt trội và bền vững.
3 con giáp được hứa hẹn có vận may rực rỡ vào 10 ngày cuối tháng 6, khi Thần Tài chính thức "ghé thăm", tài lộc hanh thông, có cơ hội làm ăn bất ngờ.
Từ ngày 14/6 đến 14/7/2025, Vincom Red Sale 2025 - Lễ hội mua sắm chính hãng lớn nhất mùa hè chính thức diễn ra trên 88 TTTM Vincom trên toàn quốc với loạt ưu đãi giảm giá sâu lên đến hơn 70%, cơ hội trúng xe điện VinFast VF 3, hàng loạt voucher mua sắm giá trị cao và cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm hấp dẫn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh G7 sớm hơn dự kiến được cho là do ông không ưa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và không muốn gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, tờ Financial Times cho biết.
Các vấn đề tồn đọng ở các cơ quan báo chí chính thống hiện nay là gì? Giải quyết ra sao để đưa cơ quan báo chí vươn lên, phát triển theo hướng bền vững? Chúng tôi tìm đến Báo Người Lao Động - một tờ báo ở TP.HCM nhưng đang vươn lên vị trí những tờ báo top đầu cả nước để hỏi chuyện vị "thuyền trưởng" Tô Đình Tuân.
Trả lời phỏng vấn báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, ông Phạm Hồng Thu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết: Sơn La không ngừng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, đưa văn hóa trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ diễn ra vào 20h tối 20/6 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1.
“Báo chí phải đầu tư vào sản phẩm nội dung có chiều sâu, khác biệt, và định vị rõ nét, có thể là các phóng sự điều tra, tác phẩm báo chí dữ liệu, bản tin chuyên biệt theo lĩnh vực...” - PGS -TS Đinh Thị Thu Hằng - Viện trưởng Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chia sẻ như vậy về hướng đi của các cơ quan báo chí trong giai đoạn mới.