Có trưởng thôn nói hay, làm giỏi, thôn Đầm Sản yên vui

Thế Hiển Thứ sáu, ngày 03/03/2023 10:17 AM (GMT+7)
Là trưởng thôn trẻ nhất từ trước tới nay ở thôn Đầm Sản, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội, anh Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1991) những năm qua đã thực hiện xuất sắc công tác dân vận với phương châm “nói đi đôi với làm”.
Bình luận 0

Tạo niềm tin ở nhân dân bằng hành động

Anh Nguyễn Mạnh Tuân được biết đến là trưởng thôn trẻ nhất trong tổng số 15 người đã từng giữ chức vụ này tại thôn Đầm Sản. Trong hơn 6 năm công tác, anh Tuân đã tổ chức thực hiện hiệu quả những công việc đã được nhân dân thôn Đầm Sản bàn và quyết định, bảo đảm các nội dung hoạt động của thôn theo quy định pháp luật.

Quá trình công tác, anh Tuân đã tích cực học hỏi, vận động, tuyên truyền được 35 hộ dân trong thôn Đầm Sản tự nguyện hiến đất và tài sản trên đất để thực hiện các dự án đường liên thôn, nội thôn.

Có trưởng thôn nói hay, làm giỏi, thôn Đầm Sản yên vui - Ảnh 1.

Trưởng thôn Nguyễn Mạnh Tuân luôn tích cực trong công tác dân vận, góp phần xây dựng thôn Đầm Sản phát triển, giàu đẹp, văn minh. Ảnh: Thế Hiển

Theo anh Tuân chia sẻ, để có thể hoàn thành tốt các công tác dân vận, ngoài việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị ở cơ sở trong việc vận động người dân, điều anh luôn tâm niệm là phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

"Để xây dựng được sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân, các công tác thực hiện nhiệm vụ phải công khai, rành mạch, rõ ràng. Nói phải đi đôi với làm, các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra phải luôn cố gắng hoàn thành thật tốt" - anh Tuân chia sẻ.

Từ việc xác định và thực hiện phương châm đó ở thôn Đầm Sản, tính đến tháng 7/2022, người dân trong thôn đã tự nguyện hiến 895m2 đất, ước giá trị khoảng 530.000.000 đồng. Người dân ở 8 ngõ tự quản đã đóng góp chi phí đổ bê tông đường ngõ với tổng chiều dài 417m, giá trị khoảng 200.000.000 đồng.

Trưởng thôn nói hay, làm giỏi, thôn Đầm Sản yên vui. Video: Thế Hiển

Bà Đinh Thị Thanh (sinh năm 1952, người dân thôn Đầm Sản) chia sẻ: "Tôi thấy những vấn đề mà người dân trong thôn phản ánh hay nêu ra, trưởng thôn Tuân luôn ghi nhận, tìm hiểu tích cực và phản hồi nhanh. Không chỉ phản hồi bằng lời nói mà anh Tuân luôn gắn với xử lý, giải quyết. Vì sự nói đi đôi với làm như thế, đem lại lợi ích cho bà con, nên anh Tuân đã tạo dựng được chữ tín trong nhân dân thôn Đầm Sản. Bây giờ các kêu gọi hay chỉ đạo công việc của anh luôn được dân thôn đồng tình, hưởng ứng".

Ông Trần Hằng Mạnh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Đầm Sản đánh giá: "Trong quá trình công tác, anh Mạnh Tuân đã tích cực chấp hành và thực hiện các nhiệm vụ, nghị quyết của Chi bộ đề ra. Đặc biệt là trong công tác dân vận, đồng chí Tuân đã vận động, tuyên truyền để người dân thực hiện các hoạt động xây dựng nông thôn mới, góp phần ổn định đời sống của các hộ dân trên địa bàn thôn Đầm Sản".

Hết lòng vì mục tiêu phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh

Theo chia sẻ của anh Nguyễn Mạnh Tuân và nhiều người dân thôn Đầm Sản, những năm qua hoạt động phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội ở thôn Đầm Sản luôn được anh Tuân chú trọng thực hiện vì mục tiêu phát triển quê hương giàu đẹp, văn minh, tiến bộ.

Năm 2019, anh Tuấn đã vận động, tuyên truyền nhân dân tham gia ủng hộ được gần 300.000.000 đồng (cá nhân anh Tuân ủng hộ 3.000.000 đồng) để tu sửa, nâng cấp nhà văn hóa thôn. Các hoạt động khuyến học được duy trì đã kịp thời động viên, khen thưởng các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập.

Có trưởng thôn nói hay, làm giỏi, thôn Đầm Sản yên vui - Ảnh 3.

Thôn Đầm Sản với nhiều đổi mới tích cực trong giai đoạn đương nhiệm của anh Tuân (ngoài cùng bên trái). Ảnh: Thế Hiển

Với việc 2/3 hộ dân ở thôn Đầm Sản là người dân tộc Mường, anh Tuân nhận thức rõ giá trị và nét đặc sắc của nghệ thuật cồng chiêng Mường, từ đó anh nỗ lực tập hợp bà con, chung tay gây dựng lại đội cồng chiêng của thôn. Hiện đội cồng chiêng được duy trì ổn định, tích cực hoạt động tập luyện và tham gia các hoạt động văn hóa - xã hội của thôn.

Có trưởng thôn nói hay, làm giỏi, thôn Đầm Sản yên vui - Ảnh 4.

Đội cồng chiêng là nơi sinh hoạt văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của bà con thôn Đầm Sản. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Tính - Đội trưởng đội cồng chiêng thôn Đầm Sản cho biết: "Các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở thôn Đầm Sản được triển khai liên tục và hiệu quả, trong đó có vai trò tuyên truyền, vận động của trưởng thôn Nguyễn Mạnh Tuân. Nhờ đó đời sống tinh thần của người dân thôn chúng tôi ngày càng sinh động, văn minh, lành mạnh".

"Tâm nguyện của cá nhân tôi là bản thân mình cố gắng, tạo sự đồng thuận và chung tay góp sức của bà con, đoàn kết xây dựng quê hương Đầm Sản ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh" - anh Tuân chia sẻ về những công việc và nỗ lực của mình.

Năm 2022, anh Nguyễn Mạnh Tuân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội trao tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" vì những đóng góp trong công tác phát xây dựng và phát triển thôn Đầm Sản.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem