Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cây mắc ca trồng ở huyện Đơn Dương, Lâm Đồng. Ảnh minh họa. |
Theo đó, ngoài 1 giống bạch đàn lai UP35, trong quyết định này, Bộ NNPTNT quyết định công nhận thêm 3 giống mắc ca là giống quốc gia: Dòng mắc ca ký hiệu là OC, dòng mắc ca 246 và mắc ca 816. Đây là 3 giống mắc ca do nhóm tác giả: Nguyễn Đình Hải, Lê Đình Khả, Mai Trung Kiên, Hồ Quang Vinh… thuộc Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam nghiên cứu, chọn tạo.
Mắc ca là loại cây trồng mới có nguồn gốc từ Australia nhưng mang lại giá trị kinh tế cực cao cho nhà vườn ở Tây Nguyên và miền núi phía Bắc. Mắc ca được mệnh danh là “hoàng hậu quả khô” với giá từ 200.000 - 400.000 đồng/kg. Tuy nhiên, một thời gian dài, tình trạng khan hiếm về giống, giống không rõ nguồn gốc, giá giống cao đã gây nhiều khó khăn cho nông dân trồng mắc ca. Bộ NNPTNT giao các cơ quan chuyên môn sớm đưa các loại giống mới này vào sản xuất.
Bảo An