CLB Hải Phòng tại V.League 2023/2024: Niềm tin vào "song sát" Mpande - Lucao

Lê Minh Thứ sáu, ngày 13/10/2023 13:10 PM (GMT+7)
So với mùa giải năm ngoái, nhiệm vụ của CLB Hải Phòng năm nay nặng nề hơn khi cùng lúc phải căng sức thi đấu cả ở V.League, Cúp QG và AFC Cup: "Chúng tôi xác định nỗ lực hết sức, đạt kết quả tốt nhất trong từng trận đấu", HLV Chu Đình Nghiêm nói.
Bình luận 0

"CLB Hải Phòng luôn nghĩ tới chiến thắng"

Mùa giải 2023 có thể coi là mùa giải không thành công đối với CLB Hải Phòng khi họ chỉ xếp thứ 6 V.League. Ở đấu trường Cúp QG, đội bóng đất Cảng cũng dừng bước ngay ở vòng loại.

Ngay ở thời điểm V.League 2023 đang diễn ra những vòng đấu cuối cùng, CLB Hải Phòng với tư cách á quân V.League 2022 đã phải chuyển "mục tiêu" sang đấu trường châu lục. Ở vòng play-off, AFC Champions League 2023-2024 hồi trung tuần tháng 8, sau khi thắng Hong Kong Rangers 4-1, CLB Hải Phòng đã thua Incheon United (Hàn Quốc) 1-3, qua đó phải nhận vé chơi AFC Cup.

CLB Hải Phòng quyết thắng trên mọi mặt trận với "song sát" Mpande - Lucao - Ảnh 1.

CLB Hải Phòng ăn mừng chiến thắng thuyết phục trước PSM Makassar tại AFC Cup. Ảnh: VFF

Nằm tại bảng H, sau trận ra quân thắng đậm đội khách PSM Makassar (Indonesia) 3-0, CLB Hải Phòng đã thua chủ nhà Hougang United (Singapore) ở lượt trận thứ 2 hôm 5/10 vừa qua.

Về lực lượng, trong 4 trận đấu đã qua trên đấu trường châu lục, HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng 5 ngoại binh là trung vệ người Australia Benjamin Patrick Van Meurs, tiền vệ Bicou Bissainthe (tuyển thủ quốc gia Haiti), 3 tiền đạo Yuri Mamute (Brazil), Joseph Mpande (Uganda) và Lucao do Break (Brazil). 

Theo điều lệ V.League, mỗi CLB dự Cúp châu Á chỉ được đăng ký 4 cầu thủ ngoại. Nói cách khác, sẽ có một ngoại binh trong số này không được đăng ký thi đấu tại V.League 2023-2024.

"Chúng tôi đã chốt bốn ngoại binh đăng ký thi đấu V.League là Benjamin, Bicou, Mpande, Lucao. Mùa giải năm nay sẽ rất khó khăn đối với CLB Hải Phòng khi phải căng sức thi đấu cả ở V.League, Cúp QG và AFC Cup, mật độ thi đấu khá dày, phải di chuyển liên tục", HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ cùng Dân Việt.

Về lực lượng nội binh, trước thềm V.League 2023-2024, CLB Hải Phòng đã chia tay 5 cầu thủ là Trịnh Hoa Hùng, Nguyễn Kiên Quyết, Nguyễn Hải Huy, Lê Trung Hiếu, Nguyễn Phú Nguyên.

CLB Hải Phòng quyết thắng trên mọi mặt trận với "song sát" Mpande - Lucao - Ảnh 3.

Nguyễn Trọng Đại (số 68) là tân binh của CLB Hải Phòng tại V.League 2023/2024. Ảnh: VFF

Ở chiều ngược lại, họ cũng đón chào các tân binh là Lê Tiến Anh (đến từ Khánh Hòa), Đàm Tiến Dũng (Đông Á Thanh Hóa), A Sân (B.Bình Dương), Nguyễn Nhật Minh (Long An), Nguyễn Trọng Đại (Thép Xanh Nam Định).

Với những nhân tố có trong tay, nhiều khả năng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn sẽ áp dụng sơ đồ 4-4-2 quen thuộc cho CLB Hải Phòng tại V.League 2023/2024: Thủ môn Đình Triệu, bộ tứ hậu vệ Việt Hưng - Van Meurs Benjamin - Văn Tới - Đàm Tiến Dũng; bộ tứ tiền vệ Hữu Sơn - Xuân Trường - Trọng Đại - Hoàng Nam. Bộ đôi tiền đạo Mpande - Lucao.

"Chúng tôi xác định sẽ cố gắng giải quyết từng trận một. Quan điểm của tôi là luôn nghĩ tới chiến thắng, đặt mục tiêu cao ở mỗi giải đấu. Nhưng khả năng của đội bóng đạt đến đâu thì thực tế, diễn biến trên sân sẽ chứng minh", HLV Chu Đình Nghiêm nhấn mạnh.

Danh sách CLB Hải Phòng dự V.League 2023/2024:

Thủ môn (3): Nguyễn Đình Triệu, Nguyễn Văn Toản, Phạm Văn Luân

Hậu vệ (10): Nguyễn Anh Hùng, Phạm Mạnh Hùng, Benjamin Patrick Van Meurs, Đặng Văn Tới, Nguyễn Văn Đạt, Dương Văn Khoa, Đàm Tiến Dũng, Bicou Bissainthe, Nguyễn Nhật Minh, Phạm Hoài Dương.

Tiền vệ (12): Lương Xuân Trường, Hồ Minh Dĩ, Lê Mạnh Dũng, Lê Tiến Anh, Lương Hoàng Nam, A Sân, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Hữu Sơn, Nguyễn Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng, Nguyễn Văn Minh.

Tiền đạo (3): Mpande Joseph Mbolimbo, Martin Lo, Lucao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem