Clip NÓNG 24h: Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 20 tấn phế liệu trái phép

PV Thứ hai, ngày 13/02/2023 13:15 PM (GMT+7)
Đêm 12/2, Đoàn trinh sát số 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện và bắt giữ một tàu đang vận chuyển khoảng 20 tấn phế liệu trái phép trên vùng biển phía Nam.
Bình luận 0

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 20 tấn phế liệu trái phép

Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển 20 tấn phế liệu trái phép. Nguồn: Báo Tin tức

Lúc 22 giờ 20 phút ngày 12/2, tại khu vực biển cách Tây Bắc Hòn Nhỏ (cách Hà Tiên khoảng 7,02 hải lý) thuộc vùng biển nội thủy của Việt Nam, Tổ công tác phát hiện và kiểm tra, bắt giữ tàu mang số hiệu KG 58116 đang vận chuyển khoảng 20 tấn phế liệu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 2 thuyền viên do ông Hà Quốc T. (SN 1973, quê tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng và ông Trần Tiết C. là thuyền viên. Theo lời khai của ông Trung, toàn bộ số phế liệu trên không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Ngoài ra, ông T. không có chứng chỉ chuyên môn thuyền trưởng.

Tổ công tác đã lập biên bản và dẫn giải tàu vi phạm về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát phá cửa, đưa người ra khỏi xe bán tải rơi xuống sông Ka Long

Cảnh sát phá cửa, đưa người ra khỏi xe bán tải rơi xuống sông Ka Long. Nguồn: Zingnews

Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) dùng máy phá cửa để đưa 3 nạn nhân trong xe bán tải ra ngoài. Hai người ngồi sau tử vong, lái xe bị thương nặng được đưa đi bệnh viện.

Vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 13/2 tại cầu Ka Long, TP Móng Cái, Quảng Ninh. Xe bán tải biển Hà Nội mất lái lao qua thành cầu rơi xuống sông. Vụ tai nạn khiến lan can cầu Ka Long bị hư hỏng 6,6 mét. Nhận được tin báo, công an tổ chức lực lượng và thiết bị chuyên dụng phá cửa xe đưa các nạn nhân ra ngoài.

Vụ tai nạn khiến lái xe bị thương nặng và đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hai người ngồi sau được xác định là đã tử vong. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Cận cảnh hiện trường vụ TNGT giữa xe khách và xe tải trên cao tốc qua Huế

Cận cảnh hiện trường vụ TNGT giữa xe khách và xe tải trên cao tốc qua Huế. Nguồn: Báo Giao Thông

Sáng 13/2, Ban ATGT tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, nguyên nhân vụ TNGT giữa xe ô tô tải và xe khách trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua địa bàn Thừa Thiên Huế hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn và ma túy, lái xe khách 36B- 027.xx không vi phạm. Tài xế ô tô tải bị thương, mắc kẹt trong cabin cũng đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Vào khoảng 21h33 ngày 12/2, tại Km 63+800 cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa bàn thôn Hiệp Khánh, phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô khách 36B- 027.xx và xe ô tô tải BKS 29H- 568.xx.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô khách loại 43 chỗ BKS 36B- 027.xx do anh Trần Văn T. (SN 1975, trú xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến Km 63+800 cao tốc Cam Lộ - La Sơn, xe khách xảy ra va chạm với xe ô tô tải BKS 29H- 568.xx do anh Phạm Trung Đ. (SN 1992, trú tại Văn Hội, Văn Bình, Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển chạy theo hướng ngược lại (Bắc - Nam).

Ngay sau khi xảy ra vụ TNGT, Đội TTKS giao thông đường bộ số 4, Cục CSGT đã có mặt tại hiện trường phối hợp với Công an thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế điều tra giải quyết theo quy định.

Đồng thời, phối hợp Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị và Khu Quản lý đường bộ 2, Ban Quản lý đường Hồ Chí Minh điều tiết phân luồng giao thông.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Cứu hộ Việt Nam đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ

Cứu hộ Việt Nam đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nguồn: Tiền Phong

Ngày 13/2, thông tin từ Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Bộ Công an, hiện lực lượng cứu hộ của Việt Nam phối với các lực lượng khác đã đưa được 2 thi thể nạn nhân bị vùi lấp sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, ra bên ngoài bàn giao cho lực lượng y tế.

Trong thời gian làm nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn cứu hộ Việt Nam được phân công phối hợp với đoàn cứu hộ Pakistan làm nhiệm vụ tại TP Adıyaman.

Ngày 12/2, lực lượng chức năng đã dùng camera phát hiện 3 thi thể nạn nhân vùi lấp trong đống đổ nát. Hai đoàn phối hợp cắt phá, chia nhỏ cấu kiện để loại bỏ tạo lối tiếp cận người bị nạn. Do khối lượng bê tông vô cùng lớn nên việc đưa thi thể nạn nhân ra rất khó khăn.

Trước đó, hai đoàn cứu hộ cũng đã phối hợp tìm kiếm và đưa được một thiếu niên khoảng 14 tuổi ra ngoài đống đổ nát an toàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem