Clip bảo mẫu khống chế, bịt mũi học sinh để đút cơm xảy ra từ cuối năm 2022

Nguyễn Đức Thứ ba, ngày 14/03/2023 20:27 PM (GMT+7)
Lãnh đạo UBND phường Đình Bảng (Bắc Ninh) thông tin, chính quyền phường đã xem đoạn clip trên mạng xã hội và đã yêu cầu cơ sở tạm dừng hoạt động để xác minh, làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Tối 14/3, trao đổi với Dân Việt, bà Cao Thị Hồng Liên - Chủ tịch UBND phường Đình Bảng (TP.Từ Sơn, Bắc Ninh)  cho biết, qua xác minh ban đầu clip lan truyền trên mạng xảy ra từ tháng 11/2022. Vụ việc xảy ra tại một cơ sở trung tâm giáo dục trẻ đặc biệt ở phường Đình Bảng.

"Hôm nay chúng tôi đã làm việc với chủ cơ sở trung tâm này và yêu cầu tạm dừng để chủ cơ sở này tường trình sự việc. Cơ quan chức năng sẽ xác minh, làm rõ thêm. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể về vụ việc sau", bà Liên thông tin.

Theo bà Liên, trước khi clip lan truyền trên mạng, cháu học sinh vẫn đang học tại trung tâm này. Sức khỏe của cháu vẫn bình thường. 

Clip bảo mẫu khống chế, bịt mũi, banh miệng học sinh để đút cơm xảy ra ở Bắc Ninh - Ảnh 1.

Hình ảnh cô giáo đút cơm cho học sinh. Ảnh: cắt từ clip.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh hai bảo mẫu đè một em học sinh nhỏ ra đất để ép ăn cơm, gây xôn xao dư luận.

Nội dung đoạn clip ghi lại cảnh một người bảo mẫu dùng tay bịt mũi, banh miệng, bảo mẫu còn lại ngồi lên người và dùng thìa đút cơm vào miệng em nhỏ. 

Mặc kệ em giãy giụa kêu khóc, phun cơm ra ngoài, hai bảo mẫu vẫn liên tục đút cơm rồi lấy thìa che miệng để buộc học sinh phải nuốt.

Đoạn clip sau khi được chia sẻ đã gây xôn xao cộng đồng mạng, đa số bình luận đều lên án gay gắt hành động của hai bảo mẫu này. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem