Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương 1m84: Mài dũa để thành ngọc

Chủ nhật, ngày 01/11/2020 16:10 PM (GMT+7)
Không chỉ sở hữu vẻ ngoài điển trai như tài tử Hàn Quốc, Phạm Thoại Khương còn là một chuyền hai vô cùng tiềm năng của bóng chuyền nam Việt Nam.
Bình luận 0

Mùa giải VĐQG PV Gas 2019, tân binh VLXD Bình Dương nổi lên là một hiện tượng khi vượt qua các "đàn anh" Thể Công, Biên Phòng... để lọt vào tranh cúp Hùng Vương 2019. Ngoài vũ khí tinh thần, VLXD Bình Dương may mắn mượn được cầu thủ trẻ - chuyền hai Phạm Thoại Khương từ CLB TP.HCM.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 1.

Phạm Thoại Khương trong màu áo CLB TP.HCM.

Thoại Khương chính là "ngòi nổ" để các đồng đội Đình Qúy, Anh Tú... thuận lợi ghi điểm. Giờ đây, Phạm Thoại Khương lại đang tiếp tục làm mưa làm gió ở VCK giải hạng A toàn quốc 2020 ở Bến Tre trong màu áo đội chủ nhà. Những đường chuyền như "dọn cỗ" của anh giúp tay đập Phước Lộc dễ dàng thoát chắn đối thủ. Một lần nữa, Phạm Thoại Khương nhiều khả năng lập thêm thành tích nếu giúp Bến Tre thăng hạng đội mạnh 2021 bằng ngôi vô địch hạng A 2020.

Chuyền hai Phạm Thoại Khương sinh năm 1995, anh cao 1m84, bật đà 3m25 và bật chắn 3m15, cũng khá lí tưởng cho một cầu thủ chuyên chuyền hai. Do CLB TP.HCM có nhiều chuyền hai khá giàu kinh nghiệm như Nguyễn Thanh Tùng, Hà Vũ Sơn, đến Đinh Văn Tú, Trần Hoài Phương nên HLV trưởng Bùi Huy Châm phải cho mượn Phạm Thoại Khương, nhằm giúp anh tích lũy thêm kinh nghiệm.

Điểm mạnh của Phạm Thoại Khương là động tác ra tay của anh rất khéo léo, xử lý dẻo. Những đường chuyền rất đa dạng. Về chiến thuật thì anh đã trưởng thành nhiều từ các mặt trận hạng A và giải VĐQG nên khả năng chuyền phối hợp tốt, trong biên độ ngắn thích hợp với đối đánh nhuyễn như VLXD Bình Dương.

Thật ra, CLB TP.HCM đã có thể sử dụng Phạm Thoại Khương nhưng HLV trưởng Bùi Huy Châm lại chưa muốn mạo hiểm. Lý do là vì lối chơi ngẫu hứng và biến hóa về chiến thuật của chuyền hai này có thể trở thành con dao 2 lưỡi nếu đồng đội chưa hiểu ý. Tất nhiên, trong tương lai không xa, bằng sự rèn rũa qua nhiều môi trường khác nhau, Phạm Thoại Khương hoàn toàn có thể trở thành chuyền hai hàng đầu của bóng chuyền nam Việt Nam.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương:

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 3.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 4.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 5.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 6.

Chuyền hai điển trai Phạm Thoại Khương: Mài dũa để thành ngọc - Ảnh 7.


PV (Theo Bóng chuyền Sài Gòn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem