Chuyến thám hiểm Bắc Cực chết chóc trong lịch sử

Thứ hai, ngày 18/02/2019 16:33 PM (GMT+7)
Năm 1845, 2 con tàu HMS Erebus và Terror HMS đã thực hiện chuyến thám hiểm Bắc Cực. Về sau, hai con tàu mất tích bí ẩn cùng 129 người.
Bình luận 0

img

Năm 1845, thuyền trưởng John Franklin dẫn đầu đoàn thám hiểm Bắc Cực với 129 thành viên.

img

Nhóm thám hiểm của thuyền trưởng Franklin rời nước Anh và thực hiện chuyến hành trình khám phá Bắc Cực trên hai tàu HMS Erebus và Terror HMS.

img

Thuyền trường Franklin là sĩ quan Hải quân Hoàng gia giàu kinh nghiệm. Ông đã có 3 chuyến thám hiểm Bắc Cực trước khi thực hiện chuyến đi thứ 4 - hành trình một đi không trở lại.

img

Trong chuyến hành trình khám phá Bắc Cực lần thứ 4, hai tàu HMS Erebus và Terror HMS bất ngờ gặp sự cố và mất tích trong băng tuyết vào năm 1845.

img

Vụ việc này trở thành thảm kịch tồi tệ nhất trong lịch sử thám hiểm Bắc Cực.

img

Trước vụ mất tích bí ẩn của đoàn thám hiểm gồm 129 người trên, giới chức trách đã tổ chức một cuộc tìm kiếm quy mô lớn với hy vọng tìm ra 2 con tàu cùng những nhà thám hiểm.

img

Trong suốt nhiều năm, giới chuyên gia nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 con tàu gặp nạn nhưng không thành công.

img

Phải đến tháng 9.2014, đoàn thám hiểm của Canada tìm thấy xác tàu HMS Erebus. Con tàu xấu số này nằm ở độ sâu 11m gần đảo King William, cách thành phố Toronto, Canada khoảng 2.000 km về phía tây bắc.

img

Đến tháng 9.2016, tàu Terror HMS được tìm thấy tại vịnh Terror, vùng lõm nhỏ ở bờ biển đảo King William.

img

Kể từ khi phát hiện 2 con tàu thám hiểm Bắc Cực trên, các chuyên gia đã thực hiện một số nghiên cứu nhằm giải mã những bí ẩn liên quan đến vụ mất tích của 129 người trong chuyến thám hiểm Bắc Cực chết chóc trên.

PV (Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem