Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games 31

Thứ sáu, ngày 20/05/2022 14:29 PM (GMT+7)
Nhiều trẻ nhỏ ở Hà Nội đã tự tay tô, vẽ, cắt hình linh vật sao la làm thành mũ đội lên đầu cổ vũ cho các đội tuyển thi đấu tại SEA Games 31 gây ấn tượng đối với các vận động viên.

Những ngày này, không khí tại các nhà thi đấu ở địa bàn Hà Nội nơi diễn ra Đại hội thể thao Đông Nam Á luôn đông đúc người đến xem. Không khí SEA Games rộn ràng khắp đường phố Hà Nội.

Tại Cung thể thao Quần Ngựa, quận Ba Đình, Hà Nội, từng đoàn người kéo đến xem kín các ghế ngồi. Trong số này đặc biệt có nhóm cổ động viên nhí đội mũ hình linh vật sao la – biểu tượng của SEA Games 31 lần này xếp hàng dài vào cổ vũ. 

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 1.

Trẻ nhỏ nối đuôi nhau đi xem các trận thi đấu tại SEA Games 31 ở Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội. Ảnh: Gia Khiêm

Trao đổi với PV Dân Việt, cô Phạm Thị Hải Vân, giáo viên Trường tiểu học Hà Nội cho biết, những ngày qua các học sinh được học các môn thể thao. Đúng dịp này, SEA Games 31 diễn ra nên trẻ nhỏ rất háo hức.

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 2.

Được đi cổ vũ cho các vận động viên trẻ nhỏ rất háo hức, xếp hàng chờ vào bên trong. Ảnh: Gia Khiêm

"Hôm nay được đưa các con tới đây xem các vận động viên thi đấu rất vui và hồ hởi. Mong rằng chính sự cổ vũ nhiệt tình của các con sẽ tiếp thêm sức mạnh để các vận động viên thêm tự tin hoàn thành tốt bài thi của mình và đặc biệt Việt Nam sẽ giành thật nhiều huy chương vàng tại SEA Games lần này", cô Hải Vân chia sẻ.

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 3.

Cô Phạm Thị Hải Vân, giáo viên Trường tiểu học Hà Nội cho biết, SEA Games 31 diễn ra nên trẻ nhỏ rất háo hức. Ảnh: Gia Khiêm

Theo cô Hải Vân, khi giới thiệu các môn thể thao như võ, điền kinh… các học sinh rất hào hứng. Đặc biệt, khi xem vận động viên điền kinh chạy vượt rào các cổ động viên nhí rất hào hứng, oà lên "Sao các vận động viên giỏi quá? Sao vận động viên lại làm được như thế? kể cả các bộ môn thể dục dụng cụ khi xem nhiều trẻ cũng đặc biệt thích thú.

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 4.

Nhiều trẻ tự tay tô, vẽ linh vật sao la - biểu tượng SEA Games 31. Ảnh: Gia Khiêm

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 5.

Bé Bảo Nguyên háo hức khi được trực tiếp đi xem biểu diễn. Ảnh: Gia Khiêm

"SEA Games năm nay khi Việt Nam đăng cai nên ai cũng quan tâm, đặc biệt có trẻ nhỏ. Các bạn đã rất hâm mộ linh vật sao la. Khi nghe cô kể về biểu tượng linh vật này các con chăm chú lắng nghe và xem đây như thần tượng idol của mình. 

Các con học làm mũ cổ động, trang trí, tô màu, ghép mô hình sao la… Đây cũng là trải nghiệm đáng nhớ của các con và cũng là thực tế để các con học tập, tiếp thu. Qua đó, chúng tôi mong muốn sau này các con sẽ yêu thích các môn thể thao, rèn luyện sức khoẻ", cô Hải Vân chia sẻ thêm.

Những cổ động viên nhí đặc biệt, tự làm mũ linh vật sao la cổ vũ SEA Games - Ảnh 6.

Bé Tuệ Anh chia sẻ, mong sau này lớn sẽ tập luyện để trở thành một vận động viên. Ảnh: Gia Khiêm

Có mặt cổ vũ cho các vận động viên, bé Tuệ Anh (6 tuổi) cho biết: "Con rất vui và háo hức, con rất thích xem các vận động viên thi đấu môn thể dục nghệ thuật rất đẹp mắt. Con mong sau này lớn sẽ tập luyện để trở thành một vận động viên".

Hào hứng xem thi đấu, bạn Bảo Nguyên (6 tuổi) cho hay: "Tâm trạng con rất vui và háo hức khi được cùng các bạn đi xem các cô chú vận động viên biểu diễn. Trong các bộ môn con thích nhất là bóng đá nam, đặc biệt con thích chú Tiến Linh ạ. Con chúc đội tuyển Việt Nam vô địch ạ". 

Gia Khiêm
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem