CLB Đông Á Thanh Hóa: Đến 7, đi 4, gồm những ai?

Thứ ba, ngày 17/01/2023 15:10 PM (GMT+7)
CLB Đông Á Thanh Hóa về cơ bản đã chốt xong đội hình dự mùa giải 2023. So với danh sách mùa trước, có 4 gương mặt dứt áo ra đi. Theo chiều ngược lại, 7 gương mặt mới đã gia nhập CLB.
Bình luận 0

Không ồn ào như CLB CAHN hay CLB Nam Định, những ngày qua, CLB Đông Á Thanh Hóa tỏ ra khá lặng lẽ trong việc chiêu binh mãi mã. Tuy vậy, các chữ ký mà HLV Svetislav Tanasijevic đều rất chất lượng và là những mảnh ghép còn thiếu tại đội bóng. Cụ thể, cho tới lúc này, CLB Đông Á Thanh Hóa đã đón 7 tân binh, bao gồm Nguyễn Sỹ Nam (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lâm Ti Phông (CLB TP.HCM), Nam Anh (Sài Gòn FC), Văn Hòa (Cần Thơ), Lê Thanh Bình (Bình Định), Bruno Cunha (Al-Mesaimeer) và Paulo Sardin (Pathum).

Lâm Ti Phông đã ký kết hợp đồng gắn bó với CLB Đông Á Thanh Hoá thời hạn 3 năm. Cầu thủ gốc Quảng Ngãi từng là thành viên của đội U19 Việt Nam và gây tiếng vang lớn với người hâm mộ năm 2014, thành viên đội U23 Việt Nam dự vòng chung kết U23 châu Á 2016. Lâm Ti Phông từng chơi nổi bật ở CLB Khánh Hoà trước khi chuyển đến CLB TP.HCM.

Chưa có nội binh chất lượng, CLB TP.HCM mất ngôi sao tấn công Lâm Ti Phông - Ảnh 1.

Lâm Ti Phông từng là mũi tấn công hiệu của của CLB TP.HCM những mùa giải vừa qua. Ảnh: HG

Mùa bóng anh thi đấu tốt nhất là V.League 2017, khi anh có 7 pha lập công sau 22 trận đấu. Lâm Ti Phông từng cùng Y.Toure và Nguyễn Hoàng Quốc Chí tạo nên bộ ba tấn công lợi hại, giúp Khánh Hòa đoạt huy chương đồng V.League 2018.

Cầu thủ sinh năm 1996 có sở trường đá tiền đạo cánh, sở hữu nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ tốt. Anh thi đấu nổi bật nhờ tư duy chơi bóng ấn tượng.

3 tân binh đã gia nhập Đông Á Thanh Hóa gồm những ai? - Ảnh 3.

Trong khi đó, Lê Thanh Bình vốn là tiền đạo trưởng thành từ bóng đá Thanh Hóa. Tháng 7/2020, Lê Thanh Bình chuyển sang khoác áo CLB Bình Định và thi đấu đến đầu mùa giải 2022, sau đó được Topenland Bình Định cho CLB Khánh Hòa mượn ở nửa mùa giải còn lại năm 2022. Khép lại mùa giải 2022, Lê Thanh Bình hết hợp đồng và quyết định tái hợp với Đông Á Thanh Hóa. Sự góp mặt của cầu thủ sinh năm 1995 này sẽ giúp Đông Á Thanh Hóa tăng cường hàng công.

Về Bruno Cantanhede. Anh trưởng thành từ lò đào tạo danh tiếng São Paulo ở Brasil. Chân sút này từng là đồng đội với Casemiro và huyền thoại bóng đá Brasil - Rivaldo ở giải Serie A Brasil mùa 2011. Rời Sao Paulo vào năm 2011, Bruno Cantanhede đã thi đấu qua 11 CLB khác nhau. Trong đó, đa phần là các đội bóng hạng dưới trong hệ thống giải Brasil, hạng 2 của Hàn Quốc. Tại mỗi CLB, chân sút cao 1m87 này đều không ở lại quá hai mùa giải.

CLB Đông Á Thanh Hóa chính thức đón "bom tấn" từ Indonesia - Ảnh 1.

Bruno Cantanhede chính thức gia nhập CLB Đông Á Thanh Hóa. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Ở giai đoạn lượt về V.League 2019, Bruno bất ngờ cập bến Viettel FC. Trong 14 lần ra sân, anh đóng góp 15 bàn thắng, đồng danh hiệu Vua phá lưới với Pape Omar Faye của câu lạc bộ Hà Nội. Thế nhưng, thành tích của Bruno ấn tượng hơn nhiều với hiệu suất hơn 1,15 bàn/trận.

Ở V.League 2020, dù không còn duy trì thành tích ghi bàn khủng khi chỉ ghi 8 bàn thắng trong 19 lần ra sân nhưng chân sút sinh năm 1993 vẫn có những đóng góp không nhỏ để cùng các đồng đội vô địch giải đấu.

Tới mùa giải 2021, Bruno rời Viettel để khoác áo Hà Nội FC. Nhưng 'mối tình này' sớm kết thúc khi giải đấu bị hủy bỏ vì dịch Covid-19. Thống kê cho thấy ngoại binh này chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn thắng trong 8 trận đấu của đội bóng Thủ đô.

Sau đó, Bruno đã chuyển sang Indonesia thi đấu cho CLB Persib Bandung. Với việc trở về Việt Nam thi đấu cho Đông Á Thanh Hóa, đây sẽ là cơ hội để Bruno tìm lại bản năng ghi bàn của mình khi xưa.

Tin sáng (8/1): Chi 9 tỷ đồng, Thanh Hóa sắp có tân binh Brazil từ Thái Lan - Ảnh 1.

Đông Á Thanh Hóa sắp có Paulo Condrado. Ảnh: FB.

Trước Bruno, Đông Á Thanh Hóa cũng đã ra mắt bẳn hợp đồng mang tên Paulo Condrado - người từng chơi ở Thái Lan cho BG Pathum United ở mùa giải trước. Paulo Condrado sinh năm 1991, được định giá ở mức 350.000 euro (khoảng 9 tỷ đồng). Để có được Condrado, Đông Á Thanh Hóa đã phải cạnh tranh mạnh mẽ với 2 đội bóng khác tại Thai-League 1 là Prachuap và Khon Kaen.

Trong quá khứ, Condrado từng có 2 trận đấu ra sân tại Europa League cho CLB Zaria Balti tại Moldova. Cầu thủ này gây tiếng vang lớn tại Thái Lan khi chuyển đến chơi bóng ở xứ sở chùa vàng. Condrado sẽ là tiền đạo chủ lực của CLB Thanh Hoá ở V.League 2023.

Với trường hợp của Nguyễn Sỹ Nam, Nam Anh và Văn Hòa, họ không phải những cái tên nổi bật trong làng bóng đá Việt Nam, nhưng lại thừa kinh nghiệm chinh chiến tại V.League. Cả 3 đều là những miếng ghép cần thiết trong kế hoạch xây dựng CLB Đông Á Thanh Hóa của HLV Svetislav Tanasijevic ở mùa giải 2023.

Người đến thì phải có kẻ đi. Cho tới lúc này, Đông Á Thanh Hóa đã chia tay 4 cái tên, bao gồm Paulo Pinto (gia nhập Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền đạo Gustavo Santos Costa, trung vệ Lục Xuân Hưng và thủ môn Trần Bửu Ngọc. Trong số này, sự chia tay của Lục Xuân Hưng mang nhiều nối tiếng nhất khi cựu trung vệ U23 Việt Nam vốn là người con xứ Thanh.

Tùng Lâm (Tùng Lâm)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem