Có hay không một lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Trung ương kê khai tài sản không chính xác?

Thành Nam Thứ sáu, ngày 06/10/2023 14:55 PM (GMT+7)
Báo NTNN/điện tử Dân Việt nhận được đơn của một số cán bộ Bệnh viện Phụ sản Trung ương phản ánh việc ông L.Đ.C – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương kê khai tài sản, thu nhập hàng năm chưa chính xác. PV Dân Việt đã tìm hiểu, xác minh sự việc.
Bình luận 0

Theo phản ánh, vợ ông L.Đ.C ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng bất động sản với cá nhân khác. Tuy nhiên, ông C lại không kê khai vào bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm theo quy định đối với cán bộ, đảng viên (năm 2023).

Có hay không việc Phó Giám đốc bệnh viện Phụ sản Trung ương kê khai tài sản thiếu trung thực? - Ảnh 1.

Theo phản ánh một trong những lô đã được xây phần móng tại khu đất này được cho là đã chuyển nhượng cho vợ ông L.Đ.C - Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Ảnh: TN

Bản kê khai thu nhập được công khai tại Hội nghị cán bộ

Theo tìm hiểu của PV, tại bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm (năm 2023) ký ngày 08/8/2023, ông L.Đ.C kê khai đang sở hữu thửa đất thứ nhất tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với diện tích 55,1m2; được thừa kế năm 2018.

Về nhà ở, ông C sở hữu nhà ở thứ nhất tại địa chỉ trên; với loại nhà ở riêng lẻ 4 tầng, diện tích sử dụng 220m2, gắn liền với GCN quyền sở hữu số CH0007x.

Ông C sở hữu ngôi nhà thứ 2 là căn hộ ở Khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, với diện tích 211,5m2, có giá trị 6,33 tỷ đồng. Căn hộ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 17/03/2023, chủ sở hữu là ông L.Đ.C và vợ.

Về ô tô, ông C kê khai gồm: xe ô tô Mercedes E200, có giá trị 2,15 tỷ đồng; và xe ô tô Toyota Yaris, có giá 400 triệu đồng.

Thu nhập từ lương, thưởng, phụ cấp, thu nhập tăng thêm do bệnh viện chi trả của ông C là 268 triệu đồng và 105 triệu đồng từ tiền cho thuê 01 căn nhà 4 tầng.

Chia sẻ với PV Báo điện tử Dân Việt, nguồn tin ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, bản kê khai tài sản, thu nhập hàng năm nói trên được ông L.Đ.C đọc công khai trước hội nghị cán bộ chủ chốt của Bệnh viện Phụ sản Trung ương trước khi lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo.

Nhưng theo phản ánh, ông C vẫn không thống kê đầy đủ những tài sản mà vợ ông nhận chuyển nhượng.

Còn tài sản chưa kê khai?

Đó là mảnh đất rộng hơn 300m2 tại dự án khu nhà ở để bán tại KĐT Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội được vợ ông C nhận chuyển nhượng từ ông N.H.K và bà N.T.T.

Dữ liệu trên hệ thống công chứng truy cập vào ngày 2/10 cho thấy, 15/03/2021 ông N.H.K và bà N.T.T là chủ sở hữu của mảnh đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, với diện tích hơn 300m2 (có địa chỉ tại: Dự án khu nhà ở để bán tại KĐT Quang Minh, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội) đã ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng mảnh đất cho vợ ông C.

Khảo sát của PV cho thấy, hiện nhiều lô đất biệt thự đã được xây dựng phần thô tại dự án khu nhà ở để bán tại KĐT Quang Minh đang được chào với giá dao động từ 40- 45 triệu đồng/m2, còn những ô đất chưa xây tùy vị trí có giá dao động 30- 35 triệu đồng/m2.

Điều 33 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập.

Theo đó, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai tài sản, thu nhập và biến động về tài sản, thu nhập của mình, của vợ hoặc chồng, con chưa thành niên theo quy định của Luật này.

Người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Theo luật gia Trần Quốc Tuấn- Chi hội luật gia (Đoàn luật sư Hà Nội), Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định rõ, người có nghĩa vụ kê khai phải kê khai trung thực về tài sản, thu nhập, giải trình trung thực về nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo trình tự, thủ tục và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai tài sản, thu nhập.

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử.

Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc 2 trường hợp trên mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật.

Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập còn quy định: người có nghĩa vụ kê khai mà tẩu tán, che giấu tài sản, thu nhập, cản trở hoạt động kiểm soát tài sản, thu nhập, không nộp bản kê khai sau 2 lần được đôn đốc bằng văn bản thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm, buộc thôi việc, giáng cấp bậc quân hàm, giáng cấp bậc hàm.

Trong vụ việc được nêu ở trên, Bộ Y tế và Bệnh viện phụ sản TƯ cần làm rõ tính xác thực bản kê khai thu nhập của ông L.Đ.C – Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem