Cơ quan Liên Hợp Quốc sa thải các nhân viên bị cáo buộc liên quan vụ tấn công 7/10 của Hamas

V.N (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 27/01/2024 17:41 PM (GMT+7)
Cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc hoạt động tại Gaza hôm thứ Sáu 26/1 cho biết Israel đã cáo buộc một số nhân viên của họ có liên quan đến vụ tấn công ngày 7/10/2023 và hợp đồng của họ sẽ bị chấm dứt "ngay lập tức".
Bình luận 0
Cơ quan Liên Hợp Quốc sa thải các nhân viên bị cáo buộc liên quan vụ tấn công 7/10 của Hamas- Ảnh 1.

Dải Gaza bị tàn phá kinh khủng trong các cuộc tấn công của Israel và giao tranh Israel - Hamas. Ảnh: WHO.

Giám đốc Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc (UNWRA) tại Gaza, ông Philippe Lazzarini cho biết chính quyền Israel đã cung cấp cho cơ quan này "thông tin" cáo buộc một số nhân viên của họ đã tham gia vào vụ tấn công chết người của Hamas ở miền nam Israel hôm 7/12 làm chết ít nhất 1.200 người và hơn 250 người khác bị bắt cóc.

Lazzarini cho biết thêm, một cuộc điều tra đang được tiến hành về  cáo buộc với các nhân viên, và những người liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm "bao gồm cả việc truy tố hình sự". Ông đưa ra quyết định này nhằm bảo vệ khả năng cung cấp viện trợ nhân đạo của cơ quan.

Bộ Ngoại giao Israel nói với CNN hôm thứ Sáu rằng họ hoan nghênh cuộc điều tra. "Điều quan trọng là UNRWA phải tiến hành kiểm tra nội bộ kỹ lưỡng về hoạt động của Hamas và các phần tử khủng bố khác trong hàng ngũ của tổ chức này để đảm bảo hoạt động nhân đạo của tổ chức không bị lợi dụng".

Thông tin này được đưa ra vài giờ sau khi tòa án hàng đầu của Liên Hợp Quốc ra lệnh cho Israel hành động ngay lập tức để ngăn chặn nạn diệt chủng ở Gaza nhưng lại không kêu gọi ngừng bắn, trong một phán quyết được phần lớn ba bên liên quan hoan nghênh.

Sau những cáo buộc chống lại UNRWA, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố đã "tạm dừng tài trợ bổ sung" cho cơ quan này - một động thái được Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant hoan nghênh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matt Miller cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Sáu rằng Ngoại trưởng Antony Blinken đã nói chuyện với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres để "nhấn mạnh sự cần thiết của một cuộc điều tra kỹ lưỡng và nhanh chóng về vấn đề này".

Miller cho biết thêm, Mỹ đã liên hệ với chính phủ Israel để biết thêm chi tiết về các cáo buộc. Họ cũng đã thông báo ngắn gọn cho thành viên Quốc hội.

CNN dẫn lời ông Lazzarini cho biết: "Những cáo buộc gây sốc này được đưa ra khi hơn 2 triệu người ở Gaza phụ thuộc vào sự hỗ trợ cứu sinh mà Cơ quan đã cung cấp kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Bất cứ ai phản bội các giá trị cơ bản của Liên Hợp Quốc cũng phản bội những người mà chúng tôi phục vụ ở Gaza, khắp khu vực và những nơi khác trên thế giới".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem