Nữ sinh người Rục đầu tiên ở Quảng Bình đỗ Đại học: "Chú bộ đội, thầy cô giáo đã viết lên ước mơ cho em"

Trần Anh Thứ năm, ngày 06/10/2022 13:18 PM (GMT+7)
Em Cao Thị Hằng là nữ sinh người đồng bào Rục đầu tiên đỗ đại học với tổng số điểm 25,5. Để có được kết quả như trên, em đã nói rằng chính từ các chú bộ đội, các thầy cô giáo ở điểm trường đã nâng cánh ước mơ cho em.
Bình luận 0

Nữ sinh người Rục đầu tiên ở Quảng Bình đỗ Đại học: "Chú bộ đội, thầy cô giáo đã viết lên ước mơ cho em".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem