CLB TP.HCM loay hoay giữa vòng xoay giông bão

Ngọc Linh Thứ tư, ngày 05/04/2023 14:11 PM (GMT+7)
Tình yêu người hâm mộ dành cho CLB TP.HCM đang nhạt dần khi những khán đài thưa thớt khán giả. Họ đang loay hoay vượt qua khó khăn khi phải đương đầu nhiều khó khăn từ con người cho đến kinh phí, cũng như chưa có chiến lược bài bản và hiệu quả.
Bình luận 0

Sau nhiều biến động ở mùa giải V.League 2022, CLB TP.HCM trụ hạng còn Sài Gòn FC rớt xuống hạng Nhất rồi sau đó giải thể. Các trận đấu trên sân Thống Nhất bắt đầu thưa thớt khán giả, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá Sài thành không còn nữa. 

CLB TP.HCM loay hoay giữa vòng xoay giông bão - Ảnh 1.

Các khán đài Sân vận động Thống Nhất thưa thớt khán giả ở trận vòng loại Cup quốc gia 2023 giữa CLB TP.HCM và Bà Rịa Vũng Tàu hôm 31/3.

Bước vào mùa giải V.League 2023, CLB TP.HCM có hai trận liên tiếp trên sân nhà trước Hải Phòng và Khánh Hoà ở Vòng 2 ngày 8/2 và Vòng 3 ngày 13/2. Tưởng chừng đội bóng thành phố mang tên Bác sẽ được tiếp lửa từ cổ động viên, nhưng những chiếc ghế trống trên các khán đài sân Thống Nhất khiến các cầu thủ chủ nhà thêm chạnh lòng. Cả hai trận đấu, số lượng người đến sân không vượt quá 2.000 người. 

Đến trận đấu gặp Bà Rịa Vũng Tàu ở Vòng loại Cup quốc gia 2023, khán giả trên sân thưa thớt không vượt quá con số 500 người. Cùng với đó, lối chơi mờ nhạt của CLB TP.HCM càng khiến khán giả ngao ngán bỏ về sớm.

Khán đài sân Thống Nhất vắng vẻ.

Trái ngược với sự sôi động nhộn nhịp của thành phố năng động nhất cả nước, bóng đá TP.HCM hai năm qua là những nốt trầm buồn. Từ mùa giải năm 2022, CLB TP.HCM đã phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng. 

Những năm qua, các đội bóng ở TP.HCM luôn tồn tại nhiều vấn đề từ thượng tầng, những nhà đầu tư làm bóng đá không phải vì bóng đá. Họ dễ dàng buông bỏ khi không còn nhìn thấy nguồn lợi hữu hình. Nhất là giai đoạn này, giới chủ của CLB TP.HCM đang gặp khó khăn về kinh doanh ở lĩnh vực bất động sản nên nguồn kinh phí rót xuống đội bóng teo dần. Ông Vũ Tiến Thành phải "thắt lưng buộc bụng" dùng nhiều cầu thủ trẻ và chất lượng trung bình để cố gắng xoay sở ở mùa giải năm nay.

Vì sao khán giả Sài thành quay lưng với bóng đá TP.HCM - Ảnh 2.

Đội hình CLB TP.HCM không có ngôi sao nào đủ sức hút lôi kéo khán giả đến sân.

Theo anh Trần Duy Khang ở Tân Bình, anh từng là khán giả nhiệt thành của CLB TP.HCM khi mới lên hạng từ năm 2017. "Khi đó, khán giả đến sân Thống Nhất khá đông đảo vì họ kỳ vọng vào đội bóng này rất nhiều. Các mùa giải 2019 và 2020, khán đài sân Thống Nhất luôn sôi động vì đội bóng này luôn nằm trong top cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng hai mùa giải 2021 và 2022, thành tích của đội đi xuống, không đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ nên càng ngày họ đến sân càng ít đi", anh Khang chia sẻ.

Đồng quan điểm với anh Khang, ông Trần Hữu Nghĩa ngụ quận 10 cho biết: "Thành tích đi xuống là một phần nguyên nhân khán giả không đến sân. Một nguyên nhân khác chính là trong đội hình hiện tại thiếu các ngôi sao tạo sức hút đối với người hâm mộ. CLB TP.HCM hiện tại cần một ngôi sao tầm cỡ để kéo khán giả đến sân. Điểm mặt các cầu thủ trong tay ông Vũ Tiến Thành lúc này không có cái tên nổi bật cả về chuyên môn lẫn độ nổi tiếng. Những cái tên Ngô Tùng Quốc, Hồ Tuấn Tài và Vũ Huy Toàn có chút tiếng tăm nhưng cũng chỉ ở mức trung bình".

Vì sao khán giả Sài thành quay lưng với bóng đá TP.HCM - Ảnh 3.

Trên sân Thống Nhất luôn thưa thớt khán giả, họ còn bỏ về sớm khi CLB TP.HCM không đáp ứng được chất lượng như kỳ vọng.

Như đã nói, TP.HCM là thành phố năng động nhất cả nước. Các hoạt động vui chơi giải trí rất đa dạng và chất lượng. Người dân có rất nhiều sự lựa chọn để giải trí bên cạnh bóng đá. Tuy nhiên, chất lượng các trận đấu chưa đáp ứng được yêu cầu và các dịch vụ giải trí kèm theo bóng đá quá nghèo nàn nên người hâm mộ không mặn mà mua vé đến sân.

Bóng đá hay thể thao vẫn là ngành kinh tế giải trí và kinh tế đòi hỏi phải có lợi nhuận. Có chăng, ngành kinh tế này khá đặc thù và không dễ để gặt hái thành công. Nhưng cho dù vậy đi nữa, gần 15 triệu dân của thành phố này vẫn là "thị trường" vô cùng tiềm năng. Nếu đánh thức được tình yêu bóng đá ở những người Sài Gòn, dám chắc thành công.

CLB TP.HCM loay hoay giữa vòng xoay giông bão - Ảnh 5.

CLB TP.HCM bắt đầu xây dựng lại hình ảnh từ việc tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Ảnh: CLB TP.HCM.

Bóng đá TP.HCM đang thiếu những người làm bóng đá thực sự có tâm và có tầm, những người sẵn sàng làm bóng đá một cách căn cơ. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ không ai dám trả lời câu hỏi bao giờ bóng đá TP.HCM hồi sinh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem