Cầu thủ thứ 12 rời CLB Hải Phòng: Là cựu tuyển thủ U23 Việt Nam

Tùng Lâm Chủ nhật, ngày 17/10/2021 19:10 PM (GMT+7)
Lâm Quí đã chủ động xin thanh lý hợp đồng với CLB Hải Phòng để có thể tự do gia nhập SHB Đà Nẵng. Anh chính là cầu thủ thứ 12 rời sân Lạch Tray kể từ tháng 8 khi bầu Hoàn quyết định thay máu đội bóng.
Bình luận 0

Sau khi VFF và VPF hủy V.League 2021, Chủ tịch Văn Trần Hoàn đã quyết định bắt tay vào công cuộc "thay máu" CLB Hải Phòng. Theo thông tin mà Dân Việt có được, sau ngày 30/19 vừa qua, 16 cầu thủ cả nội và ngoại binh trong đó có 2/3 trụ cột trong đội hình chính của đội chủ sân Lạch Tray đã hết hạn hợp đồng. Việc Ban lan lãnh đạo không mặn mà trong việc gia hạn khiến hàng loạt cầu thủ buộc lòng phải rời đi, tìm kiếm cho mình đến đỗ mới.

CLB Hải Phòng chia tay cầu thủ thứ 12: Là cựu cầu thủ U23 Việt Nam - Ảnh 1.

Rất nhiều trụ cột đã rời CLB Hải Phòng trong những ngày vừa qua. Ảnh: VPF.

Mới nhất, Lâm Quí – cựu tiền vệ U23 Việt Nam từng được HLV Park Hang-seo triệu tập ở vòng loại U23 châu Á 2020 đã đạt được thỏa thuận gia nhập SHB Đà Nẵng sau khi quyết định chia tay CLB Hải Phòng. Đây là đội bóng chuyên nghiệp thứ 2 của Lâm Quí trong sự nghiệp, sau quãng thời gian lên tới hơn 4 năm gắn bó với đội bóng đất Cảng.

Trước đó, Lâm Quí đã chủ động xin thanh lý sớm hợp đồng vốn chỉ còn vài tháng nữa là đáo hạn với CLB Hải Phòng. Lý do anh chia sẻ là muốn được ở gần gia đình hơn (quê của Lâm Quí tại An Giang) nhằm tiện cho việc chăm sóc bố mẹ đã cao tuổi. Chia sẻ với truyền thông, Lâm Quí gửi lời cảm ơn tới NHM Hải Phòng: "Thật sự nói một lời cảm ơn sẽ chẳng thể nào hết được những cảm xúc trong tôi. Hải Phòng đã dành tình cảm cho tôi, tạo điều kiện để tôi trưởng thành và được chơi trong màu áo một đội chuyên nghiệp của cuộc đời".

Trước Lâm Quí, trung vệ Nguyễn Văn Hạnh và thủ môn Phan Đình Vũ Hải cũng xác nhận chia CLB Hải Phòng. Theo tiết lộ, Phan Đình Vũ Hải đang tiến rất gần tới việc khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Cầu thủ sinh năm 1994 sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng chuyển đến đầu quân cho CLB Hải Phòng từ năm 2011 sau khi XT Sài Gòn giải tán. Anh nhanh chóng trở thành thủ môn chính của U19 Hải Phòng ở mùa giải năm đó.

Dù vậy anh chỉ được coi là kép phụ cho thủ thành Đặng Văn Lâm khi được đôn lên đội 1 vào năm 2017, tới năm 2018 anh được cho SLNA mượn. Màn trình diễn tuyệt vời trong màu áo SLNA tưởng chừng giúp anh có được bước ngoặt nhưng cuối cùng anh vẫn phải trở về Hải Phòng năm 2020 và tiếp tục được cho Than Quảng Ninh mượn. Sau khi kết thúc hợp đồng vào cuối mùa giải 2021, anh đã quyết định hồi hương thi đấu cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh theo lời mời gọi từ HLV Nguyễn Thành Công.

Trong khi đó, Nguyễn Văn Hạnh cho biết sẽ không thi đấu cho đội bóng đất Cảng ở mùa giải tới, sau khi bản hợp đồng giữa 2 bên đã chính thức đáo hạn. Cũng như Phan Đình Vũ Hải, Nguyễn Văn Hạnh đã nhận được sự liên hệ từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và nhiều khả năng trung vệ gốc Nghệ An này sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng với đội bóng núi Hồng trong ít ngày tới.

Như vậy, kể từ thời điểm VFF và VPF thông báo hủy V.League 2021, CLB Hải Phòng đã chia tay 12 gương mặt. Ngoài 3 cái tên kể trên, những cầu thủ khác đã lần lượt chia tay đội bóng đất Cảng gồm trung vệ Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hùng Anh, Lo Martin, Nguyễn Hữu Khôi, Adriano Schmidt và bộ tứ ngoại binh Mpande Joseph Mbolimbo, Andre Diego Fagan, Diego Olivera Silva, Jermie Dwayne Lynch.

Chia sẻ với Dân Việt, Chủ tịch Văn Trần Hoàn cho biết, phải vào cuối tháng 10 này, CLB Hải Phòng mới lên kế hoạch nhân sự cho mùa giải mới, bao gồm tái ký hợp đồng với, chiêu mộ ngoại binh hay nội binh nào. Theo tiết lộ, nhiều khả năng họ sẽ ký hợp đồng với 2 nội binh chất lượng là Nguyễn Hải Huy và Trịnh Hoa Hùng từ Than Quảng Ninh, đồng thời bổ nhiệm HLV Chu Đình Nghiêm vào "ghế nóng" thay cho HLV Phạm Anh Tuấn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem