×
Chuyên mục
  • Trang chủ
  • Thời sự
  • Thế giới
  • Nhà nông
  • Hội và Cuộc sống
  • Đại đoàn kết dân tộc
  • Kinh tế
  • Thể thao
  • Văn hóa - Giải trí
  • Xã hội
  • Bạn đọc
  • Nhà đất
  • Media
  • Chuyển động Sài Gòn
  • Pháp luật
  • Dân Việt trò chuyện
  • Gia đình
  • Đông Tây - Kim Cổ
  • Khoa học Công nghệ
  • Radio Nông dân
  • Doanh nghiệp
  • Clip
  • Infographic
  • Emagazine
  • Tin mới
  • Tin nóng
Các trang liên quan
  • etime
  • Trang trại Việt
  • favicon Thế giới tiếp thị
  • Dân Việt Media
  • Nông thôn mới
  • TÒA SOẠN
  • ĐẶT BÁO
  • QUẢNG CÁO

Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

Đường dây nóng: 0857.835.666

Liên hệ quảng cáo: 0329298892

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .

  • Đăng nhập
  • Đăng ký
  • ×

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận

Email

Họ và tên

Mật khẩu

Xin chào, !

Bạn đã đăng nhập với email:

Đăng xuất

    Dân Việt
    Etime Trang trại Việt Thế giới tiếp thị Dân Việt Media Nông thôn mới
    Đăng nhập

    |
    Đăng xuất
    • Thời sự
    • Thế giới
    • Nhà nông
    • Hội và Cuộc sống
    • Kinh tế
    • Nhà đất
    • Thể thao
    • Pháp luật
    • Văn hóa - Giải trí
    • Xã hội
    • Bạn đọc
    • Media
    • Chuyển động Sài Gòn
    • Gia đình
    • Công nghệ
    • x
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
      Xem thêm
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
      Xem thêm
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
      Xem thêm
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
      Xem thêm
    • Đại đoàn kết dân tộc
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
      Xem thêm
    • Nhà đất
      • Chính sách
      • Địa ốc
      • Dự án
      • Kiến trúc
      • Vật liệu mới
      Xem thêm
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
      Xem thêm
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
      Xem thêm
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
      Xem thêm
    • Xã hội
      • Y tế
      • Giáo Dục
      • Lao động việc làm
      • Nhịp sống trẻ
      • Du lịch
      • Ngày mai trong mắt em
      Xem thêm
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
      Xem thêm
    • Media
      • Video
      • Ảnh
      • Photo story
      • Dân Việt với Thu vàng
      • Nông thôn Việt 40 năm Đổi mới
      • Quiz
      Xem thêm
    • Chuyển động Sài Gòn
      • Dân sinh
      • Kinh doanh
      • Sống vui
      Xem thêm
    • Gia đình
    • Khoa học Công nghệ
      • Nghị Quyết 57
      • Chuyển động số
      • Ô tô - xe máy
      Xem thêm
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
      Xem thêm
    • Giảm nghèo nông thôn
      • Giảm nghèo thông tin
      • Giảm nghèo đa chiều
      • Dạy nghề - Việc làm
      Xem thêm
    • Radio Nông dân
      • Nhịp sống nông thôn mới
      • Nông dân mới
      • Về làng
      • Ký ức làng
      Xem thêm
    • Dân Việt trò chuyện
    • Doanh nghiệp
    • Clip
    • Ảnh
    • Infographic
    • Emagazine
    • Về trang chủ
    Dân Việt
    • Search
    • Account
    • Aa
    • Aa+

    Chủ đề nóng

    Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2026
    Đi tìm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"
    Ca sĩ Miu Lê sử dụng ma túy
    World cup 2026
    Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
    Chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam XI và Đại hội Hội Nông dân Việt Nam IX (nhiệm kỳ 2026-2031)
    Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung Quốc
    Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
    Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
    Đường dây trộm cắp chó mèo quy mô lớn ở Hà Nội
    Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Thực phẩm xanh - Sống an lành
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    • Danviet.vn
    • Nhà nông
    • Tin nông nghiệp
    • Muôn cách làm giàu
    • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
    • Ngon - Sạch - Lạ
    • Thực phẩm xanh - Sống an lành
    • Kinh tế nông nghiệp
    • Nông thôn mới
    • Khuyến nông
    • Môi trường xanh
    Thứ sáu, ngày 15/05/2026 13:07 GMT+7

    Con đường nào ở Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang mới, năm 1959 khởi công, năm 1965 hoàn thành, mang tên Hạnh Phúc?

    + aA -
    Mùa Xuân Thứ sáu, ngày 15/05/2026 13:07 GMT+7
    Dân Việt trên  
    Con đường Hạnh Phúc khởi công tháng 9/1959, hoàn thành 3/1965 đưa Đông Văn Hà Giang "bước ra thế giới", từ một vùng núi đá gần như tách biệt với thế giới bên ngoài trước đó. Đồng Văn Hà Giang cũ, nay là tỉnh Tuyên Quang đi lại, giao thương hàng hoá với nhau thuận tiện hơn, góp phần thúc đẩy kinh tế, du lịch, văn hoá… đi lên, an ninh quốc gia được giữ vững nơi địa đầu Tổ quốc.
    Chia sẻ lên Facebook
    Chia sẻ
    Bình luận 0
    Dân Việt trên  
    • Tỉnh Lâm Đồng thời phong kiến thuộc vùng Sơn Động, Man Động, sau này có "thủ đô mùa hè" mát nhất Việt Nam
    • Tỉnh Hưng Yên mới (gồm địa phận Thái Bình trước đây) là thành phố trực thuộc TƯ ở tầm nhìn năm bao nhiêu của thế kỷ 21?
    • Vùng đất cổ hình thành từ thời đồ đá, từng gọi là tỉnh Đông, bao gồm một phần địa giới Hải Phòng ngày nay
    Con đường Hạnh Phúc nối miền xuôi với cao nguyên đá Đồng Văn (Tuyên Quang). Ảnh: Mùa Xuân.

    Gặp lại nhân chứng lịch sử kể về hành trình mở con đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang cách đây hơn 60 năm

    Trở lại cao nguyên đá Đồng Văn, xuất phát từ Km số 0 thành phố Hà Giang cũ, nay là phường Hà Giang 2, chúng tôi đi qua các xã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc trên con đường Hạnh Phúc.

    Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là tuyến đường nhựa (quốc lộ 4C) dài gần 200km nay đã rộng mở, khang trang, với những khúc cua tay áo men theo vách núi, mà còn là hành trình làm nên kỳ tích của hàng vạn thanh niên xung phong năm xưa.

    Đến trung tâm xã Mèo Vạc (thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ) nay là tỉnh Tuyên Quang, chúng tôi được nghe đồng bào các dân tộc nơi đây kể về sự đổi thay của vùng đất này và gặp những nhân chứng sống từng trực tiếp góp sức mở nên con đường huyền thoại.

    Trong căn nhà xây kiên cố nhưng vẫn mộc mạc giữa miền đá núi, ông Hoàng Văn Khoa, dân tộc Tày, tổ 4, xã Mèo Vạc, năm nay đã gần 85 tuổi, tóc bạc trắng nhưng vẫn nhanh nhẹn và nói chuyện giọng sang sảng khi tiếp chúng tôi.

    Quê gốc ở huyện Xí Mần, tỉnh Hà Giang (cũ) là một trong những người trực tiếp tham gia mở Đường Hạnh Phúc từ những năm đầu thập niên 1960.

    Ông Khoa nghẹn ngào kể, năm đó, khi tôi mới ngoài 20 tuổi, tôi cùng ba thanh niên ở quê tham gia lên đường mở đường Hạnh Phúc. Nhóm tôi cùng quê có 4 người, đến giờ chỉ còn mình tôi thôi.

    Những ngày ấy, việc mở đường hoàn toàn bằng thủ công. Ông Khoa cùng hàng nghìn thanh niên xung phong khác cùng dân công bắt đầu hành trình mở đường từ cây số 2 thành phố Hà Giang (cũ) lên đến xã Phố Bảng (huyện Đồng Văn cũ), vượt qua dốc chín khoanh hiểm trở, phải dùng cuốc, xẻng, xà beng, búa tạ, đục để phá đá mở đường.

    Con đường đèo Mã Pí Lèng (Tuyên Quang) hôm nay. Ảnh: Mùa Xuân.

    “Đục đá cực lắm. Một người cầm đục phải xoay liên tục để khỏi kẹt, một người cầm búa tạ nện xuống. Muốn đá mềm hơn thì phải đổ thêm nước vào lỗ đục”, ông Khoa nhớ lại.

    Theo ông Khoa, mỗi tổ thi công khoảng có hơn 10 người, phụ trách từng đoạn, với chiều dài chừng 200m đường. Có đoạn toàn đá tai mèo, làm cả tháng chưa xong.

    Không chỉ đối mặt với địa hình hiểm trở, những người mở đường còn chịu cảnh thiếu thốn đủ bề.

    Công nhân sống trong các lán trại tạm bằng tranh tre nứa lá, làm xong đoạn nào lại dỡ lán đi tiếp.

    Ông Hoàng Văn Khoa, tổ 4, xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang dù đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn nhớ những kỷ niệm của cách đây hơn 60 năm mở con đường Hạnh Phúc. Ảnh: Mùa Xuân.

    Ông Khoa bảo: Thiếu nước sinh hoạt là nỗi khổ lớn nhất ở vùng núi đá. Không có suối, anh em phải lấy đất sét bịt khe đá để hứng nước mưa dùng dần.

    Điều ông nhớ nhất và đến tận bây giờ vẫn chưa thể nào quên đó là những đêm mùa đông rét cắt da cắt thịt trên cao nguyên đá.

    Quần áo mỏng manh, chăn chiếu thiếu thốn, anh em phải nằm ôm sát nhau để chống rét. Nhiều đoạn vách núi dựng đứng, công nhân phải treo mình trên dây để đục đá mở đường.

    Sau khi hoàn thành tuyến đường đến Phố Bảng, ông Khoa trở về cùng đội thanh niên xung phong khác mở thêm tuyến Bắc Quang - Xín Mầm. Hoàn thành công việc, ông được cử đi học trung cấp rồi đại học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

    Năm 1977, ông Khoa trở lại công tác tại huyện Mèo Vạc cũ và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND huyện Mèo Vạc, đến năm 2000, ông Khoa được nghỉ hưu theo chế độ.

    Chứng kiến sự đổi thay của vùng cao nguyên đá Đồng Văn hôm nay, ông Khoa không giấu được niềm tự hào.

    Con đường rộng mở thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang (cũ) nay là xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

    “Ngày xưa đi từ Hà Giang lên Mèo Vạc mất hai ngày, đường ổ voi ổ gà. Bây giờ chỉ mất khoảng 4 tiếng.

    Những nhà tranh vách đất ngày nào giờ thay bằng nhà xây kiên cố khang trang, nhiều nhà cao tầng mọc lên, trường học, trạm y tế đều được đầu tư. Bà con có bò, có bể nước, đời sống khá hơn nhiều”, ông Khoa tâm sự.

    Dù đã nghỉ hưu 26 năm, ông Hoàng Xuân Khoa vẫn luôn tự hào là nhân chứng sống đã góp một phần công sức của tuổi trẻ để mở nên con đường Hạnh Phúc mang lại hạnh phúc và sự đổi thay cho đồng bào vùng cao nơi cực Bắc của Tổ quốc.

    Điểm cuối con đường Hạnh Phúc (quốc lộ 4c) là xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

    Bà Ly Thị Sông, năm nay đã 70 tuổi, xã Mèo Vạc, xúc động chia sẻ: Nhớ lại một thời đã qua, tôi không nghĩ cuộc sống của bà con nơi đây lại đổi thay nhiều như hôm nay.

    Kể từ khi có con đường Hạnh Phúc, việc đi lại và giao thương, vận chuyển hàng hoá nông sản thuận lợi hơn rất nhiều. Những chuyến xe chở lương thực, thực phẩm... từ miền xuôi được đưa lên vùng cao, giúp người dân có thêm muối, gạo và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt hằng ngày.

    Ngày xưa thiếu thốn đủ thứ, giờ bà con đã có cuộc sống khá hơn, trẻ đến tuổi được đi học đầy đủ, người dân được chăm sóc y tế tốt hơn. Nhiều ngôi nhà xây mới lợp mái ngói xanh đỏ mọc lên khắp thôn, bản.

    Những ngôi nhà kiên cố hôm nay chính là minh chứng cho sự đổi thay của vùng quê trên Cao nguyên đá Đồng Văn sau khi con đường huyền thoại được mở ra.

    Bản đồ con đường Hạnh Phúc từ Hà Giang lên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Tư liệu.

    Những hy sinh trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng huyền thoại

    Rời Mèo Vạc, chúng tôi trở lại xã Đồng Văn qua cung đường Đèo Mã Pì Lèng huyền thoại.

    Ở tuổi ngoài 80, ông Lương Huy Vượng, dân tộc Tày, thôn Đồng Thanh, xã Đồng Văn, vẫn nâng niu từng tấm bằng khen, từng bức ảnh kỷ niệm của Hội cựu thanh niên xung phong như một phần ký ức không thể phai mờ về những năm tháng mở Đường Hạnh Phúc huyền thoại.

    Trong căn nhà trình tường nhỏ nằm nép mình bên con ngõ nhỏ, ông Vượng chậm rãi rót chén trà nóng mời khách rồi cẩn thận giới thiệu từng người trong bức ảnh cựu thanh niên xung phong cho chúng tôi nghe.

    Đèo Mã Pí Lèng trở thành điểm check in lý tưởng cho du khách mỗi lần đến cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Mùa Xuân.

    Ông Vượng chia sẻ: Tôi sinh ra và lớn lên tại quê hương Đồng Văn, tháng 9/1959, khi vừa tròn 18 tuổi, tôi học hết lớp 7 hệ phổ thông.

    Khi ấy, tôi được giao nhiệm vụ làm cán bộ tổ chức, quản lý khoảng 2.000 cán bộ, đội viên thanh niên xung phong đến từ các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hà Giang, Nam Định và Hải Dương.

    Ông Lương Huy Vượng (áo xanh), thôn Đồng Thanh, xã Đồng Văn, nguyên cán bộ tổ chức quản lý cán bộ, thanh niên xung phong mở con đường Hạnh Phúc chia sẻ với phóng viên Báo Dân Việt. Ảnh: Mùa Xuân.

    Theo lời kể của ông Vượng, công trình mở đường Hạnh Phúc khởi công ngày tháng 9/1959, điểm đầu tính từ cầu Gạc Đì đi lên cao nguyên đá Đồng Văn.

    Toàn bộ tuyến đường từ thành phố Hà Giang (cũ) lên Đồng Văn rồi đến cuối Mèo Vạc đều được làm hoàn toàn bằng sức người. Công cụ thô sơ chỉ có đục bằng búa tạ, xà beng… Không có máy móc hỗ trợ như bây giờ.

    “Anh em làm theo kiểu cuốn chiếu theo từng đoạn khoảng 20km. Khí thế lúc ấy rất sôi nổi, ai cũng quyết tâm góp sức mở đường cho đồng bào vùng cao”, ông Vượng nhớ lại.

    Những hình ảnh thanh niên xung phong thi công con đường Hạnh Phúc. Ảnh: Tư liệu.

    Trong ký ức của người cựu thanh niên xung phong Lương Huy Vượng, đoạn đường khó khăn nhất chính là Đèo Mã Pì Lèng.

    Chỉ riêng đoạn đèo này đã mất tới 11 tháng thi công. Đây cũng là nơi thành lập đội cảm tử chuyên trách treo mình trên vách đá mở đường.

    “Mỗi sáng anh em đều làm lễ tuyên thệ vì ai cũng xác định có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Mỗi người mang theo lương khô, bình nước rồi từ trên đỉnh núi đu dây xuống vách đá cao hơn 400m để khoét núi”, ông Vượng kể.

    Khác với nhiều đoạn chỉ mở rộng đường ngựa thồ cũ, Mã Pì Lèng là đoạn phải xẻ núi mở tuyến hoàn toàn mới giữa vực sâu hun hút.

    Tượng đài tưởng niệm 14 thanh niên xung phong hy sinh khi mở tuyến đường Hạnh Phúc. Ảnh: Mùa Xuân.

    Quá trình thi công đầy hiểm nguy đã khiến 14 thanh niên xung phong hy sinh vì đá lở, tai nạn lao động hoặc rơi xuống vực sâu.

    Ông Vượng vẫn nhớ như in một đồng đội ngã xuống khi cứu hai bố con người Mông khỏi tai nạn ở khu vực gần nhà ngay đèo Mã Pì Lèng ngày nay.

    Không chỉ hiểm nguy, cuộc sống nơi công trường còn vô cùng thiếu thốn. Nước uống, nước sinh hoạt luôn khan hiếm.

    Thế nhưng giữa gian khó ấy vẫn nảy nở những câu chuyện tình đẹp của tuổi trẻ thanh niên xung phong.

    Nhìn lại chặng đường hơn 60 năm qua, ông Lương Huy Vượng mong muốn thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi nhớ công lao, sự hy sinh của lớp người đi trước.

    Dốc Thẩm Mã, nơi mỗi du khách đi qua đều muốn dừng chân để chiêm ngưỡng những cung đường uốn lượn giữa núi đá hùng vĩ của vùng cao nguyên đá. Ảnh: Mùa Xuân.

    “Thế hệ trẻ phải biết tri ân, học tập tinh thần anh hùng của thanh niên xung phong Việt Nam để tiếp tục cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn”, ông Vượng nhắn nhủ.

    Theo những tài liệu ghi chép được lưu lại tại căn nhà ký ức con đường Hạnh Phúc và tại tượng đài thanh niên xung phong, xã Đồng Văn, con đường Hạnh Phúc nay là quốc lộ 4C, được khởi công tháng 9/1959.

    Tham gia mở tuyến đường này hàng vạn thanh niên xung phong đã chung sức vạt núi, xẻ đồi, san khe đá, với hàng nghìn quả đồi trùng điệp, dựng đứng, hàng trăm vực sâu, dốc thẳng để rồi sau 6 năm thi công ròng rã, tuyến đường dài 185km chính thức hoàn thành vào tháng 3/1965.

    Hôm nay, con đường Hạnh Phúc nối phường Hà Giang 2 đến điểm cực Bắc của Tổ quốc, trung tâm của 4 xã Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc...

    Và trở thành con đường lịch sử ghi dấu cuộc trường chinh của tuổi trẻ Việt Nam trong công cuộc chinh phục cao nguyên đá Đồng Văn, nơi địa hình, khí hậu khắc nghiệt nhất.

    Ở đó, những thanh niên xung phong đang ở tuổi 18, đôi mươi bằng đôi tay, sức trẻ mở đường với dụng cụ lao động thô sơ, như cuốc, xẻng, búa tạ, xà beng, xe cút kít… trong điều kiện làm việc vô cùng khó khăn, thiếu thốn vật chất.

    Nếu ngày nay cung đường Mã Pí Lèng trở thành con đường check in lý tưởng, nơi mỗi người dân, du khách đi qua thì đây chính là đoạn đường đèo đầy thử thách nhất, với tổng chiều dài 21km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc, nhưng phải gần 2 năm thi công vất vả mới hoàn thành.

    Hàng trăm thanh niên xung phong đã phải trải qua 11 tháng trời thay nhau treo mình trên vách đá đục từng thớ đá, khoan từng lỗ đặt mìn để kéo dài con đường.

    Một số thanh niên nam nữ đã nằm lại nơi trập trùng đá xám. Máu đã đổ để hình thành con đường lịch sử.

    Lễ thông xe con đường Hạnh Phúc năm 1963. Ảnh: Tư liệu.

    Hiện, con đường Hạnh Phúc là một trong những con đường kỳ vĩ nhất Việt Nam, gắn liền với các địa danh du lịch nổi tiếng như đèo Mã Pì Lèng, dốc Bắc Sum, dốc Thẩm Mã, cổng trời Quản Bạ, Vách đá trắng…

    Đồng thời, là tuyến giao thông kết nối tới tất cả các điểm di sản, di tích, danh thắng vùng công viên địa chất, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế ưa khám phá, trải nghiệm.

    Sau 6 năm xây dựng, con đường dài gần 200km đã được hình thành, với khát vọng lớn lao mang lại đổi thay cho vùng đất giáp biên nghèo khó nơi cực Bắc. Với ý nghĩa đó, năm 1965 Bác Hồ đã đặt tên là con đường Hạnh Phúc.

    Con đường nối liền khoảng cách giữa miền núi với miền xuôi, đem lại ánh sáng văn minh, giao thương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao nguyên đá Đồng Văn đã bao đời sống trong đá chết vùi trong đá nơi biên cương. Hoa đã nở nơi trập trùng đá xám. Cuộc sống đồng bào nơi đây đã và đang dần đổi thay từng ngày.

    Những số liệu lịch sử về con đường Hạnh Phúc được ghi chép lại. Ảnh: AI.

    Ông Giàng Mí Nô, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ khi con đường Hạnh Phúc hoàn thành, những năm gần đây xã Đồng Văn đang tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông nông thôn nhằm từng bước thay đổi diện mạo vùng cao nguyên đá.

    Nhiều tuyến đường liên thôn, liên bản trước đây chỉ có thể đi bộ nay đã được bê tông hóa, với tổng chiều dài hơn 100km, giúp việc đi lại, vận chuyển nông sản và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân thuận lợi hơn.

    Việc mở rộng hệ thống giao thông đến các thôn vùng sâu, vùng xa xã Đồng Văn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, du lịch... nâng cao đời sống bà con.

    Con đường Hạnh Phúc đã mang lại sự đổi thay cho bà con nhân dân các dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Ảnh: Mùa Xuân.

    Đi qua con đường Hạnh Phúc đến cao nguyên đá Đồng Văn, du khách gần xa không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, những cánh đồng hoa tam giác mạch nở trên đá, ngô mọc trên đá, mà còn có cơ hội tìm hiểu về công trình phá đá mở đường bằng ý chí, nghị lực, tinh thần đoàn kết của thế hệ cha ông đi trước.

    Video: Con đường Hạnh Phúc trên cao nguyên đá Đồng Văn nhìn từ trên cao.

    NƠI CÂU CHUYỆN MÁU VÀ HOA BẮT ĐẦU
    ​Có thể ai biết đến Hà Giang và đã được trải nghiệm trên cung đường của 4 huyện vùng cao Hà Giang: Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc đều sẽ có trong mình một cảm xúc khó diễn tả về cảnh đẹp đèo dốc cheo leo hiểm trở.
    ​Có một thời nơi đây gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, giao thông vô cùng khó khăn, con người chỉ có thể đi bằng ngựa giữa những mỏm nhấp nhô của đá tai mèo và rừng núi âm u hoang vắng.
    Chính vì điều đó mà cuộc họp 29 tháng 3 năm 1959 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang được tổ chức và cho ra Nghị quyết đề nghị Trung ương Đảng Lao Động Việt Nam, Khu ủy Việt Bắc mở đường kết nối Hà Giang - Đồng Văn - Mèo Vạc. Và con đường Hạnh Phúc bắt đầu từ đó.
    ​Để mở đường lúc bấy giờ, gần 1.000 đồng bào thuộc 16 dân tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô... Cùng gần 1.300 thanh niên xung phong đến từ 8 tỉnh Cao - Bắc - Lạng, Thái - Tuyên - Hà và Hải Dương, Nam Định đã mang tuổi trẻ đến gần với nhau, cùng nhau làm nên một huyền thoại, một dấu mốc lịch sử của một thời phá núi mở đường.
    Những chàng trai cô gái khi tuổi đời còn mới 20 đã gác lại gia đình, bè bạn đi theo tiếng gọi của dân tộc, của đất nước để đến với một miền đất xa xôi nơi địa đầu tổ quốc.
    ​Ngày 10 tháng 9 năm 1959 tại thị xã Hà Giang, Bộ Giao thông vận tải, Trung ương Đoàn thanh niên lao động Việt Nam và tỉnh Hà Giang đã tổ chức lễ khởi công mở đường Hạnh Phúc với tổng chiều dài khoảng 200km chạy từ Hà Giang đến Quản Bạ - Yên Minh - Đồng Văn - Mèo Vạc.
    Những nhát cuốc đầu tiên mang theo bao hy vọng của cả ngàn thanh niên xung phong và dân công địa phương về một con đường kết nối liên lạc, kết nối tình yêu thương đến nơi địa đầu Tổ Quốc.
    (Trích nguyên văn bản được lưu giữ tại căn nhà ký ức con đường Hạnh Phúc, tượng đài thanh niên xung phong, xã Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang).

    Popup Image
    ×

    Tham khảo thêm

    Đây là con đèo không cao nhất Việt Nam mà nổi tiếng nhất Cao Bằng, xem 15 tầng qua phim hoa cả mắt

    Đây là con đèo không cao nhất Việt Nam mà nổi tiếng nhất Cao Bằng, xem 15 tầng qua phim hoa cả mắt

    Con đèo nào là 'vua' các loại đèo Việt Nam, hễ nghe có tuyết là dân phượt kéo nhau lên 'hóng'?

    Con đèo nào là "vua" các loại đèo Việt Nam, hễ nghe có tuyết là dân phượt kéo nhau lên "hóng"?

    Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883

    Đây là con đèo nổi tiếng giữa Hà Tĩnh và Quảng Bình, có Hoành Sơn Quan do vua Minh Mạng cho xây năm 1883

    Một con đèo có cái tên lạ-đèo Nước Ngọt ở Bà Rịa-Vũng Tàu, dẫn ra một vùng biển đẹp như phim

    Một con đèo có cái tên lạ-đèo Nước Ngọt ở Bà Rịa-Vũng Tàu, dẫn ra một vùng biển đẹp như phim

    Con đèo đẹp như phim ở Phú Thọ, vượt qua bên kia thấy trẻ em được học hành như ở thành phố

    Con đèo đẹp như phim ở Phú Thọ, vượt qua bên kia thấy trẻ em được học hành như ở thành phố

    Chia sẻ
    Từ khóa:
    • con đường
    • hà giang
    • tuyên quang
    • năm 1959
    • khởi công
    • năm 1965
    • đồng văn
    • hạnh phúc
    Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

    Tin cùng chuyên mục

    Xem thêm
    Phường Thủ Dầu Một, TPHCM mới (địa phận Bình Dương cũ), dân tới 'quán' cà phê nào được ăn sáng, lại gặp luôn lãnh đạo?

    Phường Thủ Dầu Một, TPHCM mới (địa phận Bình Dương cũ), dân tới "quán" cà phê nào được ăn sáng, lại gặp luôn lãnh đạo?

    Cây cao lương mọc đất Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), trồng thành công, nay chế biến sản phẩm cũng thành công

    Cây cao lương mọc đất Lâm Đồng (Bình Thuận cũ), trồng thành công, nay chế biến sản phẩm cũng thành công

    Bỏ thương trường về với rừng, một người Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên biến đồi trọc thành 'mỏ vàng' rộng gần 100ha

    Bỏ thương trường về với rừng, một người Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên biến đồi trọc thành "mỏ vàng" rộng gần 100ha

    Đoàn tàu “Rumbo a Cuba” khởi hành từ Barcelona,Tây Ban Nha hướng tới Cuba, chợ nông sản vẫn buôn bán, có quầy thịt lợn

    Đoàn tàu “Rumbo a Cuba” khởi hành từ Barcelona,Tây Ban Nha hướng tới Cuba, chợ nông sản vẫn buôn bán, có quầy thịt lợn

    Thấy con cá sấu khoảng 13kg nổi lập lờ trong ao, một người dân Cà Mau sợ hết hồn, trình báo ngay chính quyền

    Thấy con cá sấu khoảng 13kg nổi lập lờ trong ao, một người dân Cà Mau sợ hết hồn, trình báo ngay chính quyền

    Nông dân ngoại thành Hà Nội thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu vào bể chứa, trả lại màu xanh cho môi trường, đồng ruộng

    Nông dân ngoại thành Hà Nội thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu vào bể chứa, trả lại màu xanh cho môi trường, đồng ruộng

    Đài Thơm 8: Từ cánh đồng Việt đến bàn ăn thế giới

    Đài Thơm 8: Từ cánh đồng Việt đến bàn ăn thế giới

    Tin nổi bật

    Cá tra dầu kích thước khổng lồ là cá gì, con cá tra dầu nặng nhất từng bắt được ở sông Mê Kông nặng bao nhiêu kg?

    Cá tra dầu kích thước khổng lồ là cá gì, con cá tra dầu nặng nhất từng bắt được ở sông Mê Kông nặng bao nhiêu kg?

    Cá tra dầu là một trong các loài cá quý hiếm đang bị thu hẹp đáng kể về số lượng và loài cá kích thước lớn, hình dáng khổng lồ này ở lưu vực sông Mê Kông đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ cao. Chính vì thế, cá tra dầu là một trong các loài cá quý hiếm nằm trong Sách đỏ Thế giới-IUCN (ở mức Cực kỳ nguy cấp-CR).

    Phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long mới (thành phố Bến Tre cũ) tổ chức sự kiện quan trọng gì, cứ 1 ngày thu về 300-500 triệu?

    Nhà nông
    Phường Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long mới (thành phố Bến Tre cũ) tổ chức sự kiện quan trọng gì, cứ 1 ngày thu về 300-500 triệu?

    Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận Thái Bình cũ), vì sao đất nông nghiệp đang được siết chặt quản lý?

    Nhà nông
    Xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên mới (địa phận Thái Bình cũ), vì sao đất nông nghiệp đang được siết chặt quản lý?

    Xuất hiện một nước Đông Nam Á muốn bán gạo ra nước ngoài, còn muốn bán sang cả Việt Nam

    Nhà nông
    Xuất hiện một nước Đông Nam Á muốn bán gạo ra nước ngoài, còn muốn bán sang cả Việt Nam

    2 triệu lá thuốc lá được nông dân Cuba gấp rút thu hoạch để cuốn xì gà, vẫn còn đầy thuốc lá xanh trên cánh đồng

    Nhà nông
    2 triệu lá thuốc lá được nông dân Cuba gấp rút thu hoạch để cuốn xì gà, vẫn còn đầy thuốc lá xanh trên cánh đồng

    Đọc thêm

    Tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch HORIZON
    Thời sự

    Tàu Hải quân Hoàng gia Canada cập cảng Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch HORIZON

    Thời sự

    Ngày 15/5, tàu Hải quân Hoàng gia Canada HMCS Charlottetown có chuyến thăm ngoại giao tới TP.Đà Nẵng trong khuôn khổ Chiến dịch HORIZON, đánh dấu một hoạt động nổi bật trong hợp tác của Canada tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Bỏ thương trường về với rừng, một người Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên biến đồi trọc thành 'mỏ vàng' rộng gần 100ha
    Nhà nông

    Bỏ thương trường về với rừng, một người Bắc Kạn, nay là tỉnh Thái Nguyên biến đồi trọc thành "mỏ vàng" rộng gần 100ha

    Nhà nông

    Giữa vùng đồi Thông Quan, thôn Nà Lếch, xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên (địa phận huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trước đây), những dải đồi trọc năm nào nay đã phủ một màu xanh ngút mắt. Hơn 10 năm gắn bó với rừng, hội viên nông dân Hoàng Văn Cương đã lặng lẽ gây dựng gần 100ha rừng trồng, biến gian khó thành sinh kế bền vững và tìm thấy sự bình yên dưới những tán cây.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Vì an toàn trẻ em Việt Nam': Đừng im lặng trước vết thương của trẻ
    Chuyển động Sài Gòn

    "Vì an toàn trẻ em Việt Nam": Đừng im lặng trước vết thương của trẻ

    Chuyển động Sài Gòn

    Chiến dịch “Vì an toàn trẻ em Việt Nam” kêu gọi người dân: "Thấy dấu hiệu, đừng im lặng, gọi 111".

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đồng Nai chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất hơn 1.164ha, người dân phường Long Thành đặt nhiều kỳ vọng vào đô thị mới
    Kinh tế

    Đồng Nai chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất hơn 1.164ha, người dân phường Long Thành đặt nhiều kỳ vọng vào đô thị mới

    Kinh tế

    Tại kỳ họp thứ nhất chuyên đề HĐND thành phố Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 15/5, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về danh mục 4 dự án thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất Đồng Nai năm 2026 với tổng diện tích hơn 1.164,5ha tại phường Long Thành và xã Bình An.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thấy con cá sấu khoảng 13kg nổi lập lờ trong ao, một người dân Cà Mau sợ hết hồn, trình báo ngay chính quyền
    Nhà nông

    Thấy con cá sấu khoảng 13kg nổi lập lờ trong ao, một người dân Cà Mau sợ hết hồn, trình báo ngay chính quyền

    Nhà nông

    Người dân ở xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau đã trình báo với chính quyền địa phương về việc con cá sấu nặng khoảng 13 kg liên tục nổi lên trong ao phía sau nhà, với mong muốn lực lượng chức năng sớm vây bắt cá sấu.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Hà Nội mở “sandbox”, mời doanh nghiệp công nghệ tham gia chuyển đổi số
    Thời sự

    Hà Nội mở “sandbox”, mời doanh nghiệp công nghệ tham gia chuyển đổi số

    Thời sự

    Hà Nội triển khai cơ chế “sandbox” công nghệ số, khuyến khích doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm, hoàn thiện mô hình kinh doanh và tham gia sâu hơn vào quá trình chuyển đổi số của Thủ đô.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nông dân ngoại thành Hà Nội thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu vào bể chứa, trả lại màu xanh cho môi trường, đồng ruộng
    Nhà nông

    Nông dân ngoại thành Hà Nội thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu vào bể chứa, trả lại màu xanh cho môi trường, đồng ruộng

    Nhà nông

    Thay vì thói quen tiện tay vứt vỏ bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật ngay tại bờ ruộng hay dưới kênh mương như trước đây, bà con nông dân tại xã Mỹ Đức (Hà Nội) đã chủ động thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật vào các bể chứa chuyên dụng. Những hành động nhỏ này đang góp phần làm sạch môi trường, bảo vệ nguồn nước và sức khỏe cộng đồng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tần Lãng là ai, có số phận ra sao trong 'Tam quốc diễn nghĩa'?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Tần Lãng là ai, có số phận ra sao trong "Tam quốc diễn nghĩa"?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Lịch sử văn hóa Trung Quốc như dòng sông dài miên man, các tác phẩm được sinh ra từ lịch sử cũng có vô số và tác phẩm nổi tiếng nhất chính là tứ đại danh tác nổi danh trong văn học Trung Quốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Chuyên gia Thái Lan: “U17 Thái Lan bị loại không đau bằng thấy U17 Việt Nam đi World Cup'
    Thể thao

    Chuyên gia Thái Lan: “U17 Thái Lan bị loại không đau bằng thấy U17 Việt Nam đi World Cup"

    Thể thao

    Chứng kiến U17 Việt Nam xuất sắc giành vé dự VCK FIFA U17 World Cup 2026 trong khi đội nhà bị loại sớm, chuyên gia Thái Lan thừa nhận sự tụt hậu và bày tỏ nỗi thất vọng ê chề về hệ thống đào tạo bóng đá trẻ xứ Chùa Vàng.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Tâm tư ông chủ tổ hợp nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm được trao 2 kỷ lục Việt Nam
    Du lịch

    Tâm tư ông chủ tổ hợp nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch trải nghiệm được trao 2 kỷ lục Việt Nam

    Du lịch

    Tận dụng lợi thế cảnh quan và hệ sinh thái đa dạng của Vịnh Lan Hạ, Tổ hợp tác Nhà bè Hải Phong đã tiên phong chuyển đổi thành công mô hình nuôi trồng thủy sản lồng bè kết hợp du lịch trải nghiệm. Hướng đi sáng tạo này không chỉ nâng tầm giá trị nông nghiệp mà còn tạo sinh kế bền vững cho ngư dân…

    Chia sẻ Chia sẻ
    Điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã: Không nên hiểu đơn thuần là “bổ sung nhân sự cho đủ cơ cấu”
    Xã hội

    Điều động cán bộ từ cấp tỉnh về cấp xã: Không nên hiểu đơn thuần là “bổ sung nhân sự cho đủ cơ cấu”

    Xã hội

    Báo cáo về việc cung ứng dịch vụ công mới đây cho thấy, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều thủ tục được đánh giá thuận lợi hơn với người dân, kèm áp lực dồn xuống xã. PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga - Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội (Đoàn Đại biểu quốc hội TP Hải Phòng) để phần nào rõ hơn về vấn đề này!

    Chia sẻ Chia sẻ
    True Concert 2026 – Tình Đất: TH viết tiếp kỳ tích anh hùng với lòng biết ơn và khát vọng vươn xa
    Văn hóa - Giải trí

    True Concert 2026 – Tình Đất: TH viết tiếp kỳ tích anh hùng với lòng biết ơn và khát vọng vươn xa

    Văn hóa - Giải trí

    Tối qua 14/5/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt true CONCERT 2026 với chủ đề “Tình đất” chính thức diễn ra.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Loại thịt rẻ tiền lại là 'báu vật' của người muốn giảm cân, tốt tim, dưỡng cơ, làm món thanh đạm này cực ngon
    Gia đình

    Loại thịt rẻ tiền lại là "báu vật" của người muốn giảm cân, tốt tim, dưỡng cơ, làm món thanh đạm này cực ngon

    Gia đình

    Loại thịt này cũng giàu vitamin nhóm B, đặc biệt B3 (niacin) và B6, hỗ trợ chuyển hóa năng lượng, tốt cho thần kinh và tim mạch.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đài Thơm 8: Từ cánh đồng Việt đến bàn ăn thế giới
    Nhà nông

    Đài Thơm 8: Từ cánh đồng Việt đến bàn ăn thế giới

    Nhà nông

    Sau hơn một thập kỷ hiện diện trên các cánh đồng lúa miền Bắc, giống lúa Đài Thơm 8 không chỉ được nông dân tin dùng vì năng suất ổn định, cây cứng chống đổ tốt, mà còn đang từng bước khẳng định vị thế trên thị trường xuất khẩu gạo quốc tế. Với diện tích gieo cấy lên tới 883.000 ha và chiếm khoảng 35% tổng lượng gạo thơm xuất khẩu của Việt Nam, Đài Thơm 8 đang là minh chứng rõ nét nhất cho hành trình nâng tầm giá trị hạt gạo Việt

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nữ nhân gây ra cái chết bí ẩn của Hoàng đế Ung Chính là… đại sư tổ môn Vịnh Xuân Quyền?
    Đông Tây - Kim Cổ

    Nữ nhân gây ra cái chết bí ẩn của Hoàng đế Ung Chính là… đại sư tổ môn Vịnh Xuân Quyền?

    Đông Tây - Kim Cổ

    Xung quanh cái chết của Ung Chính tồn tại nhiều bí ẩn. Hoàng đế thứ năm Đại Thanh tử do bệnh, do ngộ độc “thuốc trường sinh” hay bị ám sát đến mức thi thể khi liệm không có đầu? Giả thuyết thứ ba được truyền tụng nhiều trong dân gian và nó liên quan tới một nhân vật đặc biệt trong lịch sử võ học Trung Hoa…

    Chia sẻ Chia sẻ
    Doanh nghiệp mua gói dịch vụ ChatGPT và bán lại trong nước có phải chịu thuế VAT 10%?
    Khoa học Công nghệ

    Doanh nghiệp mua gói dịch vụ ChatGPT và bán lại trong nước có phải chịu thuế VAT 10%?

    Khoa học Công nghệ

    Theo giải đáp của cơ quan thuế, các gói dịch vụ ChatGPT của OpenAI và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) không phải dịch vụ phần mềm.

    Chia sẻ Chia sẻ
    'Gặp rắc rối lớn', Mỹ tiết lộ đòn giáng mạnh từ Ukraine
    Thế giới

    "Gặp rắc rối lớn", Mỹ tiết lộ đòn giáng mạnh từ Ukraine

    Thế giới

    Giáo sư John Mearsheimer của Đại học Chicago cho biết trên YouTube rằng việc can thiệp vào cuộc xung đột ở Ukraine đã làm suy yếu Mỹ.

    Chia sẻ Chia sẻ
     Vingroup tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động làm việc tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội
    Doanh nghiệp

    Vingroup tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động làm việc tại Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội

    Doanh nghiệp

    Ngày 15/5 tại Hà Nội, Tập đoàn Vingroup công bố kế hoạch tuyển dụng giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động, ưu tiên người dân địa phương, làm việc tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và các dự án khác của Vingroup trên địa bàn thành phố Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Thị trường bán lẻ “đổi pha”, Vincom tung “át chủ bài” tái định nghĩa bất động sản thương mại
    Nhà đất

    Thị trường bán lẻ “đổi pha”, Vincom tung “át chủ bài” tái định nghĩa bất động sản thương mại

    Nhà đất

    Khi mô hình bán lẻ truyền thống dần chạm trần tăng trưởng bởi quỹ đất hạn hẹp, vận hành thiếu đồng bộ và phụ thuộc lớn vào khách vãng lai, Vincom tung ra Vincom Collection như một lời giải cho thị trường. Đây là mô hình bất động sản thương mại tích hợp trải nghiệm, cộng đồng cư dân và dòng khách quy mô lớn, bảo chứng cho khả năng khai thác bền vững trong chu kỳ mới.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Người đẹp 'Chiếc lá cuốn bay' lên tiếng giữa bão tẩy chay của dư luận
    Văn hóa - Giải trí

    Người đẹp "Chiếc lá cuốn bay" lên tiếng giữa bão tẩy chay của dư luận

    Văn hóa - Giải trí

    Scandal bạo hành tâm lý cùng những cáo buộc nhạy cảm đang làm rúng động mạng xã hội Thái Lan. Vụ việc liên quan trực tiếp một gia tộc tỷ phú bỗng chốc kéo theo hàng loạt tên tuổi đình đám vào vòng xoáy tranh cãi kịch liệt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    EVN giảm lỗ gần 40.000 tỷ đồng có liên quan gì đến 4 lần tăng giá bán lẻ điện?
    Kinh tế

    EVN giảm lỗ gần 40.000 tỷ đồng có liên quan gì đến 4 lần tăng giá bán lẻ điện?

    Kinh tế

    Việc EVN giảm lỗ gần 40.000 tỷ đồng sau 4 đợt điều chỉnh giá điện được nhiều người quan tâm, song nhiều người lo ngại đề xuất phân bổ số lỗ của tập đoàn này vào giá điện có thể tạo “tiền lệ” không tốt.

    Chia sẻ Chia sẻ
    U17 Australia phiên bản mới đáng sợ thế nào khi tái đấu U17 Việt Nam?
    Thể thao

    U17 Australia phiên bản mới đáng sợ thế nào khi tái đấu U17 Việt Nam?

    Thể thao

    U17 Australia là đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026 và đội bóng này đã được nâng cấp mạnh mẽ về lực lượng ở giải đấu này.

    Chia sẻ Chia sẻ
    
Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông bị hàng xóm hành hung đa chấn thương
    Chuyển động Sài Gòn

    Mâu thuẫn đất đai, người đàn ông bị hàng xóm hành hung đa chấn thương

    Chuyển động Sài Gòn

    Ông Trương Duy Khánh gửi đơn tố giác tội phạm kèm kết quả giám định thương tật sau khi bị hàng xóm tấn công do tranh chấp đất đai đã hơn 3 tháng qua, song đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Việt Hương lên tiếng trước thông tin công ty cùng tên bị thu hồi 511 sản phẩm trên toàn quốc
    Văn hóa - Giải trí

    Việt Hương lên tiếng trước thông tin công ty cùng tên bị thu hồi 511 sản phẩm trên toàn quốc

    Văn hóa - Giải trí

    Trao đổi với PV Dân Việt, nghệ sĩ Việt Hương khẳng định cô không có bất kỳ liên quan nào đến Công ty TNHH mỹ phẩm Việt Hương - đơn vị vừa bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi và buộc tiêu hủy 511 sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc.

    Chia sẻ Chia sẻ
    TPHCM 'thần tốc' xây 1.000 phòng học, hướng tới xét tuyển vào lớp 10
    Chuyển động Sài Gòn

    TPHCM "thần tốc" xây 1.000 phòng học, hướng tới xét tuyển vào lớp 10

    Chuyển động Sài Gòn

    TPHCM đang dốc toàn lực cho chiến dịch 150 ngày đêm "thần tốc" xây dựng 1.000 phòng học mới, đồng thời hướng tới xét tuyển vào lớp 10.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đề nghị án tử hình với Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo trong vụ ma túy, nổ súng bắn công an
    Pháp luật

    Đề nghị án tử hình với Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo trong vụ ma túy, nổ súng bắn công an

    Pháp luật

    Trong phiên tòa sáng 15/5, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị mức án tử hình đối với Bùi Đình Khánh và 3 bị cáo khác trong vụ băng nhóm ma túy nổ súng bắn công an, khiến một cán bộ hy sinh tại Quảng Ninh.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Nghi án người đàn ông đâm vợ cũ rồi tự sát ở Quảng Trị
    Pháp luật

    Nghi án người đàn ông đâm vợ cũ rồi tự sát ở Quảng Trị

    Pháp luật

    Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang điều tra nghi án người đàn ông dùng dao đâm vợ cũ sau đó tự sát.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Đi bộ quá nhiều sau tuổi 50 có hại khớp và tim không?
    Xã hội

    Đi bộ quá nhiều sau tuổi 50 có hại khớp và tim không?

    Xã hội

    Đi bộ sau bữa tối là thói quen đơn giản được nhiều người lựa chọn để hỗ trợ tiêu hóa và giữ vóc dáng. Tuy nhiên, hiệu quả của việc đi bộ không chỉ phụ thuộc vào quãng đường hay số bước chân mà còn liên quan đến thời điểm vận động sau ăn.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phường Thủ Dầu Một, TPHCM mới (địa phận Bình Dương cũ), dân tới 'quán' cà phê nào được ăn sáng, lại gặp luôn lãnh đạo?
    Nhà nông

    Phường Thủ Dầu Một, TPHCM mới (địa phận Bình Dương cũ), dân tới "quán" cà phê nào được ăn sáng, lại gặp luôn lãnh đạo?

    Nhà nông

    Chương trình "Cà phê sáng trao đổi với nhân dân" tại phường Thủ Dầu Một, TPHCM mới (địa phận thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cũ) đã trở thành điểm hẹn thân tình để người dân trò chuyện, chia sẻ và trực tiếp phản ánh những vấn đề dân sinh với lãnh đạo chính quyền địa phương.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Phát hiện một người tử vong trong vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hà Nội
    Thời sự

    Phát hiện một người tử vong trong vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hà Nội

    Thời sự

    Lực lượng chức năng đã phát hiện một người tử vong trong vụ cháy nhà dân lúc rạng sáng tại xã Quốc Oai, Hà Nội.

    Chia sẻ Chia sẻ
    Xem thêm
    Tin đọc nhiều

    1

    Người thân của binh sĩ Ukraine gửi thư cho bộ chỉ huy yêu cầu rút quân khẩn cấp ở Zapselya

    Người thân của binh sĩ Ukraine gửi thư cho bộ chỉ huy yêu cầu rút quân khẩn cấp ở Zapselya

    2

    CĐV châu Á: “Số 10 của U17 Việt Nam không thua gì các cầu thủ châu Âu"

    CĐV châu Á: “Số 10 của U17 Việt Nam không thua gì các cầu thủ châu Âu'

    3

    Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE trên TV360

    Link xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE trên TV360

    4

    Nga thừa nhận phương Tây đang chuẩn bị một "cuộc đối đầu đẫm máu" ở Ukraine

    Nga thừa nhận phương Tây đang chuẩn bị một 'cuộc đối đầu đẫm máu' ở Ukraine

    5

    Giá vàng hôm nay (15/5): Tiếp tục giảm mạnh

    Giá vàng hôm nay (15/5): Tiếp tục giảm mạnh
    Dân Việt
    • Tòa soạn
    • Đặt báo
    • Quảng cáo
    • Thời sự
      • Kính đa tròng
      • Chính trị
      • Nóng 24/7
      • Hồ sơ - Tư liệu
      • Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
    • Thế giới
      • Cộng đồng Việt
      • Điểm nóng
      • Góc chuyên gia
      • Vũ khí - Quân sự
      • Hồ sơ người nổi tiếng
    • Nhà nông
      • Tin nông nghiệp
      • Muôn cách làm giàu
      • Giải báo chí nông nghiệp - nông dân - nông thôn
      • Ngon - Sạch - Lạ
      • Thực phẩm xanh - Sống an lành
      • Kinh tế nông nghiệp
      • Nông thôn mới
      • Khuyến nông
      • Môi trường xanh
    • Hội và Cuộc sống
      • Nông dân gửi tâm tư tới Thủ tướng
      • Tin hoạt động hội
      • Lắng nghe Nông dân
      • Đời sống Nông thôn
      • Chân dung cán bộ Hội
      • Kinh tế tập thể
      • Thi viết tìm hiểu truyền thống 95 năm Hội Nông dân Việt Nam
    • Kinh tế
      • Đầu tư - Tài chính
      • Thị trường
      • Năng lượng mới
      • Giao thông - Xây dựng
      • Báo chí dữ liệu
    • Thể thao
      • SEA Games 33
      • Bóng chuyền
      • Bóng đá
      • Chuyển nhượng
      • Bên lề
      • Các môn khác
      • Phía sau sân cỏ
    • Pháp luật
      • Pháp đình
      • An ninh trật tự
      • Hồ sơ vụ án
    • Văn hóa - Giải trí
      • Chuyện của Sao
      • Thời trang
      • Phim ảnh
      • Âm nhạc
      • Đời sống văn hóa
    • Bạn đọc
      • Ý kiến bạn đọc
      • Đường dây nóng
      • Giải đáp pháp luật
      • Điều tra
      • Cải chính
      • Hà Nội hôm nay
      • Nhân ái
    • Gia đình
    • Đông Tây - Kim Cổ
      • Danh nhân lịch sử
      • Bí ẩn khoa học
      • Quân sự
      • Thâm cung bí sử
      • Báo chí Evergreen
    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.
    Điện thoại: (84-24) 38472263
    Email: ntnnhn@gmail.com
    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892
    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
    Tổng Biên tập: Nguyễn Văn Hoài
    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn
    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
    Chung nhan Tin Nhiem Mang
    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt. Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

    Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài

    Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị Sâm, Hoàng Sơn

    Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025

    Trụ sở: Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, đường Dương Đình Nghệ, Phường Cầu Giấy, Hà Nội.

    Đường dây nóng: 0857.835.666
    Liên hệ quảng cáo: 0329298892

    Chung nhan Tin Nhiem Mang

    Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
    Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.

    • Chuyên mục
    • Tin mới
    • Tin nóng
    • Media