Công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ xin tinh giản biên chế được hưởng chế độ gì?

Cổng Thông tin Bộ Nội vụ Thứ năm, ngày 09/09/2021 15:04 PM (GMT+7)
Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế sẽ được hưởng những chế độ gì?
Bình luận 0

Câu hỏi về tinh giản biên chế

Đó là câu hỏi của bạn Nguyễn Thành Công (Thường Tín, HN) trên Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ. Cụ thể câu hỏi như sau:

Cơ quan tôi (Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây) có trường hợp nam sinh tháng 4/1966 và nữ sinh tháng 2/1970 thuộc đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý).

Hai trường hợp này có đủ điều kiện về thời gian để hưởng chính sách tinh giản biên chế vào 1/12/2021 không? Nếu không thì thời điểm nào 2 trường hợp này đủ điều kiện?

cong_chuc_khong_hoan_thanh_nhiem_vu_xi-tinh-gian-bien-che.jpg

Không hoàn thành nhiệm vụ trong năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế sẽ được hưởng những chế độ gì? Ảnh minh họa. VOV

Thời điểm, chế độ tinh giản biên chế năm 2021

Liên quan đến phản ánh, kiến nghị của bạn Nguyễn Thành Công, Cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

Ngày 24/8/2021, Bộ Nội vụ đã có Văn bản số 4126/BNV-TCBC về xác định tuổi hưởng chính sách về hưu trước tuổi đối với các trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp có đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội trong điều kiện bình thường và thuộc đối tượng tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP), nếu tinh giản biên chế tại thời điểm tháng 12/2021 thì trường hợp nam sinh tháng 4 năm 1966 (55 tuổi 8 tháng), nữ sinh tháng 2 năm 1970 (51 tuổi 10 tháng), được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại các Nghị định nêu trên.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem